[Tin nhanh sáng 7-1-2022] Bắt giữ nghi phạm cướp iPad của 2 trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm cướp iPad của 2 trẻ em; Bán ma túy… dởm để chiếm đoạt tài sản; Lật thuyền trên sông, một người đàn ông tử vong; TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 5 ca nhiễm biến chủng Omicron; Thế giới vượt 300 triệu ca mắc Covid-19; Bolivia lần đầu ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19.

Bắt giữ nghi phạm cướp iPad của 2 trẻ em

Ngày 6-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Bùi Việt Thắng (SN 1991) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (SN 1997) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thắng và Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai)
Thắng và Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 3-1 trước đó, Thắng và Trường tới dãy nhà trọ thuộc khu phố 3A, phường Bình Tân (TP Biên Hòa). Lợi dụng không có người lớn ở nhà, 2 nghi phạm đã đứng ngoài cửa sổ đe dọa T.T. (SN 2014) và T.V. (SN 2016) rồi lấy đi chiếc iPad các bé đang dùng để học trực tuyến.

Các đối tượng sau đó đã bán chiếc iPad lại cho một cửa hàng điện thoại với giá 1,2 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Bán ma tuý… dởm để chiếm đoạt tài sản

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991), cùng trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Trần Anh Pháp và Lê Thị Thu (cùng SN 1994, trú tại Thừa Thiên-Huế) liên hệ Dương để mua ma túy với số tiền 2,5 triệu đồng. Dương đã phối hợp với Ngọc gói một số viên thuốc tây trong tờ giấy lừa bán cho Pháp và Thu.

Đối tượng Dương là chủ mưu trong vụ bán ma túy giả (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Dương là chủ mưu trong vụ bán ma túy giả (Ảnh: Công an nhân dân)

Sau khi biết bị lừa, Pháp và Thu đến cơ quan Công an trình báo vừa bị 2 đối tượng cướp giật 2,5 triệu đồng. Cơ quan Công an đã xác minh và phát hiện, nội dung trình báo của Pháp và Thu là không trung thực.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế đã xác định được hành vi lừa đảo của Dương và Ngọc. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan để có biện pháp quản lý Pháp và Thu vì có dấu hiệu liên quan đến mua bán ma túy.

Lật thuyền trên sông, một người đàn ông tử vong

Ngày 6-1, ông N.Đ.Đ. (SN 1962, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) kéo chiếc xe bò đi dọc theo đường đê con sông Nghèn. Khi đến thôn Tây Hương (xã Tùng Lộc), chiếc xe bò bị lao xuống sông.

Ông Đ. quay về mượn chiếc thuyền gỗ chèo ra sông để tìm kiếm chiếc xe bò. Tuy nhiên, khi ra đến giữa sông, chiếc thuyền bị lật khiến ông Đ. chìm xuống nước.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tùng Lộc phối hợp với người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân trên sông. Sau khoảng 4h tìm kiếm, thi thể ông Đ. được tìm thấy trên sông Nghèn.

TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 5 ca nhiễm biến chủng Omicron

Theo báo cáo hệ thống giám sát ca bệnh của TP Hồ Chí Minh, ngày 6-1, thành phố ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19 mang biến chủng Omicron.

Họ đều là người nhập cảnh trong tháng 12-2021, đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, họ được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12.

Như vậy, tổng số ca nhiễm biến chủng Omiron được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh hiện nay là 11 người nhập cảnh.

Thế giới vượt 300 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer.info, từ 18h ngày 6-1 đến 6h ngày 7-1, thế giới ghi nhận thêm hơn 2,1 triệu ca mắc Covid-19 và trên 5.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 300 triệu ca, trong đó trên 5,48 triệu người đã mất vì đại dịch.

Bolivia lần đầu ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19

Bolivia lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới vượt 10.000 ca/ngày, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng thứ 4 của đại dịch. Cụ thể, ngày 6-1-2022 Bolivia ghi nhận 10.263 ca mắc mới và 38 ca tử vong, nâng tổng số lên 641.817 ca mắc và 19.848 ca tử vong.