[Tin nhanh tối 1-1-2021] Tạm giữ đối tượng mua gần 1 tạ pháo lậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ đối tượng mua gần 1 tạ pháo lậu; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây; Chủ quán karaoke chứa mại dâm; Cô gái vận chuyển 20 kg pháo để lấy tiền "bay lắc"; Bé gái 12 tuổi chết vì đạn lạc ngay đêm giao thừa; Ông Trump gia hạn lệnh cấm nhập cư, bảo vệ lao động Mỹ.

Tạm giữ đối tượng mua gần 1 tạ pháo lậu

Ngày 1-1, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Dũng (SN 1985, trú xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Dũng cùng tang vật thu giữ

Dũng cùng tang vật thu giữ

Trước đó, khoảng 3h sáng 31-12, Công an huyện Phú Thiện nhận được tin báo về việc có 2 đối tượng lạ mặt đang mua bán pháo nổ trên địa bàn xã Ia Sol. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị triển khai mật phục.

Qua đó, lực lượng Công an huyện đã tiến hành bắt quả tang Phạm Ngọc Dũng đang mua pháo nổ của 1 đối tượng chưa rõ danh tính.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 51 hộp pháo loại 49 viên/hộp có tổng trọng lượng 90,5 kg. Bước đầu Dũng khai nhận đã liên lạc với đối tượng trên để mua pháo về bán lại kiếm lời.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây

Khoảng 11h ngày 1-1 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường An Phú, quận 2, TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Thời điểm trên, một ôtô 7 chỗ chạy trên cao tốc hướng TP.HCM đi Vũng Tàu. Đến gần cầu Mương Kênh (phường An Phú quận 2), ôtô va chạm với xe 7 chỗ chạy cùng chiều.

Ôtô 7 chỗ sau đó va chạm với xe taxi và ôtô con.

Tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến 4 xe hư hỏng, cao tốc ùn ứ hơn 2 km.

Chủ quán karaoke chứa mại dâm

Ngày 1-1, Công an tỉnh Bắc Kạn tạm giữ Triệu Thị Phượng (38 tuổi) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Triệu Thị Phượng

Đối tượng Triệu Thị Phượng

Nhà chức trách cáo buộc người phụ nữ này chứa chấp mại dâm tại quán nước và quán karaoke ven quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

Rạng sáng 31-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm, một đôi khác vừa thực hiện xong hành vi trên tại quán của Phượng.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận đã điều gái bán dâm từ nơi khác đến phục vụ khách. Mỗi lần như vậy, Phượng thu 200.000 đồng.

Cô gái vận chuyển 20 kg pháo để lấy tiền "bay lắc"

Rạng sáng 1-1, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nam bắt quả tang một vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép.

Thời điểm trên, lực lượng chức năng tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự đêm Tết Dương lịch 2021 ở phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, thì phát hiện Nguyễn Đỗ Thu Thủy (18 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra, cảnh sát phát hiện Thủy đang vận chuyển 12 dàn pháo hoa nổ loại 36 quả, 40 quả pháo cối, 2 bánh pháo dây với tổng trọng lượng 20 kg.

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận mua số pháo trên của một người không rõ lai lịch ở cầu Thái Hà, huyện Lý Nhân, để mang bán lại, kiếm lời lấy tiền bay lắc.

Bé gái 12 tuổi chết vì đạn lạc ngay đêm giao thừa

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) thông báo một bé gái 12 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ đạn lạc, diễn ra ngay trong lễ đón năm mới 2021 tại Lanao del Norte.

Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân đang chơi đùa trước nhà cùng anh em họ thì bất ngờ gục xuống. Ban đầu, mọi người nghĩ cháu bé chỉ té ngã, nhưng khi đến gần thì họ phát hiện có vết đạn ngay đầu.

Ông Trump gia hạn lệnh cấm nhập cư, bảo vệ lao động Mỹ

Tổng thống Donald Trump ngày 31-12-2020 đã gia hạn 2 lệnh cấm nhập cư nhằm ngăn nhiều người xin "thẻ xanh" và lao động thời vụ vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Trump cho rằng động thái trên là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.

Các lệnh cấm lần lượt được ban hành vào tháng 4 và tháng 6 năm ngoái, hết hạn vào ngày 31-12-2020. Sau khi được gia hạn, 2 lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 31-3-2021.