[Tin nhanh sáng 30-6-2022] Sáng nay mở phiên tòa xét xử nhóm 6 người vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Sáng nay mở phiên tòa xét xử nhóm 6 người vụ “Tịnh thất Bồng Lai”; Án mạng tại hiệu cắt tóc; Gã cướp có “máu dê”; Một quảng trường ở Thủ đô Paris mang tên người Việt; Ukraine tiết lộ số tiền nước này cần mỗi tháng từ NATO.

Sáng nay mở phiên tòa xét xử nhóm 6 người vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Sáng 30-6, ông Lê Tùng Vân và 5 người của “Tịnh thất Bồng Lai” bị áp giải đến tòa trong phiên xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ông Lê Tùng Vân - bị cáo duy nhất được tại ngoại, xuất hiện tại tòa

Ông Lê Tùng Vân - bị cáo duy nhất được tại ngoại, xuất hiện tại tòa

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, nhóm của ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng tọa Thích Nhật Từ)…

Khoảng 100 cảnh sát được triển khai giữ an ninh trật tự quanh khu vực TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Án mạng tại hiệu cắt tóc

Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một hiệu cắt tóc tại xã Bình Thạnh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 29-6, Nguyễn Sang (SN 2004) và Lê Tấn Đạt (SN 2004, cùng ở xã Bình Thạnh), tới hiệu cắt tóc nam Hoàng Thanh để cắt tóc.

Hiệu cắt tóc nơi xảy ra sự việc

Hiệu cắt tóc nơi xảy ra sự việc

Tại đây, hai bên từ lời nói đùa trở thành mâu thuẫn, to tiếng. Bị Sang tát, Đạt dùng cây kéo có sẵn trong cửa hàng đâm vào cổ Sang. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng Sang không qua khỏi. Còn đối tượng Đạt bỏ trốn và đã bị bắt lại ngay sau đó.

Gã cướp có “máu dê”

Ngày 29-6, Đội CSHS - Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho hay đã điều tra, làm rõ một vụ cướp tài sản của người đi đường tại địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Nghi phạm là Phùng Viết Lợi (SN 1990, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Lợi khai, tối 13-6, sau khi nhậu tại nhà bạn, Lợi đi xe máy đến đoạn đường vắng trước bãi rác Khánh Sơn, thấy chị Th, trú xã Hòa Sơn, đang chạy xe máy một mình. Hắn ép xe chị Th đổ vào bụi cây ven đường rồi dùng vũ lực xâm hại tình dục và cướp 1 ĐTDĐ hiệu Oppo Reno6 Z trị giá 10 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố Lợi về hành vi “Cướp tài sản”.

Một quảng trường ở Thủ đô Paris mang tên người Việt

Quảng trường nhỏ ở trung tâm quận 16 thủ đô Paris được đặt tên Đỗ Hữu Vị - một người Việt đã làm nên sự nghiệp trong lực lượng không quân Pháp, chiến đấu và hy sinh ở vịnh Somme trong Thế chiến 1.

Khai trương quảng trường Đỗ Hữu Vị

Khai trương quảng trường Đỗ Hữu Vị

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ ở trung tâm quận 16 thủ đô Paris đã diễn ra với sự hiện diện của đông đảo quan chức, người dân và người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị. Quảng trường Đỗ Hữu Vị tọa lạc trên nút giao giữa đại lộ Versailles và bến Louis Blériot ở quận 16, nhìn ra trụ sở Đài Phát thanh Pháp và cầu Grenelle.

Hiện nay, có gần 200 đường phố và địa danh ở Pháp mang tên địa danh hoặc nhân vật người Việt Nam.

Ukraine tiết lộ số tiền nước này cần mỗi tháng từ NATO

Phát biểu qua video tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid ngày 29-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này muốn cả hỗ trợ quân sự và tài chính trực tiếp, tuyên bố cần khoảng 5 tỷ USD/tháng để giải quyết thâm hụt tài chính. “Đó là khoản ngân sách cơ bản cần thiết cho quốc phòng và bảo vệ đất nước”, ông Zelensky nói.

Khi xung đột qua đi, Ukraine phải được cung cấp một vị trí đảm bảo trong cấu trúc an ninh của phương Tây, ông Zelensky cho hay, bác bỏ khả năng Ukraine vẫn là vùng xám” giữa Nga và NATO.