[Tin nhanh sáng 4-11-2020] Cứu sống một phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25m

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Cứu sống một phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25m; Cướp giật tài sản của đoàn người đưa dâu; Đắk Nông triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay; Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi kết quả bầu cử cùng gia đình và trợ lý cấp cao; “Bộ tứ Kim cương” lần đầu tập trận sau 13 năm, gửi tín hiệu tới Trung Quốc; IS nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng tại Áo.

Cứu sống một phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25m

Chiều 3-11, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn khi một phụ nữ 50 tuổi bị rơi xuống giếng sâu 25m.

Nạn nhân may mắn được cứu sau khi ngã xuống giếng.

Nạn nhân may mắn được cứu sau khi ngã xuống giếng.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cứu được nạn nhân lên mặt đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Thu (trú tại đường Tú Xương, thị trấn Liên Nghĩa) đi ra sau nhà, không may trượt chân rơi xuống giếng sâu.

Cướp giật tài sản của đoàn người đưa dâu

Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Liên (SN 1979, cư trú ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Ngọc Liên. Ảnh: Công an nhân dân

Đối tượng Trần Ngọc Liên. Ảnh: Công an nhân dân

Do không có tiền tiêu xài và để trả nợ, rạng sáng 27-9, thấy đoàn đưa dâu, Trần Ngọc Liên liền giật túi xách của bà Lê Thị Kim Hoa (SN 1965, cư trú địa phương) rồi bỏ chạy. Mọi người truy đuổi bắt giữ Liên giao cho cơ quan Công an. Bên trong túi xách của bà Hoa có gần 130 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Đắk Nông triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 3-11, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an Đắk Nông đã đấu tranh triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, sáng 3-11, Công an huyện Đắk G'long đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 bánh heroin và 2,2kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mang ma túy từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tỉnh Đắk Nông tiêu thụ và phân phối tới các địa bàn lân cận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi kết quả bầu cử cùng gia đình và trợ lý cấp cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ theo dõi kết quả bầu cử ở cánh Đông của Nhà Trắng cùng gia đình và các trợ lý cấp cao, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah cho biết. Tất cả những người tham gia sẽ phải đo thân nhiệt và xét nghiệm Covid-19 từ trước.

Người phát ngôn này cho biết thêm, từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ gửi thông điệp đến cử tri vào đêm bầu cử. Bà Farah cũng nhấn mạnh, Tổng thống Trump sẽ không tuyên bố chiến thắng cho đến khi kết quả rõ ràng.

“Bộ tứ Kim cương” lần đầu tập trận sau 13 năm, gửi tín hiệu tới Trung Quốc

“Bộ tứ Kim cương” gồm các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ lần đầu tập trận chung sau 13 năm ở vịnh Bengal, động thái được xem là gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc.

Chiến hạm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ tham gia tập trận Malabar năm 2015.

Chiến hạm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ tham gia tập trận Malabar năm 2015.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Mỹ, JS Onami của Nhật đã góp mặt trong cuộc tập trận Malabar lần này, bên cạnh tàu HMAS Ballarat của Hải quân Australia, tàu Shakti của Hải quân Ấn Độ, cùng nhiều tàu và máy bay chiến đấu khác.

IS nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng tại Áo

Ngày 3-11, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại Thủ đô Vienna, Áo, làm 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Trên Telegram, IS xác nhận một tay súng của tổ chức này chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại Áo tối 2-11, đồng thời kèm theo bức ảnh của người đàn ông được cho là đã tấn công đám đông ở trung tâm Thủ đô Vienna bằng súng lục và súng máy trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.