[Tin nhanh sáng 8-7-2021] Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-7-2021 gồm các nội dung chính sau: 151 thí sinh THPT ở Phú Yên ngừng thi vì nghi nhiễm Covid-19; Khai báo không trung thực, một viên chức ở Sa Pa bị phạt 20 triệu đồng; “Kiều nữ” tham gia điều hành đường dây cá độ gần 100 tỷ đồng; Xông vào khu phong tỏa chém người vì tranh chấp thú cưng; Mỹ lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti; Nga bắt đối tượng cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bất hợp pháp.

151 thí sinh THPT ở Phú Yên nghi nhiễm Covid-19

Chiều 7-7, Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên có báo cáo nhanh gửi Bộ Giáo dục và đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại tỉnh này. Theo đó, có 151 thí sinh và 15 cán bộ làm công tác thi nghi bị nhiễm Covid-19. Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên đã ra quyết định hủy 2 điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo phải hủy do Covid-19

Điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo phải hủy do Covid-19

Các thí sinh có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm Covid-19 đã được thông báo kịp thời không đến điểm thi, cách ly tại nhà chờ xử lý các bước tiếp theo và sẽ tham dự kỳ thi đợt 2.

Từ ngày 23-6 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát tại Phú Yên. Đến 17h ngày 7-7, toàn tỉnh này đã có 359 ca mắc.

Khai báo không trung thực, một viên chức ở Sa Pa bị phạt 20 triệu đồng

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông N.T.H, công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Sa Pa do cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Trước đó, người này đi từ vùng có dịch tại TP.HCM về nhưng không khai báo y tế theo quy định. Do trường hợp vi phạm vừa là viên chức, vừa là Đảng viên nên áp dụng mức xử phạt ở khung cao nhất: mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế là 20 triệu đồng.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Interner có tổng số tiền cá cược gần 100 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế vừa bị phát hiện; Công an bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có một phụ nữ tham gia điều hành.

Đối tượng nữ tham gia điều hành đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ

Đối tượng nữ tham gia điều hành đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ

Cầm đầu nhóm này là Châu Văn Bin (SN 1984, trú tại TP Huế). Bin quản lý một tài khoản cấp cao Super 8KN0 tại trang web cá độ bóng đá bong88.com, sau đó cấp lại cho “đại lý” cấp dưới do Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1983) phụ trách.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 4 đến nay, nhóm đối tượng này đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng.

Xông vào khu phong tỏa chém người vì tranh chấp thú cưng

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng xông vào nhà anh Nguyễn Thanh Hiếu (41 tuổi) ở khu phố Phú Trung (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chém người hôm 6-7. Đáng chú ý, khu vực nhà anh Hiếu đang bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 nhưng nhóm côn đồ vẫn bất chấp xông vào trong chém người.

Trước đó, ngày 4-7, anh Hiếu phát hiện hiệu tạp hóa nằm trên địa bàn phường Hòa Phú nuôi con chó giống của anh Hiếu bị mất nên bắt chó về nhà. Đến chiều 6-7, nhóm người kia vào nhà dùng dao tấn công đòi lại chó.

Mỹ lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7-7 đã lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân nước này.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise, 53 tuổi, đã bị một nhóm tay súng không rõ danh tính ám sát tại nhà riêng ngày 7-7. Vợ của Tổng thống Moise cũng bị thương và hiện đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện. Vụ sát hại Tổng thống Moise diễn ra trong bối cảnh Haiti đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo và tỷ lệ phạm tội gia tăng trong khi Tổng thống Moise cương quyết không từ chức trước yêu cầu của các lãnh đạo đối lập.

Nga bắt giữ đối tượng cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bất hợp pháp

Cảnh sát Nga hôm 7-7 bắt giữ một nhân viên y tế ở vùng Kaliningrad vì cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 giả. Nghi phạm là một quản lý tại một phòng khám ở Kaliningrad, bị cáo buộc cấp giấy chứng nhận tiêm chủng giả cho hơn 20 người.

Ở Matxcơva và một số khu vực của Nga, tiêm phòng Covid-19 là bắt buộc

Ở Matxcơva và một số khu vực của Nga, tiêm phòng Covid-19 là bắt buộc

Theo luật pháp Nga, hành vi này có thể bị phạt tù. Matxcơva và một số khu vực của Nga đã sử dụng các biện pháp cứng rắn để khuyến khích người dân tiêm chủng, bao gồm cả việc bắt buộc tiêm phòng. Điều này khiến một số người hướng tới thị trường chợ đen trực tuyến để mua giấy chứng nhận tiêm chủng.