Tin nhanh sáng 4-6-2021: Cô gái trẻ bị người yêu cũ ép viết "hợp đồng tình dục"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-6-2021 gồm những nội dung chính sau: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0; Cô gái trẻ bị người yêu cũ ép viết "hợp đồng tình dục"; Mâu thuẫn, nam thanh niên bị gã thợ xăm đâm chết; Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ vaccine các nước, trong đó có Việt Nam; Belarus đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ; Israel đột kích Bờ Tây, bắt sống chỉ huy cấp cao Hamas.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0

UBND phường Mai Động (Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời tòa Park 7, Park Hill thuộc Khu đô thị Times City để phục vụ quá trình truy vết người liên quan đến ca F0.

Ca dương tính mới này đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước. Ngày 24-5, kết quả xét nghiệm của người này là âm tính. Tuy nhiên, ngày 3-6, khi xét nghiệm lại thì người này dương tính. Từ kết quả truy vết và xác định các trường hợp liên quan, chính quyền sở tại sẽ có động thái gỡ phong tỏa hoặc tiếp tục phong tỏa tòa Park 7 để khoanh vùng, dập dịch. Tòa Park 7 này hiện có hơn 500 căn hộ.

Tối 3-6, UBND phường Mai Động đã phong tỏa tạm thời tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0
Tối 3-6, UBND phường Mai Động đã phong tỏa tạm thời tòa Park 7 Times City để truy vết người liên quan F0

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, theo thông tin được lãnh đạo Sở Y tế đưa ra vào trưa 3-6, từ ngày 28-5 đến nay, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Hiện trên địa bàn còn 48 điểm phong tỏa tại 15 quận, huyện với 7.702 người.

* Cô gái trẻ bị người yêu cũ ép viết "hợp đồng tình dục"

Ngày 3-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Đinh Mạnh Tường (SN 1985, trú tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cô gái trẻ tên Hằng (tên bị hại đã được thay đổi, sinh năm 2001, quê Yên Bái, hiện thuê trọ tại Hà Nội) quen và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Mạnh Cường từ năm 2018, đến tháng 7/2019 thì chia tay. Sau đó, Cường liên tục gọi điện, nhắn tin nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Cay cú, Cường gửi ảnh nhạy cảm của Hằng cho chị và gia đình chị, đe dọa sẽ phát tán ảnh và clip "nóng" lên mạng xã hội, đồng thời ép chị Hằng phải viết một bản "hợp đồng" với nội dung phải cho Cường quan hệ tình dục mỗi tuần một lần, nếu không đáp ứng sẽ bị phạt… 200 nghìn đồng/lần.

Hai đối tượng Cường và Tường
Hai đối tượng Cường và Tường

Khi chị Hằng không trả tiền, Cường thuê Đinh Mạnh Tường đến đòi với dự tính sẽ "cưa đôi" số tiền phạt 5 triệu đồng. Trưa 30-5, Đinh Mạnh Tường gọi cho chị Hằng ra cổng chùa Láng để lấy tiền. Hai bên đang to tiếng cãi nhau thì lực lượng công an đến kiểm tra, đưa về phường giải quyết.

* Mâu thuẫn, nam thanh niên bị gã thợ xăm đâm chết

Ngày 3-6, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm (SN) 2001, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra về hành vi giết người. Theo tài liệu điều tra, nạn nhân trong vụ án là anh N. T. T. (SN 1990, trú tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh).

Tối 30-5, anh T. cùng vợ đang ngồi ăn cơm tại nhà một người hàng xóm thì Nguyễn Quang Tuấn đi đến. Quá trình nói chuyện, giữa Tuấn và anh T. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Anh T. vào bếp lấy một con dao để đe dọa Tuấn. Đáp lại, Tuấn lấy trong người ra một con dao, đâm nhiều nhát vào bụng, đùi anh T. rồi bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 74 (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nhưng đã tử vong. Nguyễn Quang Tuấn sau khi bỏ trốn đã đến cơ quan công an đầu thú vào khoảng 23h ngày 31-5.

* Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ vắc xin các nước, trong đó có Việt Nam

Trang chủ Nhà Trắng ngày 3-6 cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ ít nhất 80 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước trong tháng 6 này. Trong đó, ít nhất 75% số vắc xin sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 25% còn lại sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các nước.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ cung cấp vắc xin cho các nước có nhu cầu sử dụng khẩn cấp, ưu tiên đội ngũ tuyến đầu chống dịch và các nhóm ưu tiên khác. Washington cũng cam kết việc chia sẻ này sẽ dựa trên các dữ liệu y tế, không bị chi phối bởi các mục đích chính trị.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Lô vắc xin hỗ trợ đầu tiên sẽ gồm 25 triệu liều, không bao gồm vắc xin AstraZeneca.

Trong đó, gần 19 triệu liều sẽ được cung cấp thông qua chương trình COVAX. Thông qua COVAX, khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ nhận được khoảng 6 triệu liều, Nam Á và Đông Nam Á khoảng 7 triệu liều, châu Phi 5 triệu liều. Trong danh sách các nước ở châu Á sẽ được nhận hỗ trợ vắc xin từ Mỹ thông qua COVAX có tên Việt Nam.

* Belarus đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Belarus thông báo Mỹ sẽ phải cắt giảm nhân viên ngoại giao và hành chính tại nước này, như một phần biện pháp trả đũa lệnh trừng phạt từ Washington. Bên cạnh việc cắt giảm nhân viên ngoại giao và hành chính, các thủ tục cấp thị thực với công dân Mỹ cũng sẽ được thắt chặt. Giấy phép hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Belarus cũng đã bị thu hồi. Các biện pháp đáp trả bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4-6-2021.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp với quan chức Cộng đồng các quốc gia độc lập tại thủ đô Minsk hôm 28-5
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp với quan chức Cộng đồng các quốc gia độc lập tại thủ đô Minsk hôm 28-5

Phản ứng trước động thái của Belarus, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói "thật không may khi chính quyền Belarus đã đưa mối quan hệ đến mức này".

Nhà Trắng tuần trước thông báo sẽ áp thêm biện pháp trừng phạt với Belarus sau khi nước này buộc một chuyến bay châu Âu chuyển hướng và bắt nhà báo đối lập.

Năm 2008, Belarus trục xuất đại sứ Mỹ sau khi chính quyền tổng thống George W. Bush áp đặt biện pháp trừng phạt với Tổng thống, các đồng minh của nước này và một công ty dầu khí nhà nước vì cáo buộc bầu cử không công bằng và trấn áp người biểu tình.

* Israel đột kích Bờ Tây, bắt sống chỉ huy cấp cao Hamas

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã bắt giữ một chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Hamas trong vụ đột kích ở khu vực Bờ Tây. IDF đã thực hiện vụ đột kích vào sáng sớm hôm nay 3-6, và bắt giữ Sheikh Jamal Tawil - nhân vật được cho có liên quan tới nhiều vụ đánh bom tự sát và từng bị Nhà nước Do Thái bắt giữ nhiều lần.

Đặc vụ Shin Bet của Israel
Đặc vụ Shin Bet của Israel

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh IDF thực hiện chiến dịch trấn áp hoạt động của Hamas ở Bờ Tây trong những ngày qua. Israel đã bắt nhiều người tham gia biểu tình và bạo động. Các phong trào này đã diễn ra trước xung đột ở Dải Gaza tháng trước và tiếp tục kéo dài sau khi Israel - Hamas đạt được lệnh ngừng bắn.

Dù Hamas và Israel đã ngừng bắn, nhưng bầu không khí ở khu vực vẫn rất căng thẳng. Tuần này, Hamas kêu gọi người Palestine tổ chức "Ngày thịnh nộ" vào ngày 4/6 để phản đối các động thái của Israel.