[Tin nhanh sáng 4-3-2021] Dọa giết hàng xóm vì bị nhắc nhở chuyện đỗ xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Khống chế nhóm nổ súng ở trung tâm Cần Thơ; Dọa giết hàng xóm vì bị nhắc nhở chuyện đỗ xe; Thuốc lá lậu ngụy trang trong thùng... bột ngọt, bánh kẹo; Khởi tố kẻ sát hại bạn gái 16 tuổi ở Hà Nam; Điều tra viên WHO nghi ngờ giả thuyết của Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19; 2 người Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca

Khống chế nhóm nổ súng ở trung tâm Cần Thơ

Tối 3-3, Công an TP Cần Thơ tạm giữ 14 người liên quan trong vụ ẩu đả, nổ súng xảy ra tại trung tâm quận Ninh Kiều. Khoảng 17h cùng ngày, tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo thuộc phường Cái Khế, xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Khi đó, người dân nghe có tiếng nổ giống như tiếng súng.

Lực lượng chức năng có mặt, khống chế kịp thời, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ một khẩu súng cùng 1 cây dao tự chế… Vụ ẩu đả có 2 nhóm, một nhóm ở TP Cần Thơ và một nhóm ở tỉnh thành khác, đi ôtô biển số TP.HCM.

Dọa giết hàng xóm vì bị nhắc nhở chuyện đỗ xe

Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, người địa phương) về tội đe dọa giết người.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an

Theo điều tra, Tùng là hàng xóm với bà D. Sáng 11-2, thấy Tùng đỗ xe trước cửa nhà mình, người phụ nữ nhắc nhở thì đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, Tùng vào nhà lấy súng, dọa bắn chết bà D. Bị dọa giết, người phụ nữ này chạy vào nhà rồi gọi điện báo công an. Trước đó, Tùng đã 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và 1 tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thuốc lá lậu ngụy trang trong thùng... bột ngọt, bánh kẹo

Công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Trưa 28-2, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện tại nhà ông L.N.K. (48 tuổi, trú tại phường 5, TP Cà Mau) đang tàng trữ lượng lớn thuốc lá nhập lậu, bao gồm hàng chục thùng giấy chứa 22.900 bao thuốc là nhập lậu, với nhiều nhãn hiệu như: 555, Capri, Jet, Esse, Scott, Craven A...

Ông K. khai nhận từ năm 2018, bắt đầu tàng trữ lượng lớn để bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, ông K. dùng thùng giấy của các mặt hàng như bột ngọt, bột giặt, bánh kẹo... để đựng thuốc, ngụy trang khi giao cho khách hàng.

Khởi tố kẻ sát hại bạn gái 16 tuổi ở Hà Nam

Công an tỉnh Hà Nam sáng 4-3 đã khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng (22 tuổi ở huyện Lý Nhân) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Nghi phạm Trần Mạnh Hùng bị bắt chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể nữ sinh 16 tuổi

Nghi phạm Trần Mạnh Hùng bị bắt chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể nữ sinh 16 tuổi

Hùng là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của nữ sinh V. 16 tuổi, quê huyện Bình Lục, Hà Nam, đang học lớp 10 tại một trường THPT gần địa bàn huyện Lý Nhân chiều 24-2. Đối tượng khai đêm 23-2, Hùng đón bạn gái về nhà ngủ. Biết gia đình V. đi tìm, Hùng và bạn gái thống nhất cùng tự tử. Hùng đã bóp cổ khiến V. tử vong, nghi phạm sau đó tự tử nhưng không thành.

Điều tra viên WHO nghi ngờ giả thuyết của Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19

Chuyên gia Vladimir Dedkov đến từ Viện Pasteur ở St Petersburg, Nga và Fabian Leendertz, một nhà khoa học đang nổi đến từ Viện Robert Koch (Đức) cho biết gần như không có chuyện các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác định tại Vũ Hán đầu năm 2019 lây qua thực phẩm đông lạnh. Hai chuyên gia này nằm trong đội điều tra của WHO, đơn vị vừa có chuyến thị sát tại Vũ Hán trong tháng 1 vừa qua để tìm hiểu nguồn gốc dịch bệnh.

Các chuyên gia trong đội điều tra của WHO đi thị sát chợ hải sản ở Vũ Hán

Các chuyên gia trong đội điều tra của WHO đi thị sát chợ hải sản ở Vũ Hán

Các nhà khoa học và truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn bảo lưu quan điểm nguồn gốc lây nhiễm là từ thực phẩm đông lạnh.

2 người Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, 2 người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca đều là nam giới ngoài 50 tuổi và có bệnh nền. Cơ quan này và chính quyền địa phương đang điều tra nhằm xác định mối liên hệ giữa 2 vụ tử vong với việc tiêm chủng.

Từ tuần trước, Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân

Từ tuần trước, Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân

AstraZeneca đã nhận được thông tin về cuộc điều tra của KDCA. Họ khẳng định loại vaccine Covid-19 này được thử nghiệm lâm sàng rộng rãi nhằm đảm bảo tính an toàn.