[Tin nhanh sáng 5-3-2022] Vừa ra tù lại đâm chết người rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Vừa ra tù lại đâm chết người rồi bỏ trốn; Đưa triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” vào trường học; Thu giữ 800 bộ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc; Truy sát ở quán Internet, 1 người tử vong; Mỹ bắt giữ kẻ hành hung loạt phụ nữ gốc Á; Giá đồng euro giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 2 năm.

Vừa ra tù lại đâm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 4-3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, vừa phát đi thông báo khẩn tìm đối tượng Lý Văn Thành (SN 1977, trú tại thôn Dân Chủ, xã Phương Khoan).

Nghi phạm Lý Văn Thành. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Nghi phạm Lý Văn Thành. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Theo cơ quan công an, khoảng 19h15 tối 3-3, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H., trú tại thôn Chiến Thắng (xã Phương Khoan) khiến anh H. tử vong, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. “Đối tượng Lý Văn Thành vừa thụ án 12 năm tù vì liên quan đến ma túy”, cơ quan công an cho hay.

Đưa triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” vào trường học

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm số với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tất cả các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2026.

Theo kế hoạch, triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ trình chiếu các tư liệu, hiện vật gồm thư tịch, châu bản, bản đồ của Việt Nam, bản đồ các nước phương Tây, bản đồ Trung Quốc, các tư liệu trước năm 1975… Đây đều là những bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thu giữ 800 bộ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc

Sáng 4-3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra xe ôtô bán tải mang BKS 29H-223.14 đang lưu thông tại khu vực xóm Lũng Tung, xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng và các bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TTXVN

Đối tượng và các bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra phương tiện, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng phát hiện trong thùng xe ôtô có 2 thùng hàng, bên trong có chứa các bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh Covid-19. Tổng số sinh phẩm xét nghiệm nhanh Covid-19 bị phát hiện có 800 bộ, tất cả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người điều khiển phương tiện là Nông Văn Dù, SN 1994, nơi ở hiện tại là xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Truy sát ở quán Internet, 1 người tử vong

Ngày 4-3, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, Phong và nạn nhân Trương Ngọc Tuấn (20 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) mâu thuẫn từ trước. Trưa 4-3, biết đối phương đang ở quán Internet tại xã Cổ Đạm, Phong mang dao đến tấn công nạn nhân. Một nhân chứng cho biết lúc bị đâm, nạn nhân vùng chạy ra sân nhưng bị nghi phạm truy sát. “Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu song không qua khỏi. Nghi phạm sau đó đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú”, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm thông tin.

Mỹ bắt giữ kẻ hành hung loạt phụ nữ gốc Á

Một người đàn ông vô gia cư ở New York (Mỹ) vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc gây tội ác thù ghét sau khi tấn công vô cớ 7 phụ nữ gốc Á.

Steven Zajonc khi bị bắt giữ

Steven Zajonc khi bị bắt giữ

Steven Zajonc, 28 tuổi, liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào 7 phụ nữ ở các khu dân cư thuộc khu Manhattan trong vòng 2 tiếng ngày 27-2. Cảnh sát cho biết các nạn nhân đều là phụ nữ gốc Á trong độ tuổi từ 19 đến 57. Hầu hết bị đấm vào mặt, 1 người bị xô ngã xuống đất. Hai người đã được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát New York đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm thù ghét người gốc Á. Nghiên cứu của Đại học bang California cho thấy các tội ác thù ghét chống lại người gốc Á tăng gần 150% ở Mỹ năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trong đó New York ghi nhận nhiều trường hợp nhất.

Giá đồng euro giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 2 năm

Giá đồng euro lần đầu tiên giảm xuống mức dưới 1,10 USD trong gần 2 năm qua, trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine làm giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế châu Âu.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 4-3, giá đồng euro giảm 0,8% xuống còn 1 euro đổi được 1,0967 USD - mức thấp nhất kể từ tháng 5-2020. Giới phân tích kinh tế cho biết, xung đột và tác động của giá năng lượng có thể tác động tới tiêu dùng châu Âu, đồng thời kéo lùi triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu lục này.