[Tin nhanh sáng 5-12-2022] Tông dải phân cách, ô tô lật ngửa trên đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Tông dải phân cách, ô tô lật ngửa trên đường; Công an cảnh báo về bánh ngọt tẩm ma túy cần sa; Mượn rượu giao lưu, 1 người bị đâm tử vong; Nga cân nhắc cấm cung cấp dầu theo giá trần của phương Tây; Iran xử tử 4 người bị cáo buộc hợp tác với tình báo Israel.

Tông dải phân cách, ô tô lật ngửa trên đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 4-12, xe ô tô 4 chỗ (chưa rõ biển số) do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển. Khi qua giao lộ Tô Ký - Ấp Đông 05 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khoảng 200 m, ô tô bất ngờ tông dải phân cách, lật ngửa trên đường.

Hiện trường vụ lật xe ô tô. Ảnh: TNO

Hiện trường vụ lật xe ô tô. Ảnh: TNO

Sự cố tai nạn khiến chiếc ô tô hư hỏng nặng. May mắn không có thương vong về người. Chiếc xe gặp nạn sau đó được che lại biển số. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt xử lý hiện trường vụ lật xe ô tô, làm rõ nguyên nhân.

Công an cảnh báo về bánh ngọt tẩm ma túy cần sa

Ngày 4-12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cảnh báo về bánh Lazy Cakes thường gọi là “bánh lười”. Đây là loại bánh ngọt có tẩm cần sa mới du nhập vào Việt Nam. Nhà chức trách nhấn mạnh “bánh lười” là loại ma túy được chế biến dưới dạng bánh ngọt. Nguyên liệu để làm bánh là cần sa, chiết xuất thành dung dịch.

Sau khi chiết xuất, hỗn hợp này tiếp tục được trộn với bột mỳ, trái cây khô, chocolate... rồi nướng, hấp thành bánh và đóng gói bán. Giá bán của loại bánh ma túy này khoảng 200.000-300.000 đồng/bánh.

Mượn rượu giao lưu, 1 người bị đâm tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, trú tại Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi giết người.

Phạm Hoàng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Phạm Hoàng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 2-12, Phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại tầng 2 quán H.H thuộc tổ 6, thị trấn Bảo Lạc. Lúc này, tại quán, 1 nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu, trong đó có Hoàng Văn Quyết (SN 1993, trú tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc).

Trong khi nhậu, Quyết có sang bàn của Phúc mời rượu để “giao lưu”. Sau đó, Quyết và Phúc có xảy ra to tiếng, cãi vã. Phúc sau đó đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Quyết khiến anh này tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định.

Nga cân nhắc cấm cung cấp dầu theo giá trần của phương Tây

Theo hãng tin Reuters, ngày 4-12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Matxcơva đang nghiên cứu khả năng cấm cung cấp dầu theo giá trần do phương Tây áp đặt. Ông Novak nhấn mạnh Nga sẽ không tuân theo một mức giá trần nào cả, ngay cả khi Matxcơva phải cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tất cả chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 3-12 đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản mức giá trần 60 USD/thùng do Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đề xuất đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga.

Iran xử tử 4 người bị cáo buộc hợp tác với tình báo Israel

Iran ngày 4-12 xử tử 4 người bằng cách treo cổ và tuyên án tù 3 người khác bị cáo buộc làm việc với tình báo Israel. 4 người bị xử tử được xác định là Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan và Manouchehr Shahbandi Bojandi, trang web tin tức của cơ quan tư pháp Iran cho biết.

4 người này bị cáo buộc đã được Israel hướng dẫn khi tham gia vào các hoạt động phá hoại tài sản, trộm cắp, bắt cóc và nhận tội giả. Một đặc vụ của Mossad, cơ quan tình báo Israel, đã ra chỉ thị cho 4 cá nhân kể trên từ Thụy Điển.