[Tin nhanh sáng 5-12-2021] Bị phát hiện sàm sỡ bé gái 8 tuổi, gã đàn ông lao ra chém người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Bị phát hiện sàm sỡ bé gái 8 tuổi, gã đàn ông lao ra chém người; Khởi tố vợ chồng chủ cửa hàng thời trang Mai Hường ở Thanh Hóa; Bị dàn cảnh cướp 1 tỷ đồng khi vừa ra khỏi ngân hàng; Tổng thống Brazil bị tòa yêu cầu điều tra vì phát ngôn sai lệch về vaccine; Tổng thống Nam Phi kêu gọi người dân bình tĩnh trước đại dịch.

Bị phát hiện sàm sỡ bé gái 8 tuổi, gã đàn ông lao ra chém người

Tối 3-12, Nguyễn Văn Phương (51 tuổi, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đến nhà hàng xóm là bà L.T.Th. (57 tuổi) chơi. Lợi dụng lúc không ai để ý, Phương lẻn vào phòng ngủ của cháu L.B.L. (8 tuổi, cháu nội bà Th.) rồi có hành vi sàm sỡ đối với bé gái này.

Nghe tiếng la thất thanh của cháu, bà nội và bố cháu bé chạy vào mắng Phương. Hắn ta vơ lấy con dụng cụ phát cỏ chém loạn xạ khiến 5 người trong gia đình bà Th. bị thương rồi bỏ trốn.

Đến rạng sáng 4-12, Phương bị công an bắt giữ khi đang ở cách hiện trường khoảng 4km. Đối tượng có giấy ra viện sau khi điều trị tâm thần.

Khởi tố vợ chồng chủ cửa hàng thời trang Mai Hường ở Thanh Hóa

Chiều 4-12, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992) trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vợ chồng chủ shop Mai Hường nhận lệnh khởi tố

Vợ chồng chủ shop Mai Hường nhận lệnh khởi tố

Trong video lan truyền trên mạng xã hội vài ngày nay, Hường là chủ cửa hàng thời trang Mai Hường đứng đầu nhóm sử dụng vũ lực làm nhục thiếu nữ 16 tuổi được cho là đã lấy cắp quần áo tại cửa hàng này. Gia đình thiếu nữ còn bị Đình Anh đe dọa, bắt nộp 15 triệu đồng để “khắc phục”.

Bị dàn cảnh cướp 1 tỷ đồng khi vừa ra khỏi ngân hàng

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày 4-12 đã khởi tố, tạm giữ hình sự 6 nghi can trong vụ cướp giật tài sản tại Ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

5 trong số 6 nghi phạm bị bắt

5 trong số 6 nghi phạm bị bắt

Biết thông tin chị Dương Thị Giang (SN 1986, trú xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) nhờ Trần Thế Anh (trong nhóm 6 đối tượng) đứng tên sở hữu lô đất tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục vay số tiền 1 tỷ đồng, cả nhóm lên kế hoạch cướp. Khi chị Giang và Thế Anh vừa vay được tiền từ trong ngân hàng ra, nhóm này lập tức tiếp cận, dàn cảnh đòi nợ và giật túi tiền của chị Giang tẩu thoát. Hiện toàn bộ số tiền đã được thu hồi.

Tổng thống Brazil bị tòa yêu cầu điều tra vì phát ngôn sai lệch về vaccine

Hôm 4-12, Tòa án Tối cao Brazil đã mở một cuộc điều tra về những bình luận của Tổng thống Jair Bolsonaro khi ông tuyên bố sai rằng việc tiêm vaccine Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh AIDS. Các bình luận của ông được đưa ra trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội vào tháng 10-2021.

Ông Bolsonaro là nhân vật chính trị thường xuyên nghi ngờ về hiệu quả của vaccine

Ông Bolsonaro là nhân vật chính trị thường xuyên nghi ngờ về hiệu quả của vaccine

Hồi tháng 10, các thượng nghị sĩ Brazil đã bỏ phiếu để khuyến nghị buộc tội ông vì phản ứng của chính quyền ông đối với đại dịch Covid-19.

Với hơn 615.000 người đã chết và 22,1 triệu người bị nhiễm Covid-19, Brazil có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.

Tổng thống Nam Phi kêu gọi người dân bình tĩnh trước đại dịch

Ngày 4-12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã kêu gọi người dân nước này giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trước tình hình gia tăng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc.

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh, dù biến thể Omicron dễ lây lan hơn các biến thể khác, nhưng số bệnh nhân nhập viện không tăng ở mức báo động, đồng nghĩa với việc số người có xét nghiệm dương tính tăng, số người phải nhập viện lại không lớn. Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nhận định biến thể mới Omicron sẽ được tìm thấy trên khắp thế giới và cần học cách sống chung với virus vì sẽ còn các biến thể khác xuất hiện.

Tin cùng chuyên mục