[Tin nhanh sáng 7-8-2022] Vợ đòi chồng cho cắn thử thuốc lắc để 'giải tỏa áp lực cuộc sống'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-8-2022 gồm những nội dung chính sau:  Vợ đòi chồng cho cắn thử thuốc lắc để "giải tỏa áp lực cuộc sống"; Xét xử 2 bị cáo giết người, hiếp dâm, phi tang thi thể xuống sông;  Giải cứu nhóm học sinh bị mắc kẹt trên núi do mưa lớn;  Mỹ cam kết bảo vệ Philippines nếu có tấn công vũ trang;  Sét đánh nổ kho dầu tại Cuba.

Vợ đòi chồng cho cắn thử thuốc lắc để "giải tỏa áp lực cuộc sống"

Ngày 6-8, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án tổ chức sử dụng chất cấm tại tiệc ma túy trong quán karaoke và tuyên phạt Trần Văn Hải (31 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Bị cáo Trần Văn Hải tại toà

Bị cáo Trần Văn Hải tại toà

Theo cáo trạng, tối 15-1, Hải và vợ cùng 4 người bạn đi nhậu tại quán trên đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh). Tại đây Hải đã mua 4 viên thuốc lắc và 1 gói hàng khay Ketamine rồi cho vợ và bạn sử dụng. Trong lúc cả hội đang "phê pha" thì bị Công an quận Liên Chiểu ập vào bắt quả tang.

Khai trước tòa, vợ Hải cho biết, do nghe mọi người nói chơi ma túy, cắn thuốc lắc để "giải tỏa áp lực cuộc sống" nên xin chồng cắn thử, hậu quả khiến Hải phải lĩnh 9 năm tù.

Xét xử 2 bị cáo giết người, hiếp dâm, quăng xác xuống sông

Ngày 6-8, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Huỳnh Văn Hiền (32 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, H.Cao Lãnh) và Văn Công Tùng Bách (40 tuổi, ngụ P.4, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Hiền, Bách và chị H.K.H (26 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh) là bạn với nhau và cùng bị khuyết tật dạng câm, điếc bẩm sinh.

Do 2 bị cáo bị câm, điếc bẩm sinh nên phiên tòa phải có phiên dịch hỗ trợ bằng ngôn ngữ ký hiệu cho các bị cáo hiểu
Do 2 bị cáo bị câm, điếc bẩm sinh nên phiên tòa phải có phiên dịch hỗ trợ bằng ngôn ngữ ký hiệu cho các bị cáo hiểu

Tối ngày 28-5-2021, Hiền, Bách rủ chị H. đi nhậu. Nhậu xong, Hiền thấy chị H. say nên đã cùng Bách đưa chị H. đến khu vườn của người dân nằm cặp bờ sông cầu Đúc (thuộc xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Tại đây, 2 tên này đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi khiêng nạn nhân ném xuống sông, khiến nạn nhân tử vong.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Văn Hiền tù chung thân, Văn Công Tùng Bách 29 năm tù, cùng về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản; đồng thời buộc cả 2 bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 178 triệu đồng.

Giải cứu nhóm học sinh bị mắc kẹt trên núi do mưa lớn

Khoảng 16 giờ ngày 6-8, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin 1nhóm học sinh và một số thầy giáo của Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị mắc kẹt trên núi khi đang đi chơi tại suối Tiên (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Lực lượng chức năng giải cứu nhóm học sinh mắc kẹt trên núi
Lực lượng chức năng giải cứu nhóm học sinh mắc kẹt trên núi

Lúc đó, trời mưa rất to, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước suối dâng cao nên cả nhóm không thể quay về.

Lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, hướng dẫn nhóm người ra vị trí thuận lợi, sau đó bắc thang, giăng dây đưa 23 người qua suối an toàn. Công tác cứu hộ kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines nếu có tấn công vũ trang

Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến thăm Philippines tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Dinh Malacanang ở Manila ngày 6-8
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Dinh Malacanang ở Manila ngày 6-8

"Bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào lực lượng vũ trang Philippines, tàu và máy bay công vụ đều sẽ kích hoạt những cam kết của Mỹ trong Hiệp ước Phòng thủ Chung", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời họp báo hôm nay tại Manila. Ông là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ đến thăm Philippines từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhậm chức vào cuối tháng 6.

Nhà ngoại giao tái khẳng định Philippines là "bạn bè, đối tác và đồng minh không thể thay thế" của Mỹ.

Sét đánh nổ kho dầu tại Cuba

Sự việc xảy ra đêm 5-8 (ngày 6-8 giờ Hà Nội) khi sét đánh trúng một trong 8 bồn chứa dầu với dung tích 300.000 thùng ở kho dự trữ tại tỉnh tây bắc Matanzas của Cuba, cách thủ đô Havana khoảng 100 km, gây ra vụ nổ lớn và đám cháy dữ dội.

Sức nóng từ đám cháy sau đó lan sang bồn chứa lân cận và gây ra vụ nổ thứ hai vào sáng 6/8, trong khi gió mạnh đang đẩy ngọn lửa về phía bồn chứa thứ ba.

Ngọn lửa và cột khói đen bốc lên từ kho dầu ở Matanzas, tây bắc Cuba, hôm 6/8
Ngọn lửa và cột khói đen bốc lên từ kho dầu ở Matanzas, tây bắc Cuba, hôm 6/8

Giới chức Cuba cho biết ít nhất 121 người bị thương trong vụ nổ thứ hai, trong đó 5 người trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất một người đã thiệt mạng, 17 lính cứu hỏa mất tích khi nỗ lực kiềm chế đám cháy và ngăn tràn dầu ra biển. Hơn 1.000 cư dân phải sơ tán khỏi khu vực.

Kho chứa Matanzas là điểm tập kết và vận chuyển dầu cho nhiều nhà máy nhiệt điện của Cuba. Thiệt hại sau vụ cháy có thể gây khó khăn với nỗ lực cung cấp nhiên liệu và năng lượng cho người dân nước này.