[Tin nhanh tối 10-12-2021] Không được gặp con, chàng rể chém bố vợ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Không được gặp con, chàng rể chém bố vợ tử vong; Xóa ổ bạc, phát hiện 5 ca nghi mắc Covid-19; Bắt giữ 6 đối tượng mở tiệc ma túy trong quán karaoke tại Hà Giang; Người đàn ông vận chuyển ma túy và súng lĩnh án tử hình; Australia đối mặt với thảm họa thiên nhiên kép; Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.

Không được gặp con, chàng rể chém bố vợ tử vong

Ngày 10-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, chị Trần Thị T. (SN 1995) trong thời gian ly thân chờ ly hôn với Nguyễn Tĩnh (SN 1991) đã mang con về ở nhà bố đẻ là ông Trần Đình Thy (SN 1950, trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc).

Tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu)
Tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chiều 9-12, Tĩnh đến nhà ông Thy thăm con nhưng không gặp, cho rằng gia đình vợ ngăn cấm nên Tĩnh chửi bới rồi bỏ đi.

Tối cùng ngày, Tĩnh rủ 6 người bạn cầm súng hơi, bình xịt hơi cay, rựa đến nhà ông Thy "tính sổ". Tại đây, Tĩnh cầm dao xông vào nhà thì bị anh Trần Đình Thái (SN 2001, con trai ông Thy) cản lại. Trong lúc xô đẩy, Tĩnh vung dao chém một nhát trúng vào vùng cổ bố vợ. Thái lúc này đã cầm cục đá xông tới đánh và giật được con dao chém ngược lại nhiều nhát vào người Tĩnh gây thương tích.

Ông Thy và Tĩnh sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông Thy đã tử vong vì thương tích nặng.

Xóa ổ bạc, phát hiện 5 ca nghi mắc Covid-19

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng có liên quan.

Trước đó vào chiều ngày 8-12, tại tổ 2, ấp Sóc Cung, xã Phi Thông (TP Rạch Giá), Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm 5 lá ăn tiền. Tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ 22 người (10 nam, 12 nữ), 6 bộ bài tây, gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, trong 22 người thì có 5 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bắt giữ 6 đối tượng mở tiệc ma túy trong quán karaoke tại Hà Giang

Ngày 10-12, Công an tỉnh Hà Giang thông tin, đơn vị vừa phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, tối 9-12, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Văn Văn (xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên). Thời điểm kiểm tra phát hiện 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 ống hút tự chế để hít ma túy tổng hợp, 1 thẻ ATM và nhiều tang vật liên quan.

Người đàn ông vận chuyển ma túy và súng lĩnh án tử hình

Ngày 9-12, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Tuấn Khanh (SN 1990, quê Đắk Lắk) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Tuấn Khanh tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: A.L)

Trần Tuấn Khanh tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: A.L)

Theo cáo trạng, ngày 26-5-2020, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Khi đến khu vực xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An), lực lượng chức năng phát hiện Khanh đang chạy xe máy chở theo túi xách màu đen, có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra phát hiện trong túi xách chứa 17 kg ma túy và 3 khẩu súng ngắn với 40 viên đạn.

Australia đối mặt với thảm họa thiên nhiên kép

Cơ quan Chữa cháy và Cứu hộ khẩn cấp của Australia cho biết nước này đang phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên kép trong ngày 10-12 do các đám cháy rừng ở khu vực ven biển miền Tây và lũ lụt nghiêm trọng cũng như mưa lớn ở khu vực phía Đông.

Cụ thể, tại miền Tây Australia, nhiệt độ tăng cao trong nhiều tuần đã gây ra hiện tượng cháy rừng. Đám cháy lan nhanh tới thị trấn Margaret River, điểm du lịch nổi tiếng ở phía Tây Australia. Trong khi đó, một vùng áp thấp đã hình thành ngoài khơi bờ biển phía Nam bang New South Wales (Đông Nam Australia), gây ra mưa lớn và lũ lụt trầm trọng

Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng

Singapore ngày 9-12 thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng ở nước này. Ca nhiễm nói trên là một nữ nhân viên làm việc tại sân bay Changi (SN 1997, người Singapore). Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm định kỳ cho các nhân viên tuyến đầu. Nữ nhân viên này đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và hiện không có bất kỳ triệu chứng nào.

Theo thông báo, trường hợp nói trên "có thể đã tiếp xúc với những hành khách quá cảnh từ các quốc gia có ca nhiễm biến thể Omicron".

Tin cùng chuyên mục