[Tin nhanh sáng 9-1-2021] Thu giữ lô hàng lậu thiết bị điện tử phục vụ sòng bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Thu giữ lô hàng lậu thiết bị điện tử phục vụ sòng bạc; Quảng Nam: Đánh sập các hầm vàng trong Vườn quốc gia Sông Thanh; Gom thịt ôi thiu chế thành mỡ bẩn mang bán; Tổng thống Trump tuyên bố không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden; Mỹ bắt giữ đối tượng xâm nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện; Máy bay rơi ở Nga, 3 người thiệt mạng.

Thu giữ lô hàng lậu thiết bị điện tử phục vụ sòng bạc

Chiều 8-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ lô hàng chứa linh kiện điện tử, bài và thẻ chíp không rõ nguồn gốc.

Lực lượng công an thu giữ lô hàng lậu thiết bị điện tử. Ảnh: Dân Trí

Lực lượng công an thu giữ lô hàng lậu thiết bị điện tử. Ảnh: Dân Trí

Qua làm việc, chị V.T. N.N. (28 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) cho biết, số hàng trên do người quốc tịch Hàn Quốc mua về để phục vụ cho sòng bạc nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn). Qua thống kê sơ bộ, lô hàng này trị giá hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Quảng Nam: Đánh sập các hầm vàng trong Vườn quốc gia Sông Thanh

Để bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng và đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Vườn quốc gia Sông Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh xây dựng kế hoạch đánh sập các hầm vàng ở Vườn quốc gia Sông Thanh thuộc địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang.

Theo các nhà chuyên môn, nơi đây đang có 23 loài đặc hữu, 49 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Gom thịt ôi thiu chế thành mỡ bẩn mang bán

Ngày 8-1, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bắt quả tang Đỗ Thị Lượt (SN 1977, ở thị trấn Thọ Xuân) đang sản xuất một khối lượng lớn mỡ bẩn, được nướng một cách thủ công từ thịt trâu, bò ôi thiu tại trang trại bỏ hoang trên địa bàn xã Xuân Phong.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và niêm phong số lượng mỡ trên để xử lý theo quy định. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và niêm phong số lượng mỡ trên để xử lý theo quy định. Ảnh: Dân Trí

Theo lời khai của Đỗ Thị Lượt, số mỡ này được sản xuất từ việc thu gom thực phẩm bẩn tại các lò giết mổ, sau đó mang bán cho các hàng cơm rang bình dân trên địa bàn các huyện lân cận.

Ông Trump tuyên bố không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-1 cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20-1 tới.

Theo nhận định của truyền thông Mỹ, nếu việc diễn ra thì đây sẽ là hành động “phá vỡ” truyền thống hơn 1 thế kỷ trong lịch sử nước Mỹ.

Mỹ bắt giữ đối tượng xâm nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện

Ông Richard Barnett, 60 tuổi, cư dân thành phố Gravette, bang Arkansas, người được nhìn thấy trong bức ảnh ngồi gác chân lên bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 6-1, khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội, đã bị bắt.

Hình ảnh ông Richard Barnett,ngồi gác chân lên bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 6-1

Hình ảnh ông Richard Barnett,ngồi gác chân lên bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 6-1

Người này bị bắt với các tội danh hình sự cấp liên bang, gồm xâm phạm và chiếm dụng khu vực cấm, dùng bạo động xâm nhập bất hợp pháp, và đánh cắp tài sản công.

Máy bay rơi ở Nga, 3 người thiệt mạng

Ba người đã thiệt mạng sau khi 1 chiếc máy bay cỡ nhỏ bị rơi ngày 8-1 tại huyện Lomonosovsky thuộc tỉnh Leningrad, Tây Bắc nước Nga.

Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay tư nhân, được cho là Piper-28, đang bay huấn luyện. Sở y tế tỉnh Leningrad cho biết, phi công và 2 hành khách trên máy bay được xác nhận đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.