[Tin nhanh sáng 30-8-2020] Giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Công ty kinh doanh pate Minh Chay thu hồi sản phẩm chứa độc tố; Giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người; Kẻ cướp ra tay với người ngủ nhờ trước quán giải khát; Bé trai 4 tháng tuổi bị cha đánh gãy chân vì không chịu ngủ; Dáng đi loạng choạng, Tổng thống Mỹ vướng tin đồn sức khỏe; Cảnh sát Đức giải tán các cuộc biểu tình ở Berlin.

Công ty kinh doanh pate Minh Chay thu hồi sản phẩm chứa độc tố

Sáng 30-8, Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) thông báo thu hồi sản phẩm pate Minh Chay. Thông báo khuyến cáo khách hàng mua sản phẩm pate có ngày sản xuất từ ngày 1-7 đến 28-8 dừng ăn lập tức, cách ly pate đó với các thực phẩm khác.

Công ty cho biết, sẽ liên hệ để thu hồi sớm nhất, khách hàng có thể liên hệ số điện thoại 0981837801.

Công ty cho biết, sẽ liên hệ để thu hồi sớm nhất, khách hàng có thể liên hệ số điện thoại 0981837801.

Chiều 29-8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo ở Hà Nội và TP.HCM xuất hiện các ca bệnh có triệu chứng mệt mỏi, khó nuốt, liệt cơ, khó thở… sau khi dùng pate Minh Chay. Kết quả kiểm nghiệm ban đầu, pate có chứa vi khuẩn Clostridium botulinum typ B có độc lực rất mạnh, thậm chí dễ tử vong.

Giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Công an quận 11, TP.HCM đang tạm giữ Trần Văn Sơn (sinh năm 1979, trú quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (sinh năm 1983, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tối 28-8, bà H. (sinh năm 1966) đang ở nhà trên đường Nhật Tảo (phường 7, quận 11) thì bất ngờ 2 người xưng là người của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đến đọc lệnh bắt bà H. Do không thấy có đại diện của Công an phường và tổ dân phố nên gia đình bà H. gọi điện cho Công an phường.

Công an thu giữ khẩu súng từ 2 đối tượng

Công an thu giữ khẩu súng từ 2 đối tượng

Theo đề nghị kiểm tra, 2 người này đưa ra 1 thẻ ngành và lệnh khám xét nhưng tất cả đều là giả nên đưa về trụ sở để làm rõ. Hai đối tượng khai mua quân phục cảnh sát, súng trên mạng đến nhà bà H. đọc lệnh bắt, yêu cầu khám xét với mục đích chiếm đoạt số tiền 100-200 triệu đồng.

Kẻ cướp ra tay với người ngủ nhờ trước quán giải khát

Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ Nguyễn Công Phúc (20 tuổi, trú Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi chém người, cướp tài sản ở quán giải khát Hòa Bình ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Khoảng 3h sáng 29-8, ông Q.V.D (53 tuổi, quê Hòa Bình, bạn của chủ quán) đang nằm ngủ trên võng trước quán giải khát thì bị Phúc hành hung bằng búa và dao. Trong lúc lục tìm tài sản trong quán, Phúc bị nhân viên của quán phát hiện và tri hô. Công an TP Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Phúc.

Phúc khai làm ăn thua lỗ hàng trăm triệu đồng nên từ TP.HCM lên Đà Lạt tìm cách cướp tài sản. Hiện ông D đang ở trong bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy.

Bé trai 4 tháng tuổi bị cha đánh gãy chân vì không chịu ngủ

TAND quận 9 (TP.HCM) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Châu Minh Tiến (24 tuổi, trú tại quận 9, TP.HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Giữa năm 2016, Tiến và chị Nguyễn Hồng Tím (SN 2000) sống chung với nhau như vợ chồng và có hai con chung. Do mâu thuẫn, ngày 26-12-2019, chị Tím bế con nhỏ là cháu Châu Minh K. (mới 4 tháng tuổi) về nhà mẹ để. Đến tối 3-2-2020, người nhà chị Tím mang cháu K. qua giao lại cho Tiến. Bực tức vì vợ bỏ đi, bé K. quấy khóc không chịu ngủ, Tiến nổi điên đánh con trai khiến bé bị đa chấn thương, gãy chân.

Nạn nhân bị Tiến hành hạ chính là con trai của anh ta

Nạn nhân bị Tiến hành hạ chính là con trai của anh ta

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù.

Dáng đi loạng choạng, Tổng thống Mỹ vướng tin đồn sức khỏe

Cộng đồng mạng ngày 29-8 xôn xao khi xuất hiện video cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump loạng choạng khi bước lên bục phát biểu. Đoạn video cho thấy ông Trump đang ở New Hampshire để vận động tranh cử vào hôm 28-8, một ngày sau khi chính thức nhận đề cử ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa. Những đồn đoán về sức khỏe của ông Trump, 74 tuổi, đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bắt đầu vào giai đoạn nước rút.

Hồi tháng 6-2020, ông Trump cũng bị bắt gặp đi không vững khi bước xuống bục phát biểu và gặp khó khăn khi nâng cốc nước uống bằng một tay sau khi có bài phát biểu tại Học viện quân sự West Point.

Cảnh sát Đức giải tán các cuộc biểu tình ở Berlin

Cảnh sát thủ đô Berlin của Đức ngày 29-8 thông báo giải tán sớm các cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố do người biểu tình không tuân thủ các quy định phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Khoảng 3.000 cảnh sát đã được triển khai cùng nhiều phương tiện, trong đó có vòi rồng, máy bay trực thăng nhằm ứng phó với mọi tình huống.

Ước tính 18.000 người tham gia biểu tình ở Berlin nhằm phản đối các quy định về chống dịch Covid-19

Ước tính 18.000 người tham gia biểu tình ở Berlin nhằm phản đối các quy định về chống dịch Covid-19

Tính đến nay, Đức đã ghi nhận 242.824 ca mắc Covid-19, trong đó có 9.363 ca tử vong.