[Tin nhanh tối 1-12-2021] Chủ nhà hàng vụ ‘bùng’ 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên kiện ra tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm F0 vượt rào trốn khỏi khu điều trị bệnh viện dã chiến; Chủ nhà hàng vụ “bùng” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên kiện ra tòa; Nhận 17 triệu đồng để chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Điều tra vụ lái xe tải đưa xác 1 người vào lề đường; Nigeria phát hiện biến thể Omicron trong mẫu phẩm tháng 10; Nga và ASEAN bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên.

Truy tìm F0 vượt rào trốn khỏi khu điều trị bệnh viện dã chiến

Ngày 1-12, Sở Y tế tỉnh Kon Tum phát đi thông báo truy tìm bệnh nhân F0 trốn khỏi Bệnh viện Dã chiến số 1 (TP Kon Tum). F0 này là Lê Văn Bình (SN 1986), quê ở Bắc Giang, nhập viện điều trị ngày 24-11 và vượt rào bỏ trốn khỏi Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum vào rạng sáng 1-12.

Lúc trốn viện, Bình mặc áo thun xám trắng dài tay, không có cổ áo, quần đùi cộc màu đen, cầm theo 1 túi màu trắng, chân đi khập khiễng do vết thương bệnh nhân tự đâm ở đùi phải.

Chủ nhà hàng vụ “bùng” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên kiện ra tòa

Ngày 1-12, anh Vũ Thế Long - chủ nhà hàng Tâm Phúc cho biết, gia đình anh đã làm đơn khởi kiện Cà Thị Út (SN 1996, ở TP Điện Biên Phủ) đến TAND TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Anh Vũ Thế Long - chủ nhà hàng Tâm Phúc

Anh Vũ Thế Long - chủ nhà hàng Tâm Phúc

Theo anh Long, sau hơn 1 năm kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình anh vẫn chưa nhận được số tiền thiệt hại mà Cà Thị Út đặt 150 mâm cỗ rồi bỏ trốn.

Sau quá trình điều tra, làm rõ vụ “bùng” cỗ cưới xảy ra hồi tháng 9-2020 này, Công an TP Điện Biên Phủ nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên đã không ra quyết định khởi tố hay phạt hành chính Cà Thị Út.

Nhận 17 triệu đồng để chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan công an lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Xuân Trường

Cơ quan công an lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Xuân Trường

Tối 21-11, Trường bị phát hiện điều khiển xe ô tô BKS 51A-858.33 chở 4 người nước ngoài nghi mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên QL1A thuộc địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền).

Trường khai nhận được một người đàn ông miền Nam thuê chở 4 người này từ khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) vào Long Thanh (tỉnh Đồng Nai) với giá 17 triệu đồng.

Điều tra vụ lái xe tải đưa xác 1 người vào lề đường

Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ việc một nam lái xe tải bồng một người đàn ông bỏ vào lề đường rồi lên xe bỏ đi.

Sự việc được phát hiện lúc gần 8h sáng 1-12 gần khu vực ngã tư Quốc lộ 1 - Lê Thị Riêng thuộc phường Thới An, quận 12 hướng về Thủ Đức. Khi người dân tới kiểm tra thì người đàn ông kia được xác định đã tử vong nên trình báo công an.

Cảnh sát điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ việc

Cảnh sát điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ việc

Bên cạnh thi thể nạn nhân còn có chiếc xe máy. Do trên người nạn nhân không giấy tờ tuỳ thân nên chưa xác định được danh tính. Hiện công an đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Nigeria phát hiện biến thể Omicron trong mẫu phẩm tháng 10

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria ngày 1-12 thông báo, họ đã phát hiện biến thể Omicron trong các mẫu phẩm xét nghiệm từ khách nhập cảnh hồi tháng 10-2021. Tuần trước, quốc gia này cũng đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đầu tiên là hai hành khách đến từ Nam Phi.

Kể từ khi được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi vào tuần trước, cho đến nay, hơn 20 quốc gia đã báo cáo về những trường hợp nhiễm biến thể này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp loại Omicron là biến thể đáng lo ngại với lượng đột biến cao hơn nhiều so với chủng Delta.

Nga và ASEAN bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên

Phái bộ thường trực của Nga tại ASEAN thông báo, ngày 1-12, cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu tại Indonesia.

Tàu chiến chống ngầm lớn Đô đốc Panteleyev

Tàu chiến chống ngầm lớn Đô đốc Panteleyev

Cuộc tập trận hải quân Nga-ASEAN, diễn ra trên các vùng biển ngoài khơi Bắc Sumatra của Indonesia, sẽ kéo dài tới ngày 3-12 với sự tham gia của tàu chiến chống ngầm lớn Đô đốc Panteleyev của Nga.

Trước đó, Nga và ASEAN đã tiến hành hội nghị cấp cao lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến hôm 28-10. Hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ Nga-ASEAN trong năm nay.

Tin cùng chuyên mục