[Tin nhanh tối 1-2-2021] Tiêu hủy số hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Tiêu hủy số hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán; Hai ông cháu tử vong thương tâm sau cú va chạm với xe tải; Phạt 4 người đi chợ Tết không đeo khẩu trang; Xôn xao clip người đàn ông dùng dao tấn công CSGT; Con rể ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình; Người dân ồ ạt rút tiền, Myanmar đóng cửa toàn bộ ngân hàng.

Tiêu hủy số hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán

Ngày 1-2, Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính bị phát hiện, thu giữ trong thời gian vừa qua.

Xe lu tiến hành tiêu hủy các lô hàng lậu (Ảnh: Dân trí)
Xe lu tiến hành tiêu hủy các lô hàng lậu (Ảnh: Dân trí)

Số lượng hàng hóa bị tiêu hủy đều là những loại hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng bị phát hiện, bắt giữ qua các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tổng giá trị các lô hàng bị tiêu hủy được xác định gần 1 tỷ đồng, bao gồm nhiều loại mặt hàng như thực phẩm, rượu, thuốc lá, quần áo, giầy dép, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm... Các lô hàng trên đều được thu giữ trước khi tung ra thị trường vào Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hai ông cháu tử vong thương tâm sau cú va chạm với xe tải

Ngày 1-2, một xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy của ông Nguyễn Văn N. (SN 1956, trú ở Bình Dương) chở theo cháu trai Nguyễn Hoàng M. (SN 2014) và cháu gái (khoảng 4 tuổi) đang rẽ qua đường.

Sau va chạm, cả 3 ông cháu ngã xuống đường, ông N. và bé M. bị bánh xe tải cán tử vong, riêng bé gái may mắn thoát nạn và chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, thi thể bé trai nằm cách xe máy một đoạn, thi thể người đàn ông được người dân đưa vào trong vỉa hè, chiếc xe tải dừng cách khoảng 10m.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã đến khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Phạt 4 người đi chợ Tết không đeo khẩu trang

Ngày 1-2, Công an TP Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa có 4 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính vì không tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Công an TP Ninh Bình phối hợp với UBND phường Vân Giang và phường Đông Thành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Chợ Rồng (thuộc phường Vân Giang) và Hội chợ hoa xuân (thuộc phường Đông Thành, TP Ninh Bình).

Một trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng (Ảnh: Dân trí)
Một trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng (Ảnh: Dân trí)

Tại đây, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp 2.000.000 đồng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Xôn xao clip người đàn ông dùng dao tấn công CSGT

Sáng 1-2, nguồn tin từ Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh việc một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 31-12-2020, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip dài 36 giây ghi lại cảnh một người đàn ông tay cầm dao rựa liên tục tấn công lực lượng CSGT. Trước sự việc, các chiến sĩ CSGT đã dùng cây để khống chế, rượt đuổi đối tượng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân chứng kiến và có quay lại clip này. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại tỉnh lộ 8 (thuộc thôn 6, xã Cư Suê), khi một tổ công tác của Đội CSGT huyện Cư M'gar đang làm nhiệm vụ.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Con rể ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

Guardian đưa tin, ông Jared Kushner - cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng và cấp phó Avi Berkowitz đã được đề cử giải Nobel Hòa bình. Hai ông được xem đã giúp kết nối đàm phán thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả rập mang tên “Hiệp định Abraham”.

Ông Jared Kushner và vợ Ivanka Trump - con gái cả của ông Trump
Ông Jared Kushner và vợ Ivanka Trump - con gái cả của ông Trump

Ông Jared Kushner (chồng của cô Ivanka Trump) và ông Avi Berkowitz đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ đàm phán thỏa thuận giữa nhà nước Do Thái và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và Morocco.

Hai cựu quan chức dưới thời ông Trump đã được đề cử bởi Luật sư người Mỹ Alan Dershowitz, người đã đủ điều kiện để làm như vậy với tư cách là giáo sư danh dự của Trường Luật Harvard.

Người dân ồ ạt rút tiền, Myanmar đóng cửa toàn bộ ngân hàng

Reuters cho hay, Hiệp hội Ngân hàng Myanmar thông báo sẽ tạm ngừng tất cả dịch vụ do kết nối mạng yếu bắt đầu từ ngày 1-2-2021. Hiệp hội này cho biết thêm, họ sẽ xin phép Ngân hàng trung ương Myanmar đồng ý cho đóng cửa tạm thời và sẽ thông báo khi có kế hoạch mở cửa trở lại.

Được biết, sáng 1-2, người dân ở nhiều thành phố của Myanmar đã đổ xô rút tiền tại các cây ATM do lo ngại bất ổn sau khi quân đội Myanmar xác nhận trên truyền hình việc bắt giữ các quan chức cấp cao của chính quyền dân sự, trong đó có tổng thống và cố vấn nhà nước.