[Tin nhanh sáng 8-10-2020] Điều tra nghi án chồng sát hại vợ và con gái 4 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-10 gồm các nội dung chính sau: Hưng Vlog bị phạt 10 triệu đồng vì video lấy cắp tiền; 7 phụ nữ tố bị cùng một “bạn trai” lừa 2,5 tỷ đồng; Điều tra nghi án chồng sát hại vợ và con gái 4 tuổi; Dùng clip “nóng” để níu kéo tình cảm; Sáng 8-10, hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ tranh luận trực tiếp; Tổng thống Trump không còn triệu chứng của Covid-19 trong 24 giờ qua.

Hưng Vlog bị phạt 10 triệu đồng vì video lấy cắp tiền

Chiều 7-10, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, Thanh tra sở đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 28 tuổi, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc, liên quan đến video với nội dung “Troll lấy cắp tiền, đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi và cái kết”.

Video nhảm nhí, ảnh hưởng đến giáo dục trẻ em của Hưng Vlog đã bị ẩn khỏi mạng xã hội YouTube

Video nhảm nhí, ảnh hưởng đến giáo dục trẻ em của Hưng Vlog đã bị ẩn khỏi mạng xã hội YouTube

Tại buổi làm việc, Hưng thừa nhận do thiếu hiểu biết, suy nghĩ đơn giản nên đã đăng tải clip này. Trước đó gần 1 tháng, Hưng Vlog đã bị phạt 7,5 triệu đồng vì tải lên YouTube video có tiêu đề “Troll em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết”.

Điều tra nghi án chồng sát hại vợ và con gái 4 tuổi

Khoảng 3h sáng 7-10, tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, anh Đỗ Minh Tâm (anh rể của Đặng Quốc Hiệp, SN 1990) đang ngủ trong nhà thì nghe Hiệp kêu cửa, nói với anh Tâm là đã giết vợ và con của mình. Anh Tâm chạy qua nhà Hiệp thì thấy chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1990, là vợ Hiệp) nằm chết trên giường ngủ, có vết cắt ở cổ, chảy nhiều máu. Bé Đ.M.H (SN 2016, là con của chị Tuyền và Hiệp) khó thở, kêu khóc. Được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan chức năng

Đối tượng Hiệp tại cơ quan chức năng

Trước đó, Hiệp từng được chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần. Sau vụ việc, Hiệp được người dân khống chế, đưa đến Công an xã Hòa Thành.

Dùng clip “nóng” để níu kéo tình cảm

Công an quận 9, TP.HCM, đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Thắng (30 tuổi, tạm trú quận 7) về hành vi khủng bố tinh thần người khác bằng các clip “nóng”.

Theo điều tra, Thắng và chị N.T.T.D. (29 tuổi, quê Bình Định) có quan hệ tình cảm. Tháng 3-2019, họ chia tay, chị D. về quê sinh sống. Thắng liên tục nhắn tin, “khủng bố” tinh thần bạn gái cũ bằng cách gửi clip “nóng” giữa 2 người, đồng thời còn gửi cho bạn bè, người thân của chị D.

Vào tháng 9-2020, nạn nhân đã đến Công an phường Tân Phú, quận 9, trình báo việc bị Thắng nhắn tin dọa giết. Tại cơ quan công an, anh ta thừa nhận đã đe dọa chị D. và từng đăng hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người lên mạng xã hội.

7 phụ nữ tố bị cùng một “bạn trai” lừa 2,5 tỷ đồng

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đang truy tìm người đàn ông có tên T.A.S (SN 1979, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra về việc bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, 7 người phụ nữ đã gửi đơn tố cáo S. lừa đảo số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Các nạn nhân đều quen người đàn ông này qua mạng xã hội, được S ngỏ lời yêu đương và thúc giục việc kết hôn. Nhưng lấy lý do gặp khó khăn trong khi làm ăn, S nhờ nạn nhân đưa tiền để trợ giúp. Có 2 người phụ nữ bị S. lừa cho biết đã có thai với anh ta.

Sáng 8-10, hai ứng viên Phó Tổng thống tranh luận trực tiếp

8h sáng 8-10 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mike Pence và ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã bắt đầu cuộc tranh luận duy nhất tại khuôn viên Đại học Utah (thành phố Salt Lake, bang Utah).

Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, chia thành 9 phần

Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, chia thành 9 phần

Ban tổ chức đã sắp xếp cho hai ứng viên đứng tranh luận cách xa nhau 3,6 m và có tấm kính ngăn phân cách. Cả ông Pence và bà Harris đều đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Số lượng khán giả tham dự sự kiện này sẽ bị hạn chế. Tất cả đều phải trải qua xét nghiệm Covid-19 và đeo khẩu trang.

Tổng thống Trump không còn triệu chứng của Covid-19 trong 24 giờ qua

Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn triệu chứng của Covid-19 trong 24 giờ qua và không bị sốt trong 4 ngày. Đây là thông tin được bác sĩ của Nhà Trắng - ông Sean Conley đưa ra ngày 7-10 liên quan tới sức khỏe của nhà lãnh đạo Mỹ. Bác sĩ Sean Conley cho biết thêm, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy mọi chỉ số của Tổng thống đều ổn định.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ sớm quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử và muốn tham gia vào cuộc tranh luận thứ hai với ứng cử viên đảng Dân chủ - ông Joe Biden vào ngày 15-10 tới.