[Tin nhanh sáng 6-10-2020] Bắt giữ ‘hot girl’ Tuyên Quang cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ “hot girl” Tuyên Quang cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh; Triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn; Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường tại nhà trọ; Tổng thống Hàn Quốc gửi thư hỏi thăm Tổng thống Mỹ; EU hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu Yavuz khỏi Tây Nam Cộng hòa Cyprus; Đức kêu gọi Anh nhanh chóng đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Bắt giữ “hot girl” Tuyên Quang cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan, SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Thị Lan. Ảnh: VOV

Trước đó, vào hồi 21h10 ngày 3-10, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Lan cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại Khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Lan là đối tượng trực tiếp môi giới, sau khi nhận tiền của khách mua dâm, Lan sắp xếp địa điểm, điều gái bán dâm đến và trực tiếp bán dâm nếu khách có nhu cầu.

Triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 4-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ đột kích vào khu vực đồi trồng sắn và trồng điều thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - địa bàn giáp ranh với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên 200 triệu đồng từ các con bạc, toàn bộ dụng cụ dùng để đánh bạc và hàng chục ôtô, xe máy của các đối tượng đi tới để tham gia đánh bạc.

Bước đầu, Công an xác định ổ nhóm đánh bạc này do 2 đối tượng cầm đầu là Võ Văn Đức (SN 1954) và vợ là Trần Thị Ánh (SN 1959), trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường tại nhà trọ

Sáng 5-10, bà Nguyễn Thị O. (SN 1969, chủ nhà trọ số 237 Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) thấy mùi hôi bốc ra từ căn phòng trọ trên tầng 2 do anh M.V.H. (SN 1993, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) thuê trọ. Không liên lạc được với anh M.V.H., bà O. mở cửa phòng trọ kiểm tra thì phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thế treo cổ vào chấn song cửa sổ.

Bên ngoài khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Bên ngoài khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Bước đầu, lực lượng công an xác định, nạn nhân đã tử vong vài ngày trước khi được phát hiện. Bà O., chủ nhà trọ cũng cho biết, lần cuối cùng bà gặp anh H. vào ngày 1-10. Vụ việc đang được Công an quận Hải An khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tổng thống Hàn Quốc gửi thư hỏi thăm Tổng thống Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi thư thăm hỏi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi biết tin ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với Covid-19.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Trong thư, Tổng thống Moon Jae-in chia sẻ: người dân Hàn Quốc trong và ngoài nước đều cầu mong Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân mau bình phục. Ông Moon Jae-in cũng gửi lời an ủi và động viên sâu sắc tới gia đình Tổng thống Trump và người dân Mỹ.

EU hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu Yavuz khỏi Tây Nam Cộng hòa Cyprus

Liên minh châu Âu (EU) ngày 5-10 hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu khoan thăm dò Yavuz khỏi khu vực ở phía Tây Nam Cộng hòa Cyprus.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết: “Sự rút lui của tàu Yavuz là một bước đáng hoan nghênh của Thổ Nhĩ Kỳ để giảm leo thang căng thẳng hiện nay và hy vọng sẽ có những động thái tương tự trong thời gian tới theo hướng tích cực này”.

Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải đang có dấu hiệu lắng dịu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đồng ý nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết các tranh chấp hiện nay.

Đức kêu gọi Anh nhanh chóng đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Ngày 5-10, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã lên tiếng kêu gọi Anh nhất trí về một thỏa thuận thương mại tự do sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát.

Ông Maas cho rằng, trong tình hình hiện nay khi dịch bệnh nguy hiểm này đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế thì việc Anh và Liên minh châu Âu không thể đạt được thỏa thuận sẽ được cho là “hoàn toàn vô trách nhiệm” đối với người dân. Ông cũng cho biết Đức vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này.