[Tin nhanh tối 1-6-2021] Bắt thanh niên lắp camera quay lén các cặp đôi trong khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Phun khử khuẩn toàn bộ “điểm nóng” Gò Vấp; Bắt thanh niên lắp camera quay lén tại khách sạn; Truy bắt nghi phạm đốt nhà khiến 2 vợ chồng nguy kịch; Chuốc rượu hai thiếu nữ rồi giở trò đồi bại; Bộ trưởng Uganda thoát chết trong vụ ám sát tại ngoại ô; Việt Nam bàn giao mẫu sừng tê giác bị bắt giữ cho Nam Phi.

Phun khử khuẩn toàn bộ “điểm nóng” Gò Vấp

Chiều 1-6, lực lượng Phòng Hóa thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phun khử khuẩn tại quận Gò Vấp, TP.HCM, gồm các điểm: công viên Gia Định, đường Nguyễn Văn Công, đường Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Kiệm, khu vực chợ cầu Quang Trung và toàn bộ phường 15…

Quận Gò Vấp, TP.HCM đang là “điểm nóng” về dịch Covid-19, đặc biệt khu vực đường Nguyễn Văn Công, nơi Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt đã được phong tỏa từ tối 26-5 đến nay. Chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là phức tạp nhất tại TP.HCM hiện nay khi tốc độ lây lan nhanh, số lượng người liên quan rất lớn.

Bắt thanh niên lắp camera quay lén tại khách sạn

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang tạm giữ Bùi Đức Điệp (21 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó ngày 31-5, nhân viên một khách sạn trên đường Phan Xích Long nghi vấn Điệp lắp camera quay lén trong khách sạn nên đến Công an quận Phú Nhuận trình báo. Điệp khai thường lắp camera mini dưới tivi trong khách sạn để quay lén cảnh các cặp đôi ân ái, sau đó dùng các clip quay được uy hiếp nạn nhân để tống tiền.

Thời điểm bị bắt, Điệp đã quay nhiều clip để uy hiếp các nạn nhân

Thời điểm bị bắt, Điệp đã quay nhiều clip để uy hiếp các nạn nhân

Khám xét nơi ở của Điệp, công an thu giữ máy tính, máy in, một số vật dụng khác sử dụng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.

Truy bắt nghi phạm đốt nhà khiến 2 vợ chồng nguy kịch

Qua thu thập hình ảnh camera tại hiện trường, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang truy bắt nghi phạm khóa cửa nhà nhốt hai vợ chồng bán hoa rồi tưới xăng, phóng hỏa căn nhà trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ) sáng 1-6.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là anh P.L. (32 tuổi, bị bỏng 98%, hiện tiên lượng rất xấu) và vợ là N.T.B.L. (27 tuổi).

Nhiều vật dụng ở cửa hàng bị cháy hư hỏng

Nhiều vật dụng ở cửa hàng bị cháy hư hỏng

Ít ngày trước khi xảy cháy, vợ chồng nạn nhân gửi 2 con nhỏ về quê để tránh dịch nên các cháu may mắn thoát nạn.

Chuốc rượu hai thiếu nữ rồi giở trò đồi bại

Ngày 1-6, Công an thành phố Cao Bằng khởi tố Hoàng Anh Tuấn (SN 2003), trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Rạng sáng 28-5, sau khi cùng nhóm bạn tổ chức liên hoan có sử dụng rượu bia, lợi dụng N.H.M (17 tuổi, trú tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng) và P.T.H (14 tuổi, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) dễ tính, vui vẻ nên Tuấn đã mời, ép hai người này uống rượu say. Sau đó, Tuấn đưa hai cô gái trẻ này vào nghỉ tại phòng trọ rồi giở trò đồi bại. Nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng công an địa phương đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Tuấn.

Bộ trưởng Uganda thoát chết trong vụ ám sát tại ngoại ô

Bộ trưởng Lao động và Vận tải và là cựu Tư lệnh lục quân của Uganda - Tướng Katumba Wamala, đã thoát chết trong một vụ ám sát bất thành ở ngoại ô thủ đô Kampala ngày 1-6. Tuy nhiên, con gái và lái xe của ông thiệt mạng trong vụ việc này.

Tướng Katumba Wamala, Bộ trưởng Lao động và Vận tải Uganda

Tướng Katumba Wamala, Bộ trưởng Lao động và Vận tải Uganda

Trong những năm gần đây, tại Uganda liên tiếp xảy ra nhiều vụ ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao, làm dấy lên nhiều đồn đoán về thủ phạm cũng như các động cơ thực hiện. Trước đó, nạn nhân của các vụ mưu sát đã có một nghị sỹ Quốc hội, một sỹ quan cảnh sát cấp cao và các nhà lãnh đạo Hồi giáo cấp cao.

Việt Nam bàn giao mẫu sừng tê giác bị bắt giữ cho Nam Phi

Ngày 1-6, tại Hà Nội, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, tổ chức bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho Đại sứ quán Nam Phi. Đây là lần thứ năm Việt Nam tổ chức bàn giao mẫu ADN sừng tê giác.

Mẫu vật nghi là sừng tê giác bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mẫu vật nghi là sừng tê giác bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Đại sứ Cộng hòa Nam Phi MK Lekgoro tại Việt Nam, việc làm này là một biểu hiện cụ thể và thiết thực cho cam kết chung của hai nước trong việc chống lại nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Việc bàn giao mẫu vật ADN tại quốc gia bắt giữ cho quốc gia có tê giác phân bố sẽ hỗ trợ cho các cơ quan thực thi cả Việt Nam và Nam Phi truy xuất nguồn gốc của các mẫu vật sừng tê giác bị buôn bán trái pháp luật trên thị trường.