[Tin nhanh sáng 5-8-2021] Nổ súng khống chế gã chồng cuồng sát khiến vợ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-8-20221 gồm các nội dung chính sau: Đà Nẵng: Một người sử dụng tới 10 giấy đi đường; Tạm giữ kẻ đánh dã man con riêng của “vợ hờ”; Nổ súng khống chế gã chồng cuồng sát khiến vợ tử vong; Giám đốc Công ty Active Real bị truy nã đặc biệt; “Công chúa Huawei” phản đối bị dẫn độ; Oman xác nhận tàu chở dầu Asphalt Princess bị cướp trên biển Arập.

Đà Nẵng: Một người sử dụng tới 10 giấy đi đường

Ngày 4-8, tại chốt số 10, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT CATP Đà Nẵng) phát hiện một người dân điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này mang theo 10 giấy đi đường, để trống nội dung của Công ty TNHH vận tải, dịch vụ và thương mại Hoàng Đ., do ông Nguyễn Hữu Đ., Giám đốc ký vào ngày 1-8.

Trước đó, UBND quận Cẩm Lệ đã xử phạt 22,5 triệu đồng đối với hợp tác xã AHP trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Hải Châu và lái xe về hành vi mang 7 giấy đi đường để thuận tiện qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Tạm giữ kẻ đánh dã man con riêng của “vợ hờ”

Lê Hoài Nam (29 tuổi, trú tại TP.HCM) đang bị Công an TP Thuận An (Bình Dương tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi đánh đập dã man bé N.P.A, 5 tuổi, sống tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương.

Nam bị công an phường mời lên trụ sở làm việc, lấy lời khai

Nam bị công an phường mời lên trụ sở làm việc, lấy lời khai

Trước đó, tối 4-8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh đập dã man một bé trai. Khi thấy em bé bị Nam đập xuống nệm, người mẹ mới chạy ra ôm con nhưng hắn còn tấn công hai mẹ con.

Tại cơ quan công an, Nam khai đã dọn đến sống chung như vợ chồng với người phụ nữ tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Cháu bé bị bạo hành là con riêng của “vợ hờ”.

Nổ súng khống chế gã chồng cuồng sát khiến vợ tử vong

CQĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Phan Minh Hoàng (SN 1982, trú xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người. Hoàng chính là nghi can đã gây ra vụ cuồng sát khiến người vợ tử vong và đâm trọng thương 2 chiến sỹ công an.

Hoàng bị khống chế ngay cạnh thi thể người vợ

Hoàng bị khống chế ngay cạnh thi thể người vợ

Khoảng 15h30 ngày 3-8, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà vợ chồng Hoàng. Hoàng, kẻ thường xuyên say xỉn, lúc đó đang đứng giữa sân với con dao nhọn trong tay, cạnh đó là chị Đ nằm sõng soài với vết thương sâu ở cổ. Lực lượng công an đến vây bắt, hắn một mực đòi tự tử rồi bất ngờ lao lên đâm túi bụi. Công an đã phải nổ súng và phối hợp cùng lực lượng dân quân mới có thể khống chế Hoàng.

Giám đốc Công ty Active Real bị truy nã đặc biệt

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Quang Tuấn (35 tuổi, trú quận 12, TP.HCM) thực hiện. Từ tháng 11-2018 đến tháng 5-2020, Công ty Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại 4 dự án không có thật ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhiều người đã nộp tiền mua nền đất nhưng Tuấn không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không trả lại tiền. Do Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đặc biệt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Công chúa Huawei” phản đối bị dẫn độ

Phiên tòa cuối để xét xử việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính Huawei sang Mỹ bắt đầu vào rạng sáng 5-8 (giờ Việt Nam). Tại buổi điều trần đầu tiên của phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 tuần, luật sư Mona Duckett đề nghị từ chối yêu cầu dẫn độ.

Bà Mạnh Vãn Châu xuất hiện tại tòa án với vòng giám sát trên cổ chân

Bà Mạnh Vãn Châu xuất hiện tại tòa án với vòng giám sát trên cổ chân

Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại sân bay Vancouver, Canada vào cuối năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Chính quyền Mỹ cáo buộc Huawei bán thiết bị cho Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiện nay bà Mạnh Vãn Châu vẫn được tại ngoại ở Vancouver.

Oman xác nhận tàu chở dầu Asphalt Princess bị cướp trên biển Arập

Ngày 4-8, Oman xác nhận tàu chở dầu Asphalt Princess mang cờ Panama là mục tiêu “trong một vụ cướp ở vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman” và hải quân nước này đã triển khai một số tàu để đảm bảo an ninh tại các vùng biển quốc tế.

Trước đó 1 ngày, một số nguồn tin an ninh hàng hải cho biết các lực lượng bị nghi do Iran hậu thuẫn đã tấn công tàu chở dầu Asphalt Princess. Tuy nhiên, Tehran đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

Vụ việc xảy tại eo biển Hormuz - một trong tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, chỉ vài ngày sau khi tàu Mercer Street thuộc công ty của một tỷ phú Israel vận hành bị tấn công ở vùng biển phía Bắc Ấn Độ Dương khiến 2 người thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục