[Tin nhanh sáng 8-11-2020] Nghi phạm 16 tuổi khai lý do sát hại người phụ nữ trong khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-11-2020 gồm các nội dung sau: Cứu 3 người đi nhận hàng cứu trợ rơi xuống dòng nước xiết; Tránh ổ gà, container rơi từ cầu vượt xuống đường; Nghi phạm 16 tuổi khai lý do sát hại người phụ nữ trong khách sạn; Bắt giữ 2 thanh niên trộm hoa lan trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; Ông Donald Trump không công nhận ông Joe Biden đắc cử; Thủ tướng Jean Castex: “Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” là “kẻ thù” của nước Pháp.

Cứu 3 người đi nhận hàng cứu trợ rơi xuống dòng nước xiết

Một thanh niên trên địa bàn của xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, vừa cứu được 3 người bị nước cuốn trôi khi đi nhận quà cứu trợ qua đoạn nước ngập sâu.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 6-11, người dân đi nhận hàng cứu trợ, khi đi qua đoạn cầu tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, không may bị nước chảy xiết cuốn trôi 3 người. Lúc này, anh Hồ Văn Xuôn (26 tuổi) đã không ngần ngại lao xuống dòng nước, cùng với sự hỗ trợ của người dân để đưa 3 người vào bờ an toàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Hướng Sơn đã nhanh chóng cử lực lượng đứng chốt chặn hạn chế người dân qua lại khu vực nguy hiểm này.

Tránh ổ gà, container rơi từ cầu vượt xuống đường

Khoảng 13h ngày 7-11, tại cầu vượt đoạn qua xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), container 76C-135.21 kéo theo rơ-mooc lưu thông theo hướng Bắc – Nam gặp nạn, rơi xuống phần đường bên dưới.

Lúc tai nạn xảy ra, may mắn phía dưới không có người hay phương tiện lưu thông qua lại

Lúc tai nạn xảy ra, may mắn phía dưới không có người hay phương tiện lưu thông qua lại

Theo thông tin ban đầu, khi đến địa điểm trên, lái xe container đánh lái tránh ổ gà đang sửa làm chiếc xe mất thăng bằng, lật nghiêng, sau đó bị rơi xuống đường phía bên dưới cầu vượt. Vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe container bị thương, chiếc xe hư hỏng nặng.

Nghi phạm 16 tuổi khai lý do sát hại người phụ nữ trong khách sạn

Tối 7-11, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho hay, đang giữ hình sự Hồ Thanh Linh (SN 2004, trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là bà P.T.L. (SN 1975, ở tỉnh Lào Cai, là gái bán dâm). Linh khai đang là công nhân bốc xếp sống ở khu vực vùng giáp ranh TPHCM và tỉnh Bình Dương nhưng không có nơi ở cố định. Qua mạng xã hội Linh quen biết với bà L. và nhiều lần trò chuyện với nhau.

Linh bị bắt giữ tại một khách sạn ở Bình Dương vào sáng 7-11

Linh bị bắt giữ tại một khách sạn ở Bình Dương vào sáng 7-11

Chiều 29-10, Linh trò chuyện với bà L. và gạ mua bán dâm. Thiếu niên 16 tuổi hẹn bà L. tới khách sạn sạn A.N. nằm ở đường số 1, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức sau đó sát hại nạn nhân cướp 2 chiếc điện thoại và vài trăm ngàn. Không thấy bà L xuống, chủ khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã chết.

Bắt giữ 2 nam thanh niên trộm hoa lan trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng

Rạng sáng một ngày giữa tháng 9-2020, lợi dụng gia đình nhà ông Nguyễn Vinh Thanh (SN 1963, ở số 125 khu Thảo Nguyên, đô thị Ecopark) thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang ngủ, kẻ gian đã trèo lên tầng 4 của căn nhà trộm cắp 13 chậu hoa Lan trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Văn Giang đã làm rõ thủ phạm là Ma Phúc Sang (SN 1995, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Nông Văn Hiếu (SN 1993, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Ngày 6-11, Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sang và Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Donald Trump không công nhận ông Joe Biden đắc cử

Không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Donald Trump không hề thừa nhận thất bại, dù truyền thông Mỹ khẳng định ông Joe Biden sẽ trở thành ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng.

Không lâu sau khi truyền thông Mỹ dự báo ông Joe Biden sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ, đương kim Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ thông tin trên. Ông Trump khẳng định ông cùng đội ngũ tranh cử sẽ có những hành động pháp lý cần thiết.

Trước đó, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều yêu cầu kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa, đồng thời cáo buộc phe Dân chủ đã gian lận.

Thủ tướng Jean Castex: “Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” là “kẻ thù” của nước Pháp

Phát biểu ngày 7-11 tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ở Nice, Thủ tướng Pháp Jean Castex nhấn mạnh: “Chúng ta biết kẻ thù đó, chúng không chỉ được xác định mà còn có một cái tên - đó là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan”.

Thủ tướng Castex nêu rõ nước Pháp đang là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố

Thủ tướng Castex nêu rõ nước Pháp đang là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố

Trong những năm gần đây, Pháp - nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất ở châu Âu, hứng chịu một loạt các cuộc tấn công bạo lực. Pháp đã triển khai hàng nghìn binh sỹ tới bảo vệ các vị trí quan trọng như địa điểm tôn giáo, trường học và nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trên toàn quốc.