[Tin nhanh tối 1-5-2022] Mưa lớn làm sạt lở đá xuống một đoạn quốc lộ 28B

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Mưa lớn làm sạt lở đá xuống một đoạn quốc lộ 28B; Phát hiện 4 khẩu súng trong phòng trọ của người phụ nữ; Tạm giữ tài xế gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong; Bị bắt trong lúc chờ giao ma túy cho khách; New Zealand thử nghiệm công nghệ xét nghiệm Covid-19 mới; Giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 6 tầng tại Trung Quốc.

Mưa lớn làm sạt lở đá xuống một đoạn quốc lộ 28B

Rạng sáng 1-5, sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, đất đá trên núi đổ xuống quốc lộ 28B đoạn qua Km 41+100 thuộc xã Phan Lâm, H. Bắc Bình (Bình Thuận) khiến gián đoạn lưu thông trên tuyến này.

Vị trí sạt lở trên quốc lộ 28B tại Km 41+100 (Ảnh: Thành Công)

Vị trí sạt lở trên quốc lộ 28B tại Km 41+100 (Ảnh: Thành Công)

Ngay sau khi phát hiện vụ sạt lở, chính quyền địa phương đã điều động xe máy và nhân lực đến hiện trường để thu dọn khối lượng đất đá sạt lở và cắm biển cảnh báo cho các phương tiện lưu thông cảnh giác nguy hiểm khi lưu thông qua đoạn này.

Phát hiện 4 khẩu súng trong phòng trọ của người phụ nữ

Chiều 30-4, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã kiểm tra nhà trọ ở xã Thanh Đức, phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Tại phòng trọ của Trần Thị Dù (SN 1982, ở TP Vĩnh Long) đang thuê, cảnh sát phát hiện túi xách màu đỏ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Bên trong có 5 con dao tự chế, 2 còng số 8, 4 cây súng, 14 viên đạn cùng một số tang vật khác.

Người phụ nữ đang thuê phòng khai rằng túi xách này do một thanh niên lạ mặt mang đến gửi vào tối 27-4. Thời điểm cảnh sát kiểm tra, thanh niên này chưa quay lại lấy túi xách.

Tạm giữ tài xế gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong

Ngày 1-5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Đào Sơn Hải (SN 1981; trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để phục vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong xảy ra vào chiều 30-4.

Thời điểm xảy ra va chạm, các phương tiện đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN)
Thời điểm xảy ra va chạm, các phương tiện đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin xác minh từ cơ quan công an, Đào Sơn Hải là người điều khiển xe ôtô 7 chỗ theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt vào khoảng 16h30 ngày 30-4. Khi xe đi đến khúc cua tại Km104 +600 trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đã bất ngờ đâm vào 3 xe máy đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy bị lùa vào gầm xe tải do tài xế Nguyễn Quốc Thắng (SN 1991, trú Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ, không có người bị thương.

Bị bắt trong lúc chờ giao ma tuý cho khách

Ngày 1-5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Nhật Long (SN 1996, ở quận Ba Đình) và Trần Thị Huyền (SN 1999, quận Hoàn Kiếm) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 21h30p ngày 28-4, tổ công tác Công an phường Đồng Xuân trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn phát hiện Vũ Nhật Long ngồi trên xe máy BKS: 34B3-154.98, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Khi bị kiểm tra, Long tự nguyện giao nộp 3 gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 1 gói chứa 25 viên nén màu xanh. Long khai nhận, 3 gói tinh thể trên có 1 gói là ma túy “đá” và 2 gói là Ketamine, còn 25 viên nén là thuốc lắc.

Từ lời khai của Long, cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Thị Huyền để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, bước đầu Huyền khai nhận việc bán ma túy cho Long và nhiều đối tượng khác.

New Zealand thử nghiệm công nghệ xét nghiệm Covid-19 mới

Ngày 1-5, New Zealand đã quyết định thử nghiệm một công nghệ xét nghiệm Covid-19 mới được cho là cho kết quả có độ chính xác cao trong một thời gian ngắn.

Xét nghiệm mới này sử dụng công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp (LAMP), được cho là có thể kết hợp tốc độ nhanh chóng của xét nghiệm nhanh với độ chính xác cao của xét nghiệm PCR. Xét nghiệm LAMP có chi phí thấp hơn xét nghiệm PCR và thuận tiện hơn, có thể tự thực hiện và cho kết quả trong vòng 30 phút.

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 6 tầng tại Trung Quốc

Ngày 30-4, nhà chức trách Trung Quốc thông báo đã giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 6 tầng tại miền Trung nước này xảy ra một ngày trước.

Trước đó, kênh truyền hình CCTV đưa tin tòa nhà 6 tầng tại quận Vọng Thành bất ngờ đổ sập trưa 29-4. Bên trong tòa nhà này có một nhà hàng, một nhà nghỉ trọ và một rạp chiếu phim. Hiện, công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.