[Tin nhanh sáng 7-9-2020] Khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách đến và đi tại TP Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách đến và đi tại TP Đà Nẵng; Bố bạo hành con gái 6 tuổi; Bắt đối tượng lén vượt biên cùng thùng ma tuý; Phát hiện 126,5 kg sừng tê giác trên chuyến bay từ Dubai về Việt Nam; Siêu bão Haishen “tấn công” Nhật Bản; Biểu tình chống lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19 nổ ra ở Australia.

Khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách đến và đi tại TP Đà Nẵng

Tối ngày 6-9, Bộ GTVT đã có văn bản quyết định khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến TP Đà Nẵng. Văn bản nêu rõ, “Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7-9-2020 cho đến khi có thông báo mới”. Tuy nhiên, các đơn vị vận tải phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Các hoạt động vận tải (hàng không, đường bộ, hàng hải, đường sắt) đi và đến tới Đà Nẵng bắt đầu tư 00h ngày 7-9

Các hoạt động vận tải (hàng không, đường bộ, hàng hải, đường sắt) đi và đến tới Đà Nẵng bắt đầu tư 00h ngày 7-9

Bố bạo hành con gái 6 tuổi

Nguyễn Trung Kiên, 47 tuổi, bạo hành, giam giữ trái phép con gái ruột 6 tuổi ở nhà riêng tại ở khu phố Tân Lập (xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) trong nhiều ngày khiến Công an thị xã Từ Sơn, Cảnh sát hình sự, cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh phải phá cửa, giải cứu.

Bé gái được đi cấp cứu trong tình trạng nhiều vết bầm tím ở vùng lưng, cánh tay phải gãy 1/3 giữa xương. Khám xét nhà Kiên, cảnh sát thu khoảng 7,7g ma túy các loại, một khẩu súng K59 có 7 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng, một bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, hai con dao và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành.

Bắt đối tượng lén vượt biên cùng thùng ma tuý

Phan Thị Lan, 50 tuổi, bị bắt khi mang thùng carton có 2 kg ma tuý đá để lẫn với thực phẩm, vượt biên từ Campuchia vào xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Lan khai quê ở huyện An Phú nhưng qua Campuchia sống nhiều năm. Sáng 5-9, tại Phnom Penh (Campuchia), Lan nhận từ "bà chủ" thùng hàng có 2 kg ma tuý đá. Sau đó, Lan vượt biên vào xã Khánh Bình, huyện An Phú, tối cùng ngày, khi ra quốc lộ 91 để đón ôtô tiếp tục đi TP HCM thì Lan bị lực lượng tuần tra phòng chống ma tuý của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh An Giang bắt giữ cùng tang vật.

Phan Thị Lan khi bị bắt giữ

Phan Thị Lan khi bị bắt giữ

Phát hiện 126,5 kg sừng tê giác trên chuyến bay từ Dubai về Việt Nam

Ngày 6-9, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Toản (Sinh năm 1985, quê ở Hà Nam) tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm do có liên quan đến đường dây mua bán trái phép 126,5 kg sừng tê giác bị phát hiện vào ngày 25-7-2019, tại sân bay quốc tế Nội Bài, trên chuyến bay từ Dubai về Việt Nam. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan

Siêu bão Haishen “tấn công” Nhật Bản

Ngày 6-9, bão Haishen đã đi vào Okinawa và Kyushu với sức gió lên tới 180km/h, đem theo mưa lớn và gió dữ dội, thổi bay nhiều mái nhà và làm nhiều nơi mất điện. Hiện bão Haishen đã suy yếu nhưng vẫn có thể là trận bão mạnh nhất trong nhiều thập niên tấn công nước này.

Biểu tình chống lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19 nổ ra ở Australia

Ngày 5-9, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa vì dịch Covid-19 và đòi quyền tự do tại một số thành phố lớn của Australia, khiến cảnh sát phải can thiệp và bắt giữ một số người. Biểu tình diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 thứ 2 đã bùng phát ở Australia từ cuối tháng 6, đến tháng 8, chính quyền tái áp đặt lệnh phong tỏa, giúp số ca nhiễm bắt đầu giảm mạnh chỉ sau 2 tuần, từ 700 ca lây nhiễm/ngày xuống 100 ca/ngày.

Hàng trăm người Australia đã xuống đường biểu tình
Hàng trăm người Australia đã xuống đường biểu tình