[Tin nhanh sáng 30-9-2021] Hotgirl 9X môi giới cho nam thanh niên bán dâm giá 18 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng giả bộ đội để "thông chốt" kiểm soát; Hotgirl 9X môi giới cho nam thanh niên bán dâm giá 18 triệu đồng; Cán bộ dỏm lừa tiền giáo viên, nữ sinh; Tạm giữ người chở 2,2 kg vàng sang Campuchia; Canada giải cứu toàn bộ 39 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất; Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình Syria.

Khởi tố đối tượng giả bộ đội để "thông chốt" kiểm soát

Chiều 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Văn Đức Hùng, sinh năm 1981, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi giả mạo cấp bậc.

Đối tượng Văn Đức Hùng tại cơ quan công an

Đối tượng Văn Đức Hùng tại cơ quan công an

Bước đầu Hùng khai, đã giả danh cán bộ quân đội để đi qua các chốt kiểm soát. Hùng đã mua một bộ quần áo tại một cửa hàng ở tỉnh Bình Dương, đồng thời đặt mua thêm một số quân trang trên mạng. Ngay sau đó, Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ thêm một số vật dụng liên quan khác.

Hotgirl 9X môi giới cho nam thanh niên bán dâm giá 18 triệu đồng

Ngày 29-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm, tuyên y án 6 tháng tù đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, ở quận Hoàn Kiếm) vì không có căn cứ để giảm án.

Nguyễn Phương Thảo kháng cáo, đề nghị được hưởng án treo nhưng đã bị tòa bác bỏ

Nguyễn Phương Thảo kháng cáo, đề nghị được hưởng án treo nhưng đã bị tòa bác bỏ

Trước đó, ngày 30-3, TAND quận Long Biên xử sơ thẩm, phạt bị cáo này 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Theo bản án, Thảo được một người nhờ tìm nam thanh niên bán dâm cho nữ giới. Được báo giá bán dâm của anh D (SN 1990) là 12 triệu đồng, Thảo báo lại với khách hàng giá 18 triệu đồng/lần. Chiều 4-8-2020, hai người gặp nhau tại một nhà nghỉ ở Long Biên và bị công an phát hiện việc mua bán dâm. Tối cùng ngày, Thảo đầu thú.

Cán bộ dỏm lừa tiền hai chị em “người yêu”

Công an Đà Nẵng ngày 29-9 đã bàn giao Nguyễn Vẫn (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho Công an Quảng Ngãi thụ lý theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2015, Vẫn dùng tên giả trên Zalo để kết bạn, làm quen và tán tỉnh chị Lệ (nữ sinh ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi). Biết Lệ và chị dâu Lệ đang có nhu cầu xin việc sau khi ra trường, Vẫn mạo nhận là cán bộ của Phòng giáo dục huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), hứa hẹn bố trí công việc và nhận của họ 120 triệu đồng. Tháng 3-2018, anh ta bị Công an Quảng Ngãi truy nã sau khi đã bỏ trốn. Người này bị bắt tại Đà Nẵng, dù chủ yếu hoạt động trên mạng để che giấu thân phận.

Tạm giữ người chở 2,2 kg vàng sang Campuchia

Chiều 29-9, lực lượng biên phòng tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang) và hải quan khu vực này phát hiện Nguyễn Văn Nghiệp (39 tuổi, trú xã Vĩnh Xương) chạy xe máy về hướng Campuchia. Kiểm tra 2 chiếc túi xách người đàn ông này chở theo, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2,2 kg vàng trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng.

Số tang vật bị thu giữ

Số tang vật bị thu giữ

Khi được mời về trạm biên phòng làm việc, Nghiệp khai được một người địa phương tên Đường thuê chở đi giao cho một phụ nữ Campuchia. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

Canada giải cứu toàn bộ 39 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất

Người thợ mỏ cuối cùng trong 39 người bị mắc kẹt dưới hầm mỏ gần 3 ngày qua ở miền Đông nước này đã được đưa lên mặt đất vào sáng sớm 29-9. Lực lượng cứu hộ sử dụng dây thừng và thang để giúp họ thoát ra ngoài từ độ sâu 914m, sau khi hệ thống vận chuyển ra vào mỏ bị hỏng; không có ai trong số các thợ mỏ bị thương.

Khu mỏ xảy ra tai nạn tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn

Khu mỏ xảy ra tai nạn tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn

Mỏ Totten đã bị đóng cửa năm 1972 và đã được mở cửa trở lại vào năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm 2021, khoảng 3.600 tấn quặng nickel đã được khai thác từ mỏ này.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình Syria

Ngày 29-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hội đàm thảo luận về các biện pháp nhằm hạn chế bạo lực tái bùng phát tại vùng Tây Bắc Syria và khả năng mở rộng hợp đồng mua bán các hệ thống quốc phòng giữa Matxcơva và Ankara.

Cuộc hội đàm diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen. Điện Kremlin thông báo trước khi gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc giai đoạn tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc Covid-19. Tổng thống Nga cho rằng đây là chuyến thăm “hữu ích và thực chất”.