[Tin nhanh sáng 31-8-2021] Bị kiểm tra giấy tờ, rút dao chém thành viên chốt phòng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai người bỏ trốn khỏi nơi cách ly tập trung dương tính với ma túy; Bị kiểm tra giấy tờ, rút dao chém thành viên chốt chống dịch Covid-19; Thiếu niên xông vào nhà dân đâm 2 người bị thương; Mỹ thông báo hoàn tất quá trình rút quân tại Afghanistan; Indonesia nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid-19, trẻ em Jakarta đi học lại.

Hai người bỏ trốn khỏi nơi cách ly tập trung dương tính với ma túy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác của Công an huyện Lập Thạch vừa phát hiện B.V.P (SN 1991, ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và T.N.P (SN 1992, ở xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch) là công dân từ vùng có dịch trở về địa phương, đang chấp hành cách ly y tế tập trung tại Trường THPT Thái Hòa (cũ) có hành vi bỏ trốn ra ngoài.

Sau thời gian ngắn tích cực tìm kiếm, Công an huyện Lập Thạch cùng các lực lượng chức năng đã truy bắt được và đưa 2 người này trở lại khu vực cách ly. Theo kết quả xét nghiệm, cả 2 người âm tính với virus SARS-CoV-2 và dương tính với ma túy. Hiện Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Bị kiểm tra giấy tờ, rút dao chém thành viên chốt phòng dịch Covid-19

Ngày 30-8, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Quang Trung (SN 1980, ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hoàng Quang Trung (đội mũ bảo hiểm) bất ngờ rút dao trong cặp đuổi chém nhóm tình nguyện viên trực chốt (ảnh trích xuất từ camera an ninh)

Đối tượng Hoàng Quang Trung (đội mũ bảo hiểm) bất ngờ rút dao trong cặp đuổi chém nhóm tình nguyện viên trực chốt (ảnh trích xuất từ camera an ninh)

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 29-8, Trung điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đầu hẻm 36 Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu. Khi bị các tình nguyện viên trực chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, Trung không xuất trình được, sau đó bất ngờ rút dao tấn công khiến 1 người bị thương. Trung đã bị các lực lượng tại chốt khống chế, bắt giữ, giao cho Công an phường 11.

Thiếu niên xông vào nhà dân đâm 2 người bị thương

Tối 30-8, H.M.T. (14 tuổi, ngụ đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mang theo dao, kéo đi ra khỏi nhà. Khi đi ngang nhà qua số 164 Thái Thị Bôi, cách nhà T. khoảng 100m, thiếu niên này thấy anh P.N.N. (28 tuổi) đang ngồi trước nhà liền xông vào dùng dao đâm. Nghe tiếng anh N., chị gái anh này là P.T.H.N. (35 tuổi) chạy ra tri hô, can ngăn thì cũng bị T. đâm trúng vai trái.

Công an khống chế T. Ảnh: Vietnamnet

Công an khống chế T. Ảnh: Vietnamnet

Lúc này, lực lượng tuần tra phòng chống Covid-19 làm nhiệm vụ trên đường Thái Thị Bôi lập tức truy đuổi, khống chế T. khi vừa bỏ chạy ra khỏi nhà nạn nhân. Bước đầu, công an nhận định T. bị nhập tâm game bạo lực nên đã dùng hung khí gây thương tích cho 2 người dân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mỹ thông báo hoàn tất quá trình rút quân tại Afghanistan

Lầu Năm Góc ngày 30-8 thông báo, quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này.

Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ cho hay, chuyến bay cuối cùng do 1 chiếc vận tải cơ quân sự C-17 thực hiện, đã cất cánh rời sân bay quốc tế Hamid Karzai 1 phút trước lúc nửa đêm (theo giờ Kabul) trong điều kiện an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Như vậy, việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan kết thúc sớm hơn 1 ngày so với thời hạn 31-8 mà Tổng thống Joe Biden đặt ra.

Indonesia nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid-19, trẻ em Jakarta đi học lại

Indonesia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, cho phép nhà hàng và địa điểm tôn giáo mở cửa 25% công suất, các trung tâm mua sắm được hoạt động 50% công suất. Quy định nới lỏng được áp dụng ở một số vùng tại Java và Bali, bao gồm vùng đô thị Jakarta, đô thị Bandung và đô thị Surabaya.

Học sinh tới trường ở Jakarta hôm 30-8

Học sinh tới trường ở Jakarta hôm 30-8

Tại thủ đô Jakarta, trường học bắt đầu mở cửa lại từ ngày 30-8. 610 ngôi trường sẵn sàng đón học sinh tới lớp với số tiết học bằng 50% bình thường, theo Sở Giáo dục Jakarta. Trường học sẽ mở cửa vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, những ngày còn lại đóng cửa để phun khử trùng lớp học.