[Tin nhanh sáng 31-3-2022] Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người rồi hiếp dâm, phi tang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người rồi hiếp dâm, phi tang; Phạt quán ăn bị tố chửi khách ở Đà Lạt 16 triệu đồng; Tháo dỡ tổ ong vò vẽ khổng lồ đường kính hơn 1m; Phạt tù 4 người bẫy, mua bán sơn dương; Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội; Nga thông báo lệnh ngừng bắn tại Mariupol để sơ tán dân thường.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người rồi hiếp dâm, phi tang

Ngày 30-3, Rah Lan Giang (SN 2001, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) đã bị Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp để điều tra hành vi liên quan vụ giết người, hiếp dâm rồi phi tang thi thể một phụ nữ xuống giếng.

Cơ quan điều tra đưa nghi phạm Rah Lan Giang đến hiện trường để thực nghiệm điều tra

Cơ quan điều tra đưa nghi phạm Rah Lan Giang đến hiện trường để thực nghiệm điều tra

Tối 14-3, sau khi uống rượu, Giang về cãi nhau với gia đình, rồi bỏ ra chòi rẫy ngủ. Đến 21h cùng ngày, khi đi qua vườn cà phê, Giang thấy chị T.T.H (SN 1976, trú cùng xã) đang rọi đèn tưới nước nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, đánh lén vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng.

Phạt quán ăn bị tố chửi khách ở Đà Lạt 16 triệu đồng

Tối 30-3, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã ra quyết định xử phạt bà Lê Xuân Diệp Tịnh, chủ quán bánh ướt lòng gà HEN ở số 50, đường Tăng Bạt Hổ, phường 1, số tiền 16 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán HEN hôm 28-3

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán HEN hôm 28-3

UBND TP Đà Lạt yêu cầu chủ quán bánh ướt lòng gà HEN cam kết ứng xử văn minh trong kinh doanh, viết thư xin lỗi công khai đoàn du khách TP.HCM tố bị bà chửi bới, xúc phạm trong ngày 25-3 vừa qua. Bà Tịnh đã có thư xin lỗi công khai gửi đoàn khách đó.

Tháo dỡ tổ ong vò vẽ khổng lồ đường kính hơn 1m

Tối 30-3, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM vừa tháo dỡ một tổ ong vò vẽ có đường kính hơn 1m trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tổ ong vò vẽ có đường kính hơn 1 mét treo lơ lửng trên cây me

Tổ ong vò vẽ có đường kính hơn 1 mét treo lơ lửng trên cây me

Tổ ong vò vẽ này nằm trên một cây me cao khoảng 10m, thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, gần trường tiểu học và rạp chiếu phim, nơi thường xuyên có nhiều người qua lại. Đây là loài ong khá hung hãn, độc tính cao, có khả năng gây chết người. Khoảng 20 phút, tổ ong được tháo dỡ an toàn.

Phạt tù 4 người bẫy, mua bán sơn dương

Lê Trọng Tưởng (46 tuổi), Cao Minh Luân (48 tuổi, trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào rừng bẫy được con sơn dương nặng 60 kg. Hai người đem về bán cho anh em Trần Công Trang và Trần Công Hùng (34 và 31 tuổi, ở thị trấn Tây Sơn) với giá vài triệu đồng để anh này đưa về nấu cao.

Bản án ngày 30-3 của TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Tưởng một năm 2 tháng tù giam; Luân và Hùng mỗi người 1 năm tù; Trang bị phạt 1 năm tù treo, cùng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Đây là lần đầu tiên TAND huyện Hương Sơn xét xử vụ bẫy và mua bán sơn dương trên địa bàn.

Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội

Ngày 30-3, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội nước này - động thái được cho là sẽ kéo dài thời gian nắm quyền của ông Saied thêm 8 tháng và làm gia tăng cuộc khủng hoảng chính trị ở Tunisia.

Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội vài giờ sau khi các nghị sỹ tổ chức phiên họp toàn thể trực tuyến và bỏ phiếu thông qua dự luật chống lại các biện pháp khác thường của ông. Tổng thống Saied cho rằng động thái của Quốc hội là một "âm mưu đảo chính" và "phản bội" quốc gia.

Nga thông báo lệnh ngừng bắn tại Mariupol để sơ tán dân thường

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một lệnh ngừng bắn cục bộ vào ngày 31-3 nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi Mariupol - thành phố cảng của Ukraine. Hành lang nhân đạo từ Mariupol tới Zaporizhzhia, thông qua cảng Berdiansk do Nga kiểm soát, sẽ được mở từ 10h ngày 31-3.

Còn khoảng 170.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố Mariupol

Còn khoảng 170.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố Mariupol

Cùng ngày, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine Denis Pushilin cho biết 140.000 người đã rời thành phố cảng Mariupol của Ukraine để đến Nga hoặc Donetsk kể từ khi thành phố này bị bao vây. Ước tính, còn khoảng 170.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố có hơn 400.000 dân này, trong khi 290.000 người đã đi sơ tán.