[Tin nhanh sáng 9-2-2021] Phát hiện 51 người dương tính với ma túy ở quán bar, có cả sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Tất cả các mẫu bệnh phẩm ở Lạng Sơn đều âm tính với SARS-CoV-2; Phát hiện 51 người dương tính với ma túy ở quán bar, có cả sinh viên; Tạm giữ đối tượng mang súng khi áp tải 2,3 tạ pháo lậu; Tướng Myanmar lên tiếng giữa làn sóng biểu tình lan rộng; Tổng thống Hàn Quốc chính thức bổ nhiệm tân Ngoại trưởng; Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD, giá bitcoin chạm mức kỷ lục mới.

Tất cả các mẫu bệnh phẩm ở Lạng Sơn đều âm tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, tính đến chiều 8-2, tất cả các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Các mẫu bệnh phẩm nói trên đều được lấy từ những người có liên quan đến các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội.

Cụ thể, trong tổng số 333 mẫu xét nghiệm có 100% mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1 và lần 2 đều đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, có 2 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 3, còn lại 5 mẫu xét nghiệm lần 3 đang trong thời gian chờ kết quả.

Phát hiện 51 người dương tính với ma túy ở quán bar, có cả sinh viên

Công an thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy khi tụ tập trong quán bar.

Công an đưa những người dương tính với chất ma túy về trụ sở. Ảnh: Công an thành phố Đông Hà

Công an đưa những người dương tính với chất ma túy về trụ sở. Ảnh: Công an thành phố Đông Hà

Cụ thể, vào lúc 0h30 ngày 8-2, Công an thành phố Đông Hà đã kiểm tra quán bar Nonstop ở khu phố 4, phường 2, thành phố Đông Hà, phát hiện tại quán bar này có 105 người.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 51 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó đa số ở độ tuổi thanh niên, một số trường hợp là sinh viên các trường đại học về quê đón Tết Tân Sửu 2021.

Tạm giữ đối tượng mang súng khi áp tải 2,3 tạ pháo lậu

Sáng 8-2, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Mai Toàn, 34 tuổi, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý hành vi buôn bán vận chuyển pháo lậu và vận chuyển tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng Toàn (áo khoác đen bị còng tay) bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: VOV

Đối tượng Toàn (áo khoác đen bị còng tay) bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: VOV

Trước đó, vào đêm 5-2, các đội nghiệp vụ Công an huyện Ea H’leo phát hiện xe ô tô bán tải biển kiểm soát: 47C - 170.40, do Toàn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 12 bao tải và 3 thùng carton có chứa nhiều loại pháo, tổng trọng lượng hơn 2,3 tạ. Ngoài ra, công an còn phát hiện trên người tài xế Toàn cất giấu 1 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn.

Tướng Myanmar lên tiếng giữa làn sóng biểu tình lan rộng

Tướng Min Aung Hlaing, Tư lệnh quân đội Myanmar, người hiện nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chính, đã có bài phát biểu hiếm hoi đầu tiên trước toàn dân trong bối cảnh biểu tình lan rộng.

Tướng Min Aung Hlaing, Tư lệnh quân đội Myanmar

Tướng Min Aung Hlaing, Tư lệnh quân đội Myanmar

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng trong 1 tuần sau cuộc đảo chính, Tướng Min Aung Hlaing nói rằng chính quyền quân sự hiện tại không giống các chính quyền quân sự trước kia. Ông khẳng định, chính quyền đã lựa chọn các bộ trưởng thích hợp cho nội các, chính sách đối ngoại không thay đổi và Myanmar sẽ khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Tổng thống Hàn Quốc chính thức bổ nhiệm tân Ngoại trưởng

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in ngày 8-2 đã chính thức bổ nhiệm cựu Cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong làm tân Ngoại trưởng.

Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc thông qua báo cáo phê chuẩn với ứng cử viên Chung Eui-yong bất chấp sự phản đối từ các nghị sỹ đối lập.

Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD, giá bitcoin chạm mức kỷ lục mới

Ngày 8-2, giá của bitcoin đã tăng hơn 10% lên mức cao kỷ lục gần 45.000 USD sau khi hãng chế tạo xe điện Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD vào đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới này.

Thông báo mới của Tesla cho thấy sự tin tưởng vào tiền điện tử trong khi các cơ quan chức năng lo ngại loại tiền này có thể được dùng vào những giao dịch phi pháp.

Tin cùng chuyên mục