[Tin nhanh tối 01-11-2021] Bực tức thái độ, chồng dùng dao chém vào đầu vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 01-11-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Mạo danh cán bộ công an, "nữ quái" lừa đảo hàng tỷ đồng; Bực tức thái độ, chồng dùng dao chém vào đầu vợ; Thanh Hoá: Khởi tố vụ án lây Covid-19 cho gia đình vợ; Đạt tỉ lệ tiêm chủng 86%, Campuchia mở cửa từ ngày 1-11; UAE chấp thuận sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; Số công ty Mỹ đặt trụ sở tại Hong Kong giảm xuống thấp nhất trong vòng 18 năm qua.

Mạo danh cán bộ công an, "nữ quái" lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 1-11, Công an Hà Nội phát đi thông tin tìm bị hại của Ngô Thị Chinh (47 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Thị Chinh

Đối tượng Ngô Thị Chinh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4-2018 đến nay, Ngô Thị Chinh đã mạo danh là cán bộ công an, hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền Việt Nam đồng mới, ngoại tệ với mục đích lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.

Thanh Hoá: Khởi tố vụ án lây Covid-19 cho gia đình vợ

Chiều 1-11, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung.

Theo điều tra, từ ngày 15 đến 19-10, anh V.N.H. từ tỉnh Bình Dương trở về xã Hà Ngọc, tuy nhiên đã không khai báo y tế, cách ly theo quy định, mà trốn về nhà bố mẹ vợ tại thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc. Được biết, trước khi về địa phương, anh H. đã liên hệ với cơ quan chức năng và được hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp cách ly, song anh này đã không tuân thủ.

Trong thời gian trở về, anh H. vẫn thường xuyên ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhà vợ. Hậu quả là 4 người trong gia đình gồm bố vợ, mẹ vợ, vợ và con của anh H. đều bị nhiễm Covid-19.

Bực tức thái độ, chồng dùng dao chém vào đầu vợ

Chiều 1-11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phan Ngọc Vịnh (sinh năm 1952, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng 7h ngày 26-10, Phan Ngọc Vịnh và vợ là N.T.L. (sinh năm 1955) xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức thái độ của vợ, Vịnh đã đi lấy dao để đuổi đánh. Vịnh chém vào tay và vùng đầu của vợ, gây thương tích 33%.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, nhanh chóng khống chế đối tượng. Bà N.T.L. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đạt tỉ lệ tiêm chủng 86%, Campuchia mở cửa từ ngày 1-11

Theo Reuters, Campuchia đã tiêm phòng cho 86% trong số hơn 16 triệu người dân, với khoảng 2 triệu mũi tiêm nhắc lại đã được sử dụng. Campuchia trở thành một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất Châu Á.

Đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, Campuchia mở cửa hoàn toàn từ ngày 1-11 (Ảnh: AFP)

Đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, Campuchia mở cửa hoàn toàn từ ngày 1-11 (Ảnh: AFP)

Thủ tướng nước này cũng tuyên bố, Campuchia sẽ mở cửa trở lại sau khi nước này vượt qua mục tiêu tiêm chủng Covid-19. Việc mở cửa sẽ áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và đất nước sẽ sống với Covid-19 theo một cách sống mới bắt đầu từ 1-11.

UAE chấp thuận sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Bộ Y tế UAE thông tin về kết quả của các nghiên cứu lâm sàng cho thấy vaccine Pfizer an toàn và mang lại phản ứng miễn dịch mạnh mẽ cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi.

Trước đó, UAE cũng đã sử dụng vaccine Sinopharm cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi, vaccine Pfizer cho trẻ trên 12 tuổi.

Với quyết định mới này nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời bảo vệ xã hội.

Số công ty Mỹ đặt trụ sở tại Hong Kong giảm xuống thấp nhất trong vòng 18 năm qua

Theo Bloomberg, số công ty Mỹ đặt trụ sở tại Hong Kong giảm mạnh. Nguyên nhân được xác định là do luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc cũng như các biện pháp chống Covid-19.

Số công ty Mỹ đặt tại Hong Kong giảm mạnh (Ảnh: Reuters)

Số công ty Mỹ đặt tại Hong Kong giảm mạnh (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu của Cục Thống kê Hong Kong cho thấy, tính đến ngày 1-6, có 254 công ty Mỹ đặt trụ sở cấp khu vực tại thành phố. Con số này đã giảm 10% so với số lượng 282 của một năm trước đó.

Hiện, số trụ sở cấp khu vực của các công ty Mỹ và Trung Quốc đại lục đặt tại Hong Kong ngang bằng nhau, cùng khoảng 17%.