[Tin nhanh sáng 4-11-2022] Cô gái bị lừa 2,2 tỷ đồng vì tin lời bói toán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Cô gái bị lừa 2,2 tỷ đồng vì tin lời bói toán; Đột nhập quán karaoke trộm hơn 200 triệu đồng; Bắt giam nhân viên quán bánh mỳ chảo đâm đồng nghiệp; Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng; IAEA công bố kết quả thanh sát 3 cơ sở hạt nhân tại Ukraine.

Cô gái bị lừa 2,2 tỷ đồng vì tin lời bói toán

Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Trước đó, ngày 2-11, Công an phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông N.Đ.C. (53 tuổi) trú phường phường Hải Cảng. Ông C. trình báo việc con gái mình là N.T.N.H. (26 tuổi) vì tin theo lời người hoạt động bói toán, giải hạn đã bị chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Minh thừa nhận đã cùng những người khác thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức bói bài Tarot, xem tướng và giải hạn cho nhiều người, trong đó có N.T.N.H. Tin lời Nguyễn Hoàng Minh nên đầu tháng 10 vừa qua, chị H. đã chuyển 2,2 tỷ đồng cho Minh.

Đột nhập quán karaoke trộm hơn 200 triệu đồng

Rạng sáng 3-11, chủ quán karaoke Bin Bin (103-105 Huy Cận, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phát hiện cơ sở kinh doanh bị kẻ gian đột nhập, cạy phá thùng đựng tiền và lấy đi số tiền lớn.

Khẩn trương truy xét, đến trưa cùng ngày, lực lượng công an phát hiện nam thanh niên nghi vấn xuất hiện gần địa điểm xảy ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận là Huỳnh Hữu Đan (SN 2001, trú xã Hòa Trị, huyện Phú, tỉnh Phú Yên), là người thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên.

Bắt giam nhân viên quán bánh mỳ chảo đâm đồng nghiệp

Ngày 3-11, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 2006, ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) để điều tra về tội Giết người.

Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Quốc Hưng. Ảnh: Zing

Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Quốc Hưng. Ảnh: Zing

Nguyễn Quốc Hưng là nhân viên quán bánh mỳ chảo trên đường Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Tối 11-5, Hưng xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp cùng làm chung là N.Q.T. (SN 2006, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Hưng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. trong đó có 1 nhát trúng ngực trái. Kết quả giám định thương tật T. có tỷ lệ 63%.

Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng

Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) ngày 3-11 đã công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng, theo đó liên minh các đảng cánh hữu do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã giành đa số ghế trong Quốc hội khóa mới gồm 120 nghị sỹ.

Kết quả bầu cử trên đồng nghĩa với việc ông Netanyahu sẽ được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

IAEA công bố kết quả thanh sát 3 cơ sở hạt nhân tại Ukraine

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 3-11 cho biết, các thanh sát viên của cơ quan này không tìm thấy dấu hiệu nào về “các hoạt động hạt nhân không được khai báo” tại 3 địa điểm ở Ukraine trong các chuyến thăm theo yêu cầu của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp phái bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp phái bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Kiev

Trước đó, Ukraine gửi văn bản đến IAEA đề nghị cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc này thanh sát các cơ sở hạt nhân của Kiev, nhằm làm sáng tỏ mối quan ngại của Nga rằng Ukraine có nguy cơ đang chế tạo “bom bẩn”.