[Tin nhanh sáng 5-11-2020] Tổng thống Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Cảnh sát giải cứu nam thanh niên cố thủ trên nóc chung cư; Ra sông thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm; Khởi tố Chủ tịch Chi hội nghề cá vì chiếm đoạt tiền ngư dân; Điều tra một phụ nữ chết bất thường nghi bị sát hại; Tổng thống Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại; Iran ra mắt hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chế tạo trong nước.

Cảnh sát giải cứu nam thanh niên cố thủ trên nóc chung cư

Ngày 4-11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã “vô hiệu hóa” Đỗ Quang Danh (20 tuổi, quê An Giang), người đã cố thủ nhiều giờ ở tầng 24 của chung cư HQC nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh) với ý định tự tử.

Do cãi nhau với người trong gia đình, Danh đã uống rượu, sau đó trèo lên sân thượng của chung cư này để dọa nhảy lầu tự tử. Dù được nhiều người can ngăn nhưng anh ta vẫn liên tục la hét và dọa nhảy khỏi tòa nhà cao tầng. Thấy có người tiếp cận mình, Danh tự lấy kéo đâm vào người, gây thương tích để tạo áp lực với lực lượng chức năng. Cuối cùng, Danh bị cảnh sát khống chế và đưa xuống mặt đất an toàn.

Ra sông thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm

Đến tối 4-11, thi thể hai nạn nhân xấu số trong vụ chìm xuồng trên Sông Bé thuộc xã Long Giang (thị xã Phước Long, Bình Phước), đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng.

Tai nạn bất ngờ khiến 2 người đuối nước thương tâm

Tai nạn bất ngờ khiến 2 người đuối nước thương tâm

Trưa cùng ngày, ông NVT (60 tuổi) và bà NTCT (42 tuổi, cùng trú tại thị xã Phước Long), cùng 4 người khác tổ chức đi xuồng ra Sông Bé để thả cá phóng sinh. Ra đến gần giữa sông, chiếc xuồng bất ngờ bị nghiêng khiến nước tràn vào rồi nhanh chóng bị chìm. 4 người trong đoàn tự bơi được vào bờ, riêng ông T. và bà T. bị nước cuốn trôi mất tích. Một lúc sau, hai nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng vài trăm mét nhưng đã tử vong.

Khởi tố Chủ tịch Chi hội nghề cá vì chiếm đoạt tiền ngư dân

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Chinh (51 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An bị bắt

Chủ tịch Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An bị bắt

Từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng chức vụ là Chủ tịch Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An, ông Chinh khoe là có khả năng giúp các ngư dân xin được vốn vay ưu đãi đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ. Nhiều ngư dân đã tin tưởng và đưa gần 1,6 tỷ đồng tiền cho ông Chinh nhưng ông này không giúp xin được vốn mà còn chiếm đoạt tiền dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Điều tra một phụ nữ chết bất thường nghi bị sát hại

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ khoảng 60 tuổi chết bất thường với nhiều vết thương trên người. Sáng 4-11, hàng xóm đến nhà bà L.T.H, khoảng 60 tuổi, trú tại xã Định Tiến, huyện Yên Định chơi thì phát hiện bà H. chết gục trên giường. Trên người bà H. có nhiều vết thương và vết máu.

Được biết, khi sự việc xảy ra, đôi bông tai vàng trên tai bà H đã không còn. Bà H vốn ở một mình. Bà có 4 người con đều đã lập gia đình nhưng đi làm ăn xa. Có thể hung thủ đã sát hại bà H. để cướp tài sản.

Tổng thống Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-11 đã cáo buộc “có đống phiếu rác bất ngờ” tại những bang nơi ông đã dẫn trước ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc này.

Hiện chưa có báo cáo về vấn đề bất thường trong quá trình kiểm phiếu.

Hiện chưa có báo cáo về vấn đề bất thường trong quá trình kiểm phiếu.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin cũng như tạm dừng việc kiểm phiếu tại bang Pennsylvania và Michigan.

Đến sáng 5-11, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden được cho là đang có 264 phiếu đại cử tri, tiến sát tới cột mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng.

Iran ra mắt hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chế tạo trong nước

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã trình làng hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chế tạo trong nước, được sử dụng cho việc phóng nhiều tên lửa đạo tầm xa.

Iran đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển khí tài quân sự hàng không vũ trụ

Iran đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển khí tài quân sự hàng không vũ trụ

Trong nhiều năm qua, Iran đã sản xuất tên lửa đạn đạo các tầm bắn khác nhau cũng như nhiều khí tài quân sự hàng không vũ trụ. Hôm 27-9, IRGC đã khánh thành Công viên Hàng không Vũ trụ Quốc gia đón khách tham quan các thành tựu hàng không vũ trụ của Iran được trưng bày tại đây. IRGC cũng đã giới thiệu tên lửa đạn đạo mới Zolfaqar Basir có tầm bắn lên tới 700 km và có đầu đạn được trang bị bộ truy tìm quang học.