[Tin nhanh tối 1-9-2020] Đánh sập ‘động bay lắc’ trong khu đô thị mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Thêm nạn nhân thở máy sau khi ăn pate Minh Chay; Nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ; Đánh sập “động bay lắc” trong khu đô thị mới; Con trai có biểu hiện ngáo đá, bị bố sát hại; Tù nhân Australia phóng hỏa sau khi bị phong tỏa vì Covid-19; Thái Lan hoãn mua tàu ngầm Trung Quốc do dư luận phản đối.

Thêm nạn nhân thở máy sau khi ăn pate Minh Chay

Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc của bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM đang điều trị cho 1 trường hợp được xác định bị ngộ độc botulinum sau khi ăn pate Minh Chay. Chị L.T.T.H. (41 tuổi, trú tại Bình Dương) sau khi ăn pate Minh Chay được 2 ngày có biểu hiện tê lưỡi, yếu cơ tứ chi, khó thở… Hiện bệnh nhân đã được thay huyết tương 5 lần, vẫn phải hỗ trợ thở máy, sử dụng dịch truyền, kháng sinh.

Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi nhưng rất chậm
Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi nhưng rất chậm

Ngoài trường hợp trên, các bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận 8 ca bệnh khác bị ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay, có chứa độc tố clostridium botulinum của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới (tổ 2, thị trấn Đông Anh, Hà Nội).

Nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Ngày 1-9, một nữ sinh viên được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh).

Theo người dân, cô gái quê Kiên Giang theo học tại một trường đại học trên địa bàn đã được 2 năm. Sáng cùng ngày, có người nghe thấy tiếng cự cãi giữa cô và một người đàn ông, sau đó người này bỏ đi.

Công an quận Bình Thạnh đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để điều tra làm rõ sự việc

Công an quận Bình Thạnh đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để điều tra làm rõ sự việc

Đánh sập “động bay lắc” trong khu đô thị mới

Lực lượng Công an TX Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa phát hiện một căn nhà ở khu đô thị Royal Park (xã Thủy Vân, TX Hương Thủy) có nhiều phòng được cải tạo để làm điểm “bay”, bãi đáp cho tội phạm ma túy.

Tất cả các đối tượng qua xét nghiệm đều dương tính với ma túy

Tất cả các đối tượng qua xét nghiệm đều dương tính với ma túy

Ngày 31-8, tại căn nhà LKV10-6, thuộc khu đô thị Royal Park do Nguyễn Viết Sang (SN 1990, ở phường Trường An, TP Huế) thuê, lực lượng công an phát hiện có 24 đối tượng nam nữ (từ 19 đến 40 tuổi) đang “bay” trong phòng với tiếng nhạc ầm ĩ. Tang vật còn lại ở hiện trường gồm hơn 6,7g ketamine, hơn 0,1g thuốc lắc cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Con trai có biểu hiện ngáo đá, bị bố sát hại

Sáng 1-9, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã tạm giữ ông Trần Văn Hùng (47 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Mạnh Cường (con trai ông Hùng) cầm cố điện thoại của mẹ và bán xe máy lấy tiền tiêu. Rạng sáng cùng ngày, Cường về nhà với biểu hiện ngáo đá. Trong trạng thái mất kiểm soát, thanh niên này đánh, chửi người thân. Bực tức về chuyện này, ông Hùng cầm dao chém con trai tử vong. Sau khi gây án, ông Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Tù nhân Australia phóng hỏa sau khi bị phong tỏa vì Covid-19

Các tù nhân tại nhà tù Artur Gorrie Correctional ở thành phố Brisbane (Australia) ngày 31-8 đã phóng hỏa, phá cửa sổ, đập vỡ đồ đạc trong các buồng giam sau khi lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19 dẫn tới việc thiếu nhân viên và dịch vụ.

Trước đó 4 ngày, trại giam này bắt đầu phải phong tỏa do 2 nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Khoảng 400 trong số 530 nhân viên đã phải nghỉ làm để đi xét nghiệm virus cùng với 170 tù nhân. Việc không có nhân viên thay thế dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến việc phân phối các dịch vụ cơ bản như bữa ăn và thuốc uống.

Cả nước Australia hiện ghi nhận 25.819 ca mắc Covid-19, trong đó có 657 ca tử vong.

Thái Lan hoãn mua tàu ngầm Trung Quốc do dư luận phản đối

Thái Lan ngày 31-8 tuyên bố hoãn kế hoạch mua 2 tàu ngầm Trung Quốc trị giá 724 triệu USD sau phản đối của dư luận nước này.

Người dân Thái Lan phản đối vì cho rằng họ không cần tàu ngầm

Người dân Thái Lan phản đối vì cho rằng họ không cần tàu ngầm

Năm 2017, Thái Lan hoàn tất thỏa thuận mua 3 tàu ngầm Trung Quốc với chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao năm 2023. Một tiểu ban trong quốc hội Thái Lan vào đầu tháng 8 đã thông qua yêu cầu đặt hàng thêm 2 tàu ngầm Trung Quốc nhưng dư luận không đồng tình do nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Do phản đối của người dân, Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 31-8 tuyên bố Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đề nghị hải quân nước này cân nhắc kế hoạch mua thêm tàu ngầm.

Tin cùng chuyên mục