[Tin nhanh sáng 4-12-2022] Ngư dân tử vong nghi do bị dìm xuống biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Ngư dân tử vong nghi do bị dìm xuống biển; Sân khấu nhạc nước đổ sập khiến nhiều người bị thương ở Bình Dương; Hơn 100 cảnh sát PCCC dập lửa kho phế liệu cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo về Trung Quốc; Điện Kremlin phản ứng với mức giá trần áp lên dầu Nga.

Ngư dân tử vong nghi do bị dìm xuống biển

Ngày 3-12, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ một ngư dân tử vong nghi do bị một số người dìm xuống biển. Khoảng 16h ngày 26-11, trong lúc tàu cá BT 96534-TS đang đánh bắt ngoài biển thì ngư dân tên P. xảy ra mâu thuẫn với ngư dân tên Tuấn.

Ngư dân tử vong nghi do bị dìm xuống biển (Ảnh minh họa)
Ngư dân tử vong nghi do bị dìm xuống biển (Ảnh minh họa)

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, P. ôm Tuấn nhảy xuống biển. Khi đó, 3 ngư dân khác cùng nhảy xuống biển hợp sức dìm Tuấn xuống nước. Khi Tuấn có dấu hiệu ngạt nước, những người này đưa nạn nhân lên tàu cá nhưng Tuấn tử vong sau đó.

Sau khi nạn nhân tử vong, thuyền trưởng đưa tàu vào bờ, cùng các ngư dân đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo vụ việc. Tuy nhiên, những người này khai Tuấn tự rơi xuống biển tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp điều tra. Một ngư dân khai với cơ quan công an việc chứng kiến Tuấn bị nhóm P. dìm xuống biển dẫn đến tử vong.

Sân khấu nhạc nước đổ sập khiến nhiều người bị thương ở Bình Dương

Tối 3-12, nhiều người đang vui chơi tại sân khấu nhạc nước trong công viên The Sun Casa, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc này, sân khấu bằng khung sắt bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang đứng phía dưới.

Vụ việc khiến nhiều người bị trọng thương. Một số nạn nhân bê bết máu, bất tỉnh. Họ được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sân khấu này vừa khai trương được một ngày. Lúc xảy ra sự cố, khu vực có mưa, gió.

Hơn 100 cảnh sát PCCC dập lửa kho phế liệu cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng

Tối 3-12, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương dập lửa tại kho chứa phế liệu lớn ở huyện Hòa Vang. Khoảng 18h, người dân phát hiện lửa bùng lên tại kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Tài (trú thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) nên tri hô để dập lửa.

Lửa bùng lên dữ dội tại kho chứa phế liệu (Ảnh: Zing)
Lửa bùng lên dữ dội tại kho chứa phế liệu (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, tại kho phế liệu có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bao bì... nên lửa bùng lên rất nhanh, lan rộng ra cả nhà kho với diện tích gần 1000 m2. Vụ cháy lớn tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà kho.

Do đám cháy quá lớn, sát quốc lộ 14B nên các phương tiện phải dừng lại, giao thông trên tuyến bị ách tắc. Thời điểm ngọn lửa bốc cháy, khu vực này đang có mưa lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo về Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 3-12 cho biết Mỹ đang ở thời điểm then chốt đối đầu với Trung Quốc và sẽ cần sức mạnh quân sự để ngăn Bắc Kinh thiết lập lại trật tự toàn cầu.

“Trung Quốc là quốc gia duy nhất có cả ý chí và quyền lực ngày càng tăng để định hình lại trật tự khu vực và quốc tế. Tôi muốn nói rõ: Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Austin nói hôm 3-12, AP đưa tin.

“Những năm sắp tới sẽ định hình sự cạnh tranh của chúng ta với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ sẽ định hình tương lai của an ninh ở châu Âu”, ông nói thêm.

Phát biểu của ông Austin được đưa ra tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan diễn ra trong một tuần, nơi Lầu Năm Góc tập trung cao độ vào sự trỗi dậy của Trung Quốc và ảnh hưởng của điều đó với vị thế của Mỹ trên thế giới.

Điện Kremlin phản ứng với mức giá trần áp lên dầu Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3-12 khẳng định Moscow sẽ không chấp nhận mức giá trần đối với dầu Nga và đang chuẩn bị các biện pháp phản ứng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

“Chúng tôi đang đánh giá tình hình”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết Nga đã có một số biện pháp chuẩn bị nhất định đối với thông báo về mức giá trần với dầu của nước này, theo hãng tin TASS.

“Chúng tôi không chấp nhận mức giá trần đó”, ông khẳng định. Ông nói thêm rằng Nga đã thực hiện phân tích nhanh và sẽ đưa ra phản ứng sau đó, RIA đưa tin.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giới hạn đối với giá dầu của nước này. Điều đó đã được Đại sứ Nga tại các cơ quan quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov tái khẳng định hôm 3-12.