[Tin nhanh sáng 30-3-2021] Hôm nay xét xử tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 46.400 người Việt Nam đã được tiêm vaccine phòng Covid-19; Hôm nay, xét xử tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch Covid-19; Bắt giữ 46 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ; Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ dịch bệnh Covid-19 kéo dài; Ai Cập đề nghị bồi thường sau vụ kênh đào Suez “thất thủ”; 10 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan.

Hơn 46.400 người Việt Nam đã được tiêm vaccine phòng Covid-19

Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho hay, tính đến 16h ngày 29-3, đã có thêm 1.276 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại 7 tỉnh, thành phố. Như vậy, từ ngày 8 đến 29-3, Việt Nam đã có 46.416 người được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố.

Đây là những cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện những nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Hôm nay, xét xử tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch Covid-19

Hôm nay (30-3), Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tấn Hậu (BN 1342) - nam tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Bị cáo Dương Tấn Hậu không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 khi cách ly tại Trung tâm y tế của Vietnam Airlines và nơi cư trú. Nguồn: vov.vn

Bị cáo Dương Tấn Hậu không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 khi cách ly tại Trung tâm y tế của Vietnam Airlines và nơi cư trú. Nguồn: vov.vn

Liên quan đến ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác định 3 người bị lây Covid-19 gồm: Liễu Minh Sang (giáo viên của 1 trung tâm Anh ngữ), cháu D.G.H. (2 tuổi) và chị N.T.T. (học viên trung tâm Anh ngữ). Trong đó, cháu H. và chị T. tiếp xúc gần với Sang.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng, hành vi của Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội. Đồng thời xác định thiệt hại do chuỗi ca lây nhiễm Covid-19 này là 4,4 tỷ đồng, chưa bao gồm thiệt hại phi vật chất của hơn 2.000 người trên địa bàn TP.HCM bị ảnh hưởng. Trong đó, gồm 861 người tiếp xúc F1, F2 với Hậu cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú.

Bắt giữ 46 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, thành phố Huế), bắt giữ 46 đối tượng có liên quan (gồm 29 nam, 17 nữ).

Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng. Nguồn: vov.vn

Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng. Nguồn: vov.vn

Qua test nhanh, phát hiện 44/46 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 6 gói chứa viên nén và tinh thể màu trắng, 35 viên nén màu xanh, hơn 21 triệu đồng cùng nhiều dụng vụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ dịch bệnh Covid-19 kéo dài

Tổng thống Joe Biden ngày 29-3 đã cảnh báo người Mỹ rằng cuộc chiến chống dịch Covid-19 “còn lâu mới đi đến chiến thắng” và kêu gọi mọi người lưu ý những cảnh báo về virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh nước Mỹ đã ở bờ vực của nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng thông báo về một loạt biện pháp mới nhằm đảm bảo rằng 90% người trưởng thành sẽ có đủ điều kiện tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trước ngày 19-4.

Ai Cập đề nghị bồi thường sau vụ kênh đào Suez “thất thủ”

Ai Cập sẽ đề nghị chủ tàu Ever Given bồi thường thiệt hại và buộc thuyền trưởng chịu trách nhiệm sau sự cố tàu mắc cạn khiến hoạt động lưu thông qua kênh Suez bị gián đoạn gần 1 tuần.

Tàu Ever Given được giải cứu sau gần 1 tuần mắc cạn ở kênh đào Suez

Tàu Ever Given được giải cứu sau gần 1 tuần mắc cạn ở kênh đào Suez

Tàu Ever Given thuộc sở hữu của công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha và được vận hành bởi công ty Ever Green có trụ sở tại Đài Loan. Con tàu bất ngờ mất kiểm soát và chắn ngang kênh Suez sáng 23-3. Sự cố trên khiến hàng trăm tàu bị nghẽn ở cửa ngõ kênh Suez, làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa toàn cầu.

10 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, 10 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 4 tiêm kích hạng nặng J-16, 4 chiến đấu cơ hạng nhẹ J-10, 1 máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và 1 phi cơ săn ngầm Y-8, đã tiến vào Vùng nhận diện phòng không phía Tây Nam hòn đảo trong ngày 29-3.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã triển khai tiêm kích để giám sát nhóm máy bay quân sự và phát cảnh báo qua điện đàm.