[Tin nhanh sáng 30-6-2021] Người đàn ông nhanh tay đỡ em bé rơi từ tầng 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO gần 1 tỷ đồng; Bắt giữ kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn; Giấu người xuất cảnh dưới khoang xuồng máy để đưa sang Campuchia; Người đàn ông nhanh tay đỡ em bé rơi từ tầng 2; Đức chính thức kết thúc sứ mệnh quân sự ở Afghanistan sau gần 20 năm; Nhiều người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở ngoài khơi đảo Bali.

Phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO gần 1 tỷ đồng

Chiều 29-6, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2020.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 6-2021, do biết sẽ diễn ra các trận đấu bóng đá vòng chung kết EURO 2020 và nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng Internet nên Nguyễn Lê Duy (26 tuổi, ngụ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã tham gia vào trang mạng “Sbobet” và đăng ký tài khoản để chơi cá độ với số tiền 60 triệu đồng. Trước khi các trận đấu diễn ra, Duy đều sử dụng điện thoại nhắn tin qua Zalo và Facebook cho Phạm Chí Hồng Tâm (35 tuổi), Trịnh Thế Mỹ (28 tuổi), Phan Văn An (16 tuổi), cùng ngụ tại TP Đồng Xoài và một số người chơi khác.

Qua điều tra, số tiền cá độ của các đối tượng được xác định khoảng gần 1 tỷ đồng, hầu hết các giao dịch đều được chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng. Hiện Công an TP Đồng Xoài đã tạm giữ 8 nghi phạm cùng 12 điện thoại di động, 1 xe máy để điều tra về hành vi đánh bạc.

Bắt giữ kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đang tiến hành điều tra đối với Nguyễn Thanh Hồng (71 tuổi, quê Hậu Giang; thường trú tại ấp 3, xã Sông Nhạn, huyện Long Khánh (nay là huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra và lời khai của Nguyễn Thanh Hồng, vào khoảng năm 1994-1996, khi sinh sống tại xã Sông Nhạn, đối tượng Hồng đã mua nông sản, mượn sổ hồng và vay mượn tiền của nhiều người để làm ăn với số tiền hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả nên Hồng đã bỏ trốn đến TP.HCM và tỉnh Long An. Sau đó, lực lượng công an thông báo truy nã đối tượng Hồng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Hồng đang lẩn trốn tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nên đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Giấu người xuất cảnh dưới khoang xuồng máy để đưa sang Campuchia

Chiều 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hận (SN 1989, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 28-6, trên sông Bình Di (thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình), tổ công tác thuộc lực lượng Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình, phát hiện Nguyễn Văn Hận đang điều khiển xuồng máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Lợi dụng trời tối, Hận bỏ lại phương tiện để tẩu thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Lê Thị Ngọc Anh (SN 1999, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đang nằm dưới khoang xuồng và mời về trụ sở làm việc. Còn Hận lẩn trốn đến khoảng 23h30 cùng ngày, thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hận khai nhận, sau khi được 1 người phụ nữ bên Campuchia giới thiệu, Hận dùng xuồng máy đưa Ngọc Anh sang Campuchia với giá 16 triệu đồng, Khi xuồng chạy được 1 đoạn thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Người đàn ông nhanh tay đỡ em bé rơi từ tầng 2

Sự việc xảy ra trên đường Trần Quang Khải (TP Nam Định), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc 1 bé gái khoảng chừng 5 tuổi trèo ra khỏi ban công tầng 2 của ngôi nhà sát đường, rồi bị trượt chân và treo lơ lửng phía bên ngoài hết sức nguy hiểm.

Khoảnh khắc bé gái treo lơ lửng bên ngoài lan can khiến nhiều người kinh hãi. Nguồn: Dân Trí

Khoảnh khắc bé gái treo lơ lửng bên ngoài lan can khiến nhiều người kinh hãi. Nguồn: Dân Trí

Phát hiện vụ việc, 1 người đàn ông đang đi xe đạp lập tức dừng lại, tiến đến phía dưới và đưa tay đỡ được bé. Người này sau đó đã bế em bé lên và tìm cách dỗ dành để trấn an. Sau khi trao em cho 1 người khác, người đàn ông này đã quay trở lại xe đạp để tiếp tục di chuyển.

Theo chủ nhân của đoạn clip, em bé bị thương ở chân sau cú ngã, còn người đỡ em bé âm thầm đạp xe đi, dù những người xung quanh đã xin thông tin và số điện thoại.

Đức chính thức kết thúc sứ mệnh quân sự ở Afghanistan sau gần 20 năm

Tối 29-6, máy bay vận tải quân sự đã đưa khoảng 250 binh sỹ Đức cuối cùng rời doanh trại Marmal thuộc căn cứ Mazar-i-Sharif ở phía Bắc Afghanistan để tới Tbilisi ở Gruzia và từ đây sẽ được chuyển tiếp về Đức.

Binh sĩ Đức tại Afghanistan

Binh sĩ Đức tại Afghanistan

Như vậy, sau gần 20 năm triển khai các sứ mệnh ở Afghanistan, quân đội Đức cuối cùng đã kết thúc nhiệm vụ ở quốc gia Trung Nam Á này, chính thức khép lại sứ mệnh quân sự gây thiệt hại nặng nề nhất về người của Đức kể từ năm 1945 đến nay.

Nhiều người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở ngoài khơi đảo Bali

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu chở khách xảy ra tối 29-6 ở ngoài khơi đảo Bali của Indonesia.

Theo quan chức tại Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đông Java, ông Wayan Suyatna, tàu KMP Yunice chở 41 hành khách và 15 thành viên thủy thủ đoàn đã bị đắm trong hành trình đến cảng Gilimanuk trên đảo Bali. Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu.