[Tin nhanh tối 10-2-2021] Nghi phạm sát hại 2 mẹ con chiều 28 Tết ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghi phạm sát hại 2 mẹ con chiều 28 Tết ra đầu thú; Bắt giữ “vợ bé” của ông trùm đường dây làm 2,7 triệu lít xăng giả; Thanh niên lôi kéo 2 học sinh sản xuất pháo, Dàn cảnh bị cướp, chiếm 300 triệu đồng của công ty; Mỹ tìm cách dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks về nước; Người Nhật tăng tích trữ tiền mặt trong đại dịch Covid-19.

Nghi phạm sát hại 2 mẹ con chiều 28 Tết ra đầu thú

Ngày 10-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Trần Công Minh (32 tuổi, trú xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) để điều tra liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Đối tượng Minh đã được cơ quan công an vận động ra đầu thú

Đối tượng Minh đã được cơ quan công an vận động ra đầu thú

Chiều 9-2, bà Trần Thị Kim Phượng (65 tuổi) và con gái Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi) bị sát hại tại nhà riêng ở xã Phước An. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Công Minh, bạn trai của chị Hưng, là nghi phạm số 1. Tối cùng ngày, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, nghi phạm khai do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại 2 nạn nhân.

Bắt giữ “vợ bé” của ông trùm đường dây làm 2,7 triệu lít xăng giả

Liên quan đến đường dây “khủng” làm xăng giả, công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ thêm Trần Ngọc Thanh (SN 1975, trú tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ - một đối tượng cầm đầu.

Trước đó, đêm 6-2, lực lượng công an huy động trên 500 cán bộ chiến sỹ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu và TP.HCM. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã làm giả 2,7 triệu lít xăng, tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Thanh niên lôi kéo 2 học sinh sản xuất pháo

Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Lê Bá Hoàng (20 tuổi, ở xã Hòa Đông) để làm rõ hành vi sản xuất pháo nổ.

Hoàng đang bị điều tra làm làm rõ về hành vi lôi kéo 2 học sinh lớp 9 cùng tham gia sản xuất pháo
Hoàng đang bị điều tra làm làm rõ về hành vi lôi kéo 2 học sinh lớp 9 cùng tham gia sản xuất pháo

Tối 4-2-2021, Hoàng cùng 2 học sinh lớp 9 bị phát hiện đang sản xuất pháo nổ tại căn nhà bỏ hoang trên địa bàn, tang vật là 5,6 kg pháo nổ các loại cùng 4 kg nguyên liệu để sản xuất pháo. Để chế tạo pháo, Hoàng lên mạng Internet học hỏi rồi rủ 2 học sinh trên góp tiền mua vật liệu. Bước đầu, nhóm trên khai đã bán được một số pháo nổ cho những người có nhu cầu.

Dàn cảnh bị cướp, chiếm 300 triệu đồng của công ty

Ngày 10-2, Nguyễn Thanh Thảo, 24 tuổi, cùng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, đồng nghiệp của Thảo) bị Công an TP Thủ Đức tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm 8-2, Thảo đến Công an phường Thạnh Mỹ Lợi trình báo, cô này được công ty giao gần 300 triệu đồng đi nộp ngân hàng, ngồi sau xe máy do Nam chở nhưng đến đường 18-19 thì bị thanh niên đi xe máy từ sau vọt lên, giật mất túi xách. Trích xuất các camera an ninh trên đường và lấy lời khai người dân gần hiện trường, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu vụ cướp giật. Do lời khai không đồng nhất, Thảo đành thừa nhận cùng Nam bàn bạc dàn cảnh để chiếm đoạt tiền tiêu Tết.

Mỹ tìm cách dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks về nước

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9-2 cho biết, nước này có kế hoạch tiếp tục tìm cách dẫn độ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange từ Anh về Mỹ để đối mặt với các tội danh bị cáo buộc là đột nhập hệ thống máy tính của chính phủ và vi phạm luật gián điệp.

Trước đó, Thẩm phán Anh đã ấn định ngày 12-2 là hạn chót để Mỹ kháng cáo phán quyết cấm dẫn độ ông Assange. Thẩm phán Anh hồi tháng trước tuyên bố rằng Assange không nên bị dẫn độ tới Mỹ vì có nguy cơ ông ta sẽ tự tử.

Năm 2010, trang WikiLeaks của Julian Assange đã tiết lộ hàng nghìn trang báo cáo và tài liệu tuyệt mật của quân đội và cơ quan tình báo Mỹ

Người Nhật tăng tích trữ tiền mặt trong đại dịch Covid-19

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) ngày 9-2 công bố, lượng tiền mặt lưu thông và gửi tiền vào các cơ sở tài chính Nhật Bản đã tăng kỷ lục, ở mức 7,8% trong tháng 1-2021 so với một năm trước.

Tích trữ tiền mặt là dấu hiệu cho thấy người Nhật Bản vẫn hoang mang trong đại dịch Covid-19
Tích trữ tiền mặt là dấu hiệu cho thấy người Nhật Bản vẫn hoang mang trong đại dịch Covid-19

Theo lý giải của giới phân tích, các công ty đang dự trữ tiền mặt từ các khoản viện trợ và khoản vay để đề phòng trước cuộc khủng hoảng y tế. Trong khi đó, các hộ dân hạn chế chi tiêu hay đến giao dịch ngân hàng do làn sóng dịch bệnh thứ 3 đang bùng phát tại quốc gia này. Mặt khác, do tình trạng già hóa dân số, ngày càng nhiều người dân thuộc tầng lớp hưu trí không muốn thay đổi cách thức thanh toán bằng tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục