[Tin nhanh tối 10-1-2021] Phạt hành chính người bắn pháo hoa không phép trong khu nghỉ dưỡng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt hành chính người bắn pháo hoa không phép trong khu nghỉ dưỡng; Tiếp tục bắt thêm 4 đối tượng chém chết người trên quốc lộ; Vợ dùng dao cắt “của quý” của chồng khi đang ngủ; Indonesia xác định vị trí hộp đen máy bay rơi; Hải quân Mỹ có nữ chỉ huy tàu sân bay hạt nhân; Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ trao trả binh sĩ bị bắt.

Phạt hành chính người bắn pháo hoa không phép trong khu nghỉ dưỡng

Ngày 10-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân do có hành vi bắn hàng trăm ống pháo hoa không phép trong khu nghỉ dưỡng.

Lực lượng biên phòng, công an thu giữ tang vật vụ bắn 310 ống pháo hoa tầm thấp tại khu resort. (Nguồn: Nld.com.vn)

Lực lượng biên phòng, công an thu giữ tang vật vụ bắn 310 ống pháo hoa tầm thấp tại khu resort. (Nguồn: Nld.com.vn)

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 9-1, ở bãi biển Thuận An trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Lapochine Beach Resort (tại thị trấn thuận An, huyện Phú Vang), Phạm Minh Hải (SN 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai) đã có hành vi bắn pháo hoa nổ tầm thấp (cao dưới 120m).

Phạm Minh Hải khai nhận thực hiện hành vi bắn pháo hoa nổ không phép theo đơn đặt hàng nhân dịp tất niên của 1 công ty do ông Bùi Anh Quân (trú tại thành phố Hồ Chí Minh) làm giám đốc. Phạm Minh Hải đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan chức năng và cam kết không tái phạm.

Tiếp tục bắt thêm 4 đối tượng chém chết người trên quốc lộ

Liên quan đến vụ án chém chết người xảy ra trên tuyến Quốc lộ 61 đoạn qua ấp Sua Đủa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành vào chiều tối 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Danh Luận (SN 1996), ngụ huyện Châu Thành (Kiên Giang), Liêu Hoàng Tuấn (tự là Tuấn Đen, SN 1997), Trần Văn Thảnh (SN 1991) và Trần Văn Tài (SN 1989) cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Qua hơn 1 ngày xảy ra vụ án, Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết liệt truy xét, bắt giữ được 8 đối tượng, thu hồi nhiều dao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật có liên quan, đồng thời đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Vợ dùng dao cắt “của quý” của chồng khi đang ngủ

Ngày 10-1, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Hòn Đất đang điều tra bà N. T. L để làm rõ hành vi dùng dao cắt đứt bộ phận sinh dục của chồng.

Theo đó, bà N. T. L (SN 1976) và ông N. V. B. C (SN 1974) ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất là vợ chồng nhưng khoảng 2 tháng nay 2 người ly thân do bà L phát hiện ông C có nhân tình nên xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 9-1, ông C và bà L thuê phòng nghỉ ở nhà trọ Duy Thành, xã Mỹ Hưng, huyện Hòn Đất để ngủ. Nhân lúc ông C ngủ say, bà L lấy dao cán vàng (đã chuẩn bị trước) cắt bộ phận sinh dục của ông C.

Indonesia xác định vị trí hộp đen máy bay rơi

Giới chức Indonesia thông báo đã xác định được vị trí 2 hộp đen trên chiếc máy bay Boeing 737-500 lao xuống biển ngoài khơi Thủ đô Jakarta chiều 9-1.

Thợ lặn của Hải quân Indonesia trục vớt 1 mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-500 rơi ngoài khơi Jakarta

Thợ lặn của Hải quân Indonesia trục vớt 1 mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-500 rơi ngoài khơi Jakarta

“Chúng tôi đã xác định được vị trí của cả hai hộp đen. Các thợ lặn sẽ tìm kiếm ngay lập tức và hy vọng sẽ sớm vớt được chúng”, Soerjanto Tjahjanto, người đứng đầu cơ quan phụ trách an toàn giao thông của Indonesia, nói trong cuộc họp báo ngày 10-1.

Hải quân Mỹ có nữ chỉ huy tàu sân bay hạt nhân

Hải quân Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã bổ nhiệm 1 phụ nữ làm chỉ huy một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bà Amy Bauernchmidt - chỉ huy tương lai của tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Bà Amy Bauernchmidt - chỉ huy tương lai của tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, bà Amy Bauernchmidt sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy trên tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72) lớp Nimitz bắt đầu vào mùa hè năm tới, sau khi hoàn thành khóa bổ túc cần thiết về năng lượng hạt nhân, hàng không và lãnh đạo cho tất cả các sĩ quan chỉ huy tàu sân bay.

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ trao trả binh sĩ bị bắt

Trung Quốc xác nhận 1 lính biên phòng nước này bị Ấn Độ bắt ở khu vực dọc biên giới và kêu gọi New Delhi nhanh chóng trao trả.

Trước đó, Ấn Độ thông báo đã bắt 1 lính thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), được coi như biên giới giữa hai nước, vào rạng sáng 8-1.

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc leo thang sau các cuộc đụng độ dọc LAC hồi giữa năm ngoái. Cả hai nước đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện nay.