[Tin nhanh sáng 4-3-2022] Con đánh cha tử vong rồi giấu xác phi tang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Con đánh cha tử vong rồi giấu xác phi tang; Đối tượng buôn ma túy bị bắt sau 19 năm trốn truy nã; Kẻ đoạt mạng cha bị bắt sau 3 ngày trốn trong hang đá; Phạt đối tượng khai thác vàng lậu ở Lâm Đồng 200 triệu đồng; Thế giới gần 6 triệu ca tử vong vì Covid-19; Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đứng đầu thế giới. 

Con đánh cha tử vong rồi giấu xác phi tang

Ngày 3-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công an nhân dân)
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 2-3, ông L.S.R (SN 1961, trú ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm) đi đám tang một người ở địa phương về thì thấy con trai là Lý Hoàng Nam (SN 2000) đang nhậu với mấy người bạn.

Ông nói con đi nấu cơm nhưng Nam không đi. Bực tức, ông R. dùng gậy đánh vào lưng Nam. Không làm chủ được mình, Nam đoạt lấy gậy từ tay ông R. rồi đánh cha tới tử vong. Đối tượng sau đó đã đưa xác cha ra sau nhà rồi lấy đất, lá phủ lên.

Việc làm của Nam bị một người hàng xóm phát hiện truy hô rồi chạy đến bới đất đưa thi thể ông R. lên và báo cho cơ quan công an.

Đối tượng buôn ma túy bị bắt sau 19 năm trốn truy nã

Ngày 3-3, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm thủ tục để bàn giao đối tượng Lò Văn Thoan (SN 1979, trú tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho Công an tỉnh Điện Biên để xử lý đối tượng theo pháp luật về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý sau 19 năm lẩn trốn.

Được biết, vào năm 2003, Lò Văn Thoan cùng với một số đối tượng khác tham gia vụ việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại tỉnh Điện Biên, sau đó Thoan bỏ trốn khỏi địa bàn. Vào ngày 18-12-2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định truy nã đối với Lò Văn Thoan.

Các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan làm thủ tục bàn giao đối tượng Lò Văn Thoan (Ảnh: Công an nhân dân)
Các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan làm thủ tục bàn giao đối tượng Lò Văn Thoan (Ảnh: Công an nhân dân)

Nhiều năm qua, lực lượng Công an đã kiên trì theo dõi, truy bắt đối tượng. Mới đây, Thoan đã bị một tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an, Hải quan và Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng Công an nước bạn Lào bắt giữ.

Tới ngày 2-3, Lò Văn Thoan đã bị di lý về qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) để bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên xử lý.

Kẻ đoạt mạng cha bị bắt sau 3 ngày trốn trong hang đá

Ngày 3-3, Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) để làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, tối 26-2, Minh xảy ra mâu thuẫn với cha là ông N.X.D. (SN 1943, ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy).

Trong lúc giằng co, nghi phạm đã dùng rựa gây thương tích cho cha. Sau đó, Minh bỏ trốn vào rừng, còn nạn nhân tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế.

Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Ngày 2-3, cảnh sát lần ra tung tích và bắt giữ Minh khi nghi phạm lẩn trốn trong hang đá tại khu vực giáp ranh xã Sơn Thủy và Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Phạt đối tượng khai thác vàng lậu ở Lâm Đồng 200 triệu đồng

Ngày 3-3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Phong (SN 1991, trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) với số tiền 200 triệu đồng về hành vi khai thác vàng mà không có giấy phép.

Trước đó, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Đà Loan. Ở địa phương này, lực lượng Công an phát hiện ông Phạm Văn Phong đang sử dụng nhiều máy móc tiến hành khai thác quặng vàng trái pháp luật.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 90m3 khoáng sản nguyên khai (tương đương với 130 tấn) cùng 3 máy bơm, 2 máy sàng, 180m ống dẫn nước. Ngoài hình thức phạt chính 200 triệu đồng, ông Phạm Văn Phong còn phải nộp lại trên 637 triệu đồng, là số tiền tương đương với giá trị tang vật vi phạm gồm 4 máy múc.

Thế giới gần 6 triệu ca tử vong vì Covid-19

Từ 18h ngày 3-3 tới 6h ngày 4-3, thế giới đã ghi nhận thêm 1.493.355 trường hợp mắc Covid-19 và 6.637 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 441 triệu ca, trong đó trên 5,99 triệu người không qua khỏi.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đứng đầu thế giới

Mỹ hiện kà nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch với 80.770.604 ca mắc và 979.725 ca tử vong do Covid-19. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội với gói ngân sách bổ sung trị giá 32,5 tỷ USD để viện trợ cho Ukraine và tăng cường khả năng ứng phó của Mỹ với đại dịch Covid-19.