[Tin nhanh sáng 4-10-2022] Giết chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Giết chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ sát hại; Thêm nhiều công dân tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu; Công an điều tra vụ bé gái 11 tuổi mang thai; Nhật Bản khuyến cáo người dân sau khi Triều Tiên phóng tên lửa; Pháp dừng dự án xây dựng các tòa nhà gần chân tháp Eiffel.

Giết chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ sát hại

Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã điều tra làm rõ vụ án người vợ giết chồng rồi tạo hiện trường giả.

Đối tượng Trần Thị Hoanh

Đối tượng Trần Thị Hoanh

Trước đó, bà Trần Thị Hoanh (53 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) trình báo chồng là ông H.H. (51 tuổi) bị giang hồ đòi nợ sát hại khi đang ở nghỉ trưa tại nhà. Tuy nhiên qua điều tra, lực lượng công an xác định bà Hoanh là người trực tiếp sát hại ông H, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn, cãi vã trong lúc ngủ trưa.

Thêm nhiều công dân tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu

Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (Công ty đấu giá Toàn Cầu), có địa chỉ tại quận 12, TP.HCM để bán đấu giá tài sản gỗ rừng trồng trên diện tích 67,73ha tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Một phần rừng trồng sản xuất được Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền hợp đồng với Công ty đấu giá Toàn Cầu để đấu giá tài sản

Một phần rừng trồng sản xuất được Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền hợp đồng với Công ty đấu giá Toàn Cầu để đấu giá tài sản

Sau khi bán đấu giá thành công, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã không trả lại tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá cho chủ tài sản cũng như những người không trúng đấu giá theo quy định. Tính đến ngày 3-10, có 5 khách hàng tham gia đấu giá chưa được Công ty đấu giá Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước là 7,560 tỷ đồng. CATP.HCM đang thụ lý hồ sơ, điều tra vụ việc.

Công an điều tra vụ bé gái 11 tuổi mang thai

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc bé gái 11 tuổi ở xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn mang thai.

Bé gái là con thứ 2 của một hộ nghèo, đang học lớp 5 thì nghỉ học. Cha mẹ đi làm ăn xa, gần đây gia đình thấy bé có biểu hiện lạ nên đã đưa kiểm tra thì phát hiện cháu bé đang mang thai 7 tháng.

Trước đó, dù gia đình không có đơn thư nhưng khi nắm bắt được sự việc, chính quyền xã đã tới thăm hỏi, đồng thời báo cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhật Bản khuyến cáo người dân sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Chính phủ Nhật Bản thông báo, Triều Tiên sáng 4-10 dường như đã phóng một tên lửa về phía đảo Hokkaido, đảo xa nhất về phía Bắc của Nhật Bản, và tỉnh Aomori, Đông Bắc nước này, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, không có thiệt hại hoặc thương tích nào được báo cáo trong vụ phóng mà Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gọi là “một hành động bạo lực”.

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo kêu gọi cư dân ở Hokkaido và Aomori ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn.

Pháp dừng dự án xây dựng các tòa nhà gần chân tháp Eiffel

Văn phòng Thị trưởng thành phố Paris (Pháp) đã yêu cầu hủy bỏ các kế hoạch xây dựng một số tòa nhà mới xung quanh chân tháp Eiffel sau khi kế hoạch này vấp phải những ý kiến phản đối.

Khu vực tháp Eiffel ở Paris, Pháp

Khu vực tháp Eiffel ở Paris, Pháp

Theo kế hoạch, khoảng 20 cây xanh trong khu vực sẽ bị chặt bỏ và thay vào đó, 4 tòa nhà mới sẽ được xây dựng để làm địa điểm mua sắm, cà phê, nhà vệ sinh công cộng và nơi gửi hành lý. Các nhà bảo vệ môi trường đã tổ chức biểu tình từ nhiều tháng nay và gần 150.000 người ký đơn kiến nghị phản đối các kế hoạch này.

Ngày 3-10, Phó Thị trưởng Paris cho biết, kế hoạch thay đổi cảnh quan sẽ vẫn được duy trì và đặt mục tiêu hoàn thành trước dịp khai mạc Olympic Paris 2024.

Tin cùng chuyên mục