[Tin nhanh sáng 6-4-2021] Khởi tố người mẹ hành hạ dã man con đẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 350kg ma túy; Khởi tố người mẹ hành hạ dã man con đẻ; Bắt tạm giam 1 công chứng viên ở Quảng Nam; WHO xác nhận khả năng lây virus SARS-CoV-2 từ người sang động vật; Singapore chấp nhận thẻ thông hành điện tử Covid-19 từ tháng sau; Xuồng chở 8 người bất ngờ phát nổ tại Australia.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 350kg ma túy

Ngày 5-4, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án A121.p, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tang vật gần 350kg ma túy các loại.

Theo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, đây là chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Lực lượng đánh án phải hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả trong khoảng thời gian dài và trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Khởi tố người mẹ hành hạ dã man con đẻ

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đối với Vũ Thị Thủy (SN 1996, ở thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cháu C. bầm tím vùng mắt do bị chính mẹ đẻ đánh. Ảnh: VOV

Cháu C. bầm tím vùng mắt do bị chính mẹ đẻ đánh. Ảnh: VOV

Vũ Thị Thủy bị khởi tố vì đã nhiều lần đấm vào vùng mắt, dùng gậy tre đánh vào người cháu V.N.P.C. (con gái đẻ của Thủy), khiến cháu C. bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phòng giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận: Cháu C. bị chấn thương gãy xương chính mũi; chấn thương phần mềm gây bầm tím, bong tróc da vùng hai mắt, má trái, cằm trái, cẳng tay phải, cẳng tay trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể cháu C. do thương tích gây nên là 7%.

Bắt tạm giam 1 công chứng viên ở Quảng Nam

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Ần (67 tuổi), công chứng viên Văn phòng công chứng Bùi Ần, địa chỉ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Văn Ần. Ảnh: VOV

Thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Văn Ần. Ảnh: VOV

Công an xác định, ông Bùi Văn Ần liên quan đến vụ án làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Phan Đình Tín (33 tuổi), ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cầm đầu. Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Ần trong quá trình thực hiện quy trình công chứng đã tạo điều kiện cho Tín chiếm đoạt tài sản với số tiền 13,7 tỷ đồng.

WHO xác nhận khả năng lây virus SARS-CoV-2 từ người sang động vật

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5-4 đã xác nhận khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ người sang một số vật nuôi và động vật hoang dã như chó, mèo, chồn, sư tử và hổ, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của virus đối với các loài động vật khác.

WHO khuyến cáo những người dương tính với virus SARS CoV-2 nên hạn chế tiếp xúc với vật nuôi.

Singapore chấp nhận thẻ thông hành điện tử Covid-19 từ tháng sau

Cơ quan hàng không Singapore ngày 5-4 thông báo, từ tháng tới, Singapore sẽ tiếp nhận các du khách sử dụng thông hành điện tử có chứng nhận về xét nghiệm và tiêm phòng Covid-19, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng sáng kiến này.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Changi

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Changi

Theo kế hoạch, các du khách sẽ được phép bay và nhập cảnh vào Singapore sau khi xuất trình thông tin y tế cá nhân trong ứng dụng điện thoại thông minh, bao gồm lịch sử xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Xuồng chở 8 người bất ngờ phát nổ tại Australia

8 người đã bị bỏng và ngạt khói trong vụ nổ xuồng trên sông Hawkesbury ở phía Bắc thành phố Sydney của Australia vào chiều 4-4.

Các nhân chứng cho biết, chiếc xuồng đang được tiếp nhiên liệu tại cầu cảng thì bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ đang được điều tra.

Tin cùng chuyên mục