[Tin nhanh sáng 9-7-2021] Bị phạt 7,5 triệu đồng vì câu "view" bằng thông tin nhạy cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì câu "view" bằng thông tin nhạy cảm; Huy động 300 cảnh sát truy tìm nghi can vụ án mạng; Nhóm thiếu niên cướp xe tay ga để có tiền tổ chức sinh nhật bạn; Sáng 9-7, thêm 425 ca mắc Covid-19; Thế giới vượt 186 triệu ca bệnh Covid-19; Israel lại có ca tử vong do Covid-19 sau nửa tháng yên ắng; Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất từ trước đến nay.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì câu "view" bằng thông tin nhạy cảm

Ngày 8-7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với T. T.N.A. (SN 1999) do có hành vi đăng thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội.

Cụ thể, vào 27-5, sau khi tìm kiếm và được chia sẻ từ Zalo, T.T.N.A. đã sử dụng Facebook cá nhân “Linh Anh” để đăng tải một số hình ảnh nam giới cùng những câu từ thiếu tế nhị. Ngoài ra, T.T.N.A. còn chia sẻ clip nhạy cảm qua tin nhắn cho một số tài khoản mạng xã hội khác không rõ danh tính.

T.T.N.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)

T.T.N.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Làm việc với cơ quan công an, T.T.N.A. khai mục đích của việc đăng những thông tin dâm ô, không phù hợp với thuần phong mỹ tục nói trên là để nhằm tăng lượng tương tác cho trang cá nhân, phục vụ việc quảng cáo bán hàng, giới thiệu sản phẩm làm đẹp.

Huy động 300 cảnh sát truy tìm nghi can vụ án mạng

Ngày 8-7, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động thêm lực lượng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố lân cận để truy tìm nghi can trong vụ án giết người xảy ra ngày 6-7.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo phát hiện thi thể của bà Hà Thị Thiểu (SN 1967) tại vườn nhà ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghi can vụ án sau đó được xác định là Lê Văn Triễn (SN 1988, con rể của nạn nhân, cùng trú tại địa phương).

Trong đêm 7-7, có thông tin nghi can đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của xã Vĩnh Ninh, lực lượng công an đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị, công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới cùng phối hợp truy tìm.

Nhóm thiếu niên cướp xe tay ga để có tiền tổ chức sinh nhật bạn

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, đang tạm giữ P.H.N.P. (SN 2006) cùng 6 thanh niên tuổi từ 13-19, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm.

Trước đó, rạng sáng 2-7-2021, P. mang theo dao tự chế, mã tấu, đao, cùng đồng phạm chặn đường một người dân ở huyện Bình Chánh, cướp xe tay ga mang bán.

Bước đầu, P. khai bản thân không nghề nghiệp, không học hành. Để có tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm, P. đã rủ bạn cùng nhau đi cướp xe.

Sáng 9-7, thêm 425 ca mắc Covid-19

Bộ Y tế sáng 9-7 thông tin, Việt Nam có thêm 425 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình (1), An Giang (1). 423 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (350), Long An (37), Đồng Nai (15), Phú Yên (6), An Giang (5), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Vĩnh Phúc (1), Gia Lai (1), Bạc Liêu (1), trong đó 377 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo đó, tính đến 6h ngày 9-7, Việt Nam có tổng cộng 22.910 ca ghi nhận trong nước và 1.900 ca nhập cảnh.

Thế giới vượt 186 triệu ca bệnh Covid-19

Tính đến 6h ngày 9-7, thế giới ghi nhận thêm hơn 454.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.810 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 186 triệu ca, trong đó trên 4,02 triệu ca tử vong.

Israel lại có ca tử vong do Covid-19 sau nửa tháng yên ắng

Ngày 8-7, Israel đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do Covid-19, sau hơn 2 tuần số ca tử vong tại nước này không tăng thêm.

Bệnh nhân thứ nhất, 48 tuổi, tử vong tại bệnh viện Wolfson ở quận Holon thuộc Tel Aviv. Bệnh nhân này chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 và không có bệnh nền nào ngoài chứng huyết áp cao. Ca thứ hai là 86 tuổi, qua đời tại bệnh viện Rambam ở thành phố Haifa thuộc miền Bắc Israel, mặc dù đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất từ trước đến nay

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8-7, Thái Lan đã ghi nhận thêm 75 ca tử vong do Covid-19 và đây là mức cao nhất theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái, Thái Lan đã có 2.462 người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng có thêm 7.058 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 308.230 ca.