[Tin nhanh sáng 8-5-2021] Bắt tạm giam giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hàng chục thanh niên hát karaoke bất chấp cao điểm dịch bệnh Covid-19; Bắt tạm giam giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo; Sát hại người tình rồi định bỏ trốn nhưng không thoát; Tây Ban Nha sẽ rút toàn bộ quân nhân khỏi Afghanistan từ ngày 13-5; Campuchia bắt giữ đối tượng cố ý lây Covid-19 cho cộng đồng; Đụng độ tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem, 169 người bị thương.

Hàng chục thanh niên hát karaoke bất chấp cao điểm dịch bệnh Covid-19

Rạng sáng 7-5, kiểm tra quán karaoke Bảo Anh (địa chỉ tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Huyên, 37 tuổi, làm chủ, lực lượng công an đã bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 18 thanh niên dương tính với ma túy.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Huyên khai nhận, mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết, treo biển tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke nhưng vì lợi nhuận, Huyên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát. Hiện Công an huyện Quế Võ đang tiếp tục đấu tranh, phân loại các đối tượng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo

Ngày 7-5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam Cao Đức Trung, SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Kinh doanh bất động sản Trung Land, địa chỉ D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định liên quan. Ảnh: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định liên quan. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Cao Đức Trung tự ý phân lô, bán nền trái phép cho khách. Trung lừa đảo khách hàng của mình và chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Sát hại người tình rồi định bỏ trốn nhưng không thoát

Khoảng 21h ngày 6-5, chị N.T.T (SN 1971, ngụ ấp Bình Thọ Thương, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đang ngồi bó hoa màu ở sân phía sau nhà đã xảy ra mâu thuẫn với Bùi Thanh Hùng (SN 1971, ngụ ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho).

Nghi phạm Bùi Thanh Hùng bị công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: VOV

Nghi phạm Bùi Thanh Hùng bị công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: VOV

Không kiềm chế được cơn tức giận, Hùng dùng dao chém và đâm chị T. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Bùi Thanh Hùng rời khỏi hiện trường có ý định trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, chị T. và Bùi Thanh Hùng quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm với nhau. Khi Hùng đến nhà nạn nhân chơi thì xảy ra án mạng.

Tây Ban Nha sẽ rút toàn bộ quân nhân khỏi Afghanistan từ ngày 13-5

Nhật báo El Pais của Tây Ban Nha ngày 7-5 đưa tin, nước này sẽ rút toàn bộ quân nhân còn lại của mình khỏi Afghanistan từ ngày 13-5-2021. Tính đến thời điểm hiện tại có 24 quân nhân Tây Ban Nha và 2 phiên dịch viên vẫn đang làm nhiệm vụ tại quốc gia Nam Á này.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo Washington sẽ bắt đầu rút toàn bộ 2.500 quân nhân còn lại của nước này khỏi Afghanistan từ ngày 1-5 và sẽ hoàn thành trước dịp đánh dấu 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Campuchia bắt giữ đối tượng cố ý lây Covid-19 cho cộng đồng

Bộ Thông tin Campuchia ngày 7-5 thông báo người đàn ông tên Pech Kosal ở Thủ đô Phnom Penh, đã bị bắt giữ vì tội “cố ý lây nhiễm và không tuân thủ các quy định về sức khỏe”.

Pech Kosal sau khi bị cảnh sát Phnom Penh bắt giam

Pech Kosal sau khi bị cảnh sát Phnom Penh bắt giam

Kosal đang phải đối mặt với mức án từ 5-10 năm tù vì tội “cố ý lây nhiễm Covid-19 cho người khác” và khoản tiền phạt 500.000-2.000.000 Riel (khoảng 123-493 USD) vì không thực hiện đúng nghĩa vụ trong quá trình cách ly.

Đụng độ tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem, 169 người bị thương

Đụng độ đã nổ ra tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem sau khi một số người Palestine quá khích ném đá, chai lọ và pháo hoa về phía cảnh sát Israel, trong khi lực lượng này đáp trả bằng đạn cao su và lựu đạn.

Cảnh sát Israel cho biết, họ phải khôi phục trật tự sau khi hàng trăm người Palestine có hành vi bạo động sau lễ cầu nguyện buổi tối. Các thông tin ban đầu cho biết, có 49 người Palestine và 6 cảnh sát Israel bị thương do đụng độ, nhưng các số liệu sau đó cho hay số người bị thương thực tế lên tới 169 người.