[Tin nhanh sáng 6-12-2020] Quảng Ninh phong tỏa nhà nghỉ cho người Trung Quốc lưu trú trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Quảng Ninh phong tỏa nhà nghỉ cho người Trung Quốc lưu trú trái phép; Điều tra vụ gãy cột sống khi bước ra từ thang máy chung cư; Truy nã chủ chung cư vì bán 1 căn hộ cho nhiều người; 4 nhân viên massage bán dâm ở phòng VIP; Để lại toàn bộ gia sản 7,5 triệu USD cho hàng xóm; Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ.

Quảng Ninh phong tỏa nhà nghỉ cho người Trung Quốc lưu trú trái phép

Sau khi phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà nghỉ Hòa Bình, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ngày 5-12 đã khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với nhà nghỉ Hòa Bình.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh đang điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật

Lực lượng chức năng Quảng Ninh đang điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật

Lực lượng chức năng đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 2 người Trung Quốc. Thành phố Hạ Long chỉ đạo các lực lượng chức năng xem xét, làm rõ việc nhập cảnh của 2 công dân này và xác định trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với chủ nhà nghỉ Hòa Bình theo quy định.

Điều tra vụ chấn thương cột sống khi bước ra từ thang máy chung cư

Cơ quan công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang làm rõ vụ việc một cư dân chung cư 53 tuổi bị rơi từ tầng 2 xuống đất bị gãy tay, gãy chân và chấn thương cột sống sau khi bước ra từ thang máy tại chung cư Golden Land (275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) vào hồi 18h ngày 4-12.

Thiết kế thang máy kiểu "đánh bẫy" khiến cư dân gặp nạn.
Thiết kế thang máy kiểu "đánh bẫy" khiến cư dân gặp nạn.

Chiếc thang máy tại tòa B mới được chủ đầu tư lắp đặt thêm từ đầu năm 2020 nhằm phục vụ việc di chuyển từ tầng 1 lên tầng 4 khu vực văn phòng, thương mại. Tuy nhiên, tầng 2 không có căn hộ, văn phòng nên không được che chắn, không làm lan can. Thang máy dừng ở tầng 2, nạn nhân bước ra liền bị ngã xuống đất.

Truy nã chủ chung cư vì bán 1 căn hộ cho nhiều người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPH.CM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (quận 8). Sau khi bán căn hộ số 10, tầng 7 cho bà Lê Thị Xuân Hà, Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia tiếp tục bán cho khách hàng khác để chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng. Nhiều cá nhân cũng tố cáo Công ty địa ốc Khang Gia về hành vi bán một căn hộ cho nhiều người.

Hiện Cơ quan điều tra đang truy nã bị can đối với Tổng Giám đốc Trịnh Minh Thanh (sinh năm 1964, trú tại quận Tân Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 nhân viên massage bán dâm ở phòng VIP

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày 5-12 cho biết đã triệt xóa tụ điểm mại dâm núp bóng cơ sở massage có tên Thảo My 2, ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Cơ sở massage này do bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên (41 tuổi, ngụ Bạc Liêu) làm chủ.

Cơ sở kinh doanh massage Thảo My ở Trảng Bom, Đồng Nai
Cơ sở kinh doanh massage Thảo My ở Trảng Bom, Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng VIP của cơ sở. Qua làm việc, các nhân viên nữ khai nhận đã bán dâm cho khách với giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Để lại toàn bộ gia sản 7,5 triệu USD cho hàng xóm

Dân làng ở một khu dân cư của Đức bất ngờ được thừa hưởng khối tài sản trị giá 7,5 triệu USD sau khi một hàng xóm của họ qua đời. Chính quyền địa phương Weiperfelden mới đây rất bất ngờ được biết, trước khi qua đời vào năm 2019 ở tuổi 81, bà Renate đã để lại toàn bộ tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu và các tài sản có giá trị khác cho dân làng.

Chính quyền địa phương có nhiệm vụ sử dụng số tiền đó để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các phúc lợi xã hội của địa phương. Người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết, trước tiên số tiền đó sẽ được sử dụng để xây đường dành riêng cho xe đạp, xây nhà trẻ và một số cơ sở công cộng khác.

Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ

Giới chức Nicaragua ngày 5-12 cho biết, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội đã tới hiện trường vụ sập hầm mỏ ở vùng La Esperanza để giải cứu các công nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ khai thác vàng.

Truyền thông địa phương cho biết, số người mắc kẹt có thể từ 7-18 người. Vụ việc xảy ra ra ở khu vực đất tư nhân và đây là một mỏ khai thác vàng trái phép. Mưa trong nhiều tháng qua có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nêu trên.

Hiện có khoảng 3.000 người đang làm việc tại các mỏ “chui” ở Nicaragua. Tháng trước, sạt lở ở phía Bắc của Nicaragua đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục