[Tin nhanh sáng 30-9-2020] Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden sắp tranh luận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt hàng chục đối tượng của 2 băng nhóm chuẩn bị “hỗn chiến”; Khởi tố 2 đối tượng gây mê cướp tài sản của người dân; Cứu sống 1 thiếu niên ngộ độc thuốc diệt cỏ; Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden sắp tranh luận; Cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan lần đầu xuất hiện công khai tại Lebanon; Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijian phủ nhận bắn hạ máy bay Armenia.

Bắt hàng chục đối tượng của 2 băng nhóm chuẩn bị “hỗn chiến”

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h ngày 29-9, tại khu đất rộng khoảng 3.000 m2 thuộc khu phố 4 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xuất hiện hơn 60 đối tượng thuộc 2 nhóm đang chuẩn bị đánh nhau.

Các đối tượng của 2 băng nhóm. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng của 2 băng nhóm. Ảnh: TTXVN

Cả 2 nhóm chuẩn bị nhiều hung khí tự chế là ống tuýp sắt dài gần 2m có hàn đầu nhọn bằng sắt, cùng nhiều búa sắt. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ hàng chục đối tượng để điều tra về hành vi phá hoại tài sản và gây rối trật tự nơi công cộng.

Khởi tố 2 đối tượng gây mê cướp tài sản của người dân

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Thanh Phong (SN 1974, trú quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Hà Thị Thạnh (SN 1966, trú phường An Cư, quận Ninh Kiều) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2012, Thạnh và Phong từng gây án cướp tài sản bằng thuốc mê. Sau khi được tha tù vào tháng 2-2020, Phong gặp Thạnh bàn bạc tìm người có tài sản chiếm đoạt.

Đến ngày 24-7, Công an quận Ninh Kiều nhận được tin báo vụ cướp gây mê. Theo đó, bà T.T.H. (SN 1970) được Từ Thanh Phong hẹn đến quán cà phê ở quận Ninh Kiều. Sau khi uống ly cà phê sữa, bà H. ngủ mê man đến sáng. Số tài sản bà H. mang theo bị cướp. Tại cơ quan công an, Từ Thanh Phong thừa nhận sau khi gây mê nạn nhân đã báo cho Thạnh đến cướp tài sản.

Cứu sống 1 thiếu niên ngộ độc thuốc diệt cỏ

Chiều 29-9, bác sỹ Đinh Thị Bích Loan, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi An Giang cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa cứu sống 1 thiếu niên ngộ độc thuốc diệt cỏ sau 4 ngày điều trị tích cực. Bệnh nhân nam tên H.D.T, 15 tuổi, trú tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Sau 4 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, hiện bệnh nhân T. tỉnh táo, sức khỏe hồi phục. Ảnh: TTXVN
Sau 4 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, hiện bệnh nhân T. tỉnh táo, sức khỏe hồi phục. Ảnh: TTXVN

Các bác sỹ xác định bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Catanil, loại thuốc diệt cỏ có hoạt chất Butachlor và Propanit, khi ngộ độc có thể gây biến đổi Hemoglobin trong hồng cầu thành Methemoglobin, làm hồng cầu mất chức năng vận chuyển ô-xy cho cơ thể. Sau 4 ngày điều trị tích cực, đến chiều 29-9, bệnh nhân T. tỉnh táo, sức khỏe hồi phục, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden sắp tranh luận

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden sẽ bắt đầu vào lúc 21h tối 29-9 (theo giờ Washington), tức 9h sáng 30-9 theo giờ Việt Nam.

Ứng viên Joe Biden và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Ứng viên Joe Biden và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Cuộc tranh luận sẽ được chia thành các phân đoạn dài 15 phút, tập trung vào 6 chủ đề gồm: hồ sơ của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden, Tòa án Tối cao, đại dịch Covid-19, kinh tế, tính toàn vẹn của bầu cử, vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố.

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong số 4 cuộc tranh luận nổi bật của năm nay (3 cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Tổng thống, 1 cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Phó Tổng thống) và được đánh giá là sự kiện quan trọng ở thời điểm hơn 1 tháng trước Ngày Bầu cử 3-11-2020.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan lần đầu xuất hiện công khai tại Lebanon

Ngày 29-9, cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Carlos Ghosn - đang bỏ trốn tại Lebanon - đã lần đầu tiên xuất hiện công khai tại thành phố Kaslik của Lebanon để giới thiệu về các khóa học của 1 trường đại học. Tuy nhiên, ông đã từ chối trả lời mọi câu hỏi về những cáo buộc chống lại mình hoặc người phụ tá thân cận Greg Kelly.

Trước đó, cựu Chủ tịch Nissan đã phủ nhận tất cả các tội danh như gian lận tài chính và trốn khỏi Nhật Bản đến Lebanon ngày 29-12-2019 trong khi đang được tại ngoại chờ xét xử.

Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijian phủ nhận bắn hạ máy bay Armenia

Ngày 29-9, Cố vấn truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fahrettin Altun nhấn mạnh tuyên bố của 1 quan chức Armenia, trong đó nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Armenia là “hoàn toàn không đúng”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng bác bỏ thông tin nói rằng, máy bay tiêm kích F-16 của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Armenia trên lãnh thổ Armenia trong ngày 29-9.