[Tin nhanh sáng 9-9-2020] Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo tuyển người mẫu qua ảnh rồi tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo tuyển người mẫu qua ảnh rồi tống tiền; Xử phạt đối tượng xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội; Bắt đối tượng cướp giật vé số của người tàn tật; Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm 600 triệu USD; Trung Quốc tìm thấy 5 công dân Ấn Độ mất tích; 7 người bị bắn chết tại xưởng nghi sản xuất cần sa…

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo tuyển người mẫu qua ảnh rồi tống tiền

Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh (30 tuổi, trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vì có hành vi lập nickname Facebook nhằm lừa đảo bằng cách tuyển người mẫu rồi yêu cầu các “thí sinh” là những cô gái trẻ, đẹp chụp hình, quay video khỏa thân để Mạnh xem trực tiếp. Sau đó, Mạnh dùng những video này đe dọa tống tiền các cô gái.

Đối tượng Lê Xuân Mạnh. Ảnh: CAND

Đối tượng Lê Xuân Mạnh. Ảnh: CAND

Theo Công an thành phố Đà Lạt, bằng thủ đoạn trên, Mạnh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người và hầu hết là các cô gái trẻ, có đam mê làm nghề người mẫu.

Xử phạt đối tượng xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Chiều 8-9, Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ trình và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.T.H, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, với số tiền 5 triệu đồng do có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện khi đang làm nhiệm vụ.

L.T.H tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

L.T.H tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tối 4-9, khi bị tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Tứ Kỳ, yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, L.T.H đã sử dụng điện thoại livestream trên Facebook bằng tài khoản “Hà Mi” để phát trực tiếp hình ảnh và những lời lẽ xúc phạm của mình đối với tổ công tác.

Đến ngày 5-9, nhận thức được hành vi vi phạm, L.T.H đã gỡ bỏ các đoạn video phát trực tiếp trên.

Bắt đối tượng cướp giật vé số của người tàn tật

Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vừa bắt giữ đối tượng Bùi Công Sơn (35 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Sơn là đối tượng cướp vé số của người tàn tật gây phẫn nộ dư luận gần 2 tuần qua. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai do không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên cướp vé số bán lấy tiền.

Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm 600 triệu USD

Theo báo cáo của tạp chí Forbes ngày 8-9, giá trị tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm khoảng 600 triệu USD trong năm qua.

Ông Trump vẫn trong tốp 400 người Mỹ giàu nhất nhưng đã rơi xuống vị trí 339

Ông Trump vẫn trong tốp 400 người Mỹ giàu nhất nhưng đã rơi xuống vị trí 339

Ông Trump vẫn có tên trong danh sách mới về 400 người Mỹ giàu nhất của tạp chí này, song người đứng đầu Nhà Trắng đã tụt 64 bậc, xuống vị trí 339. Forbes cho rằng việc này là do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tác động đối với các ngành mà ông nắm giữ tài sản lớn nhất.

Trung Quốc tìm thấy 5 công dân Ấn Độ mất tích

Ấn Độ cho biết 5 công dân mất tích ở khu vực biên giới phía Đông nước này vài ngày trước đã được tìm thấy ở Trung Quốc.

“Quân đội Trung Quốc đã phản hồi thông báo mà quân đội Ấn Độ gửi qua đường dây nóng. Họ xác nhận rằng các thanh niên mất tích ở bang Arunachal Pradesh đã được tìm thấy ở phía họ”, Bộ trưởng Nội vụ Kiren Rijiju cho biết trên Twitter hôm 8-9 và nói thêm rằng, quy trình trao trả các công dân đang được tiến hành.

7 người bị bắn chết tại xưởng nghi sản xuất cần sa

Sở Cảnh sát hạt Riverside, bang California, Mỹ, cho biết 1 vụ nổ súng đã xảy ra trong đêm 7-9 tại khu vực Aguanga khiến 7 người thiệt mạng.

Tại khu nhà diễn ra vụ nổ súng, cảnh sát tìm thấy khoảng 454 kg cần sa, cùng vài trăm cây cần sa. Đây dường như là một cơ sở dùng để “sản xuất và thu hoạch cần sa trái phép”, cảnh sát cho hay.

Hiện cảnh sát đang điều tra sự việc và vẫn chưa xác định được nghi phạm.

Tin cùng chuyên mục