[Tin nhanh sáng 30-12-2020] Khởi tố, bắt tạm giam “giang hồ mạng” Ngọc “Rambo”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố, bắt tạm giam “giang hồ mạng” Ngọc “Rambo”; Mua ma túy chưa kịp sử dụng đã sa lưới công an; Bắt giữ xe tải chở số lượng lớn hàng ngoại nhập lậu; Đồng Nai: Quyết định kỷ luật 2 nữ sinh đánh bạn; Mỹ phát hiện biến chủng nCoV từ Anh; Thái Lan cho nghỉ thêm 8 ngày để kích cầu du lịch.

Khởi tố, bắt tạm giam “giang hồ mạng” Ngọc “Rambo”

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Ngọc (tự Ngọc “Rambo”, SN 1989, ở huyện Lục Nam) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Lê Thanh Ngọc. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Lê Thanh Ngọc. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, “giang hồ mạng” Lê Thanh Ngọc nghe người quen nói bị mất máy tính xách tay và nghi ngờ Nguyễn Trường A. (SN 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) là thủ phạm. Ngọc đã bắt A. về nhà để tra khảo và quay lại video rồi đăng tải lên kênh Youtube cá nhân để câu view.

Mua ma túy chưa kịp sử dụng đã sa lưới công an

Ngày 29-12, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Lan (SN 1980, ở thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1998, trú tại xóm 2 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khai nhận mới mua ma túy về chưa kịp sử dụng thì bị bắt.

Bắt giữ xe tải chở số lượng lớn hàng ngoại nhập lậu

Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ, xử lý xe tải mang BKS 75C-055.81 chở số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Số lượng hàng hóa trên xe tải mang BKS 75C-055.81 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: Dân Trí

Số lượng hàng hóa trên xe tải mang BKS 75C-055.81 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: Dân Trí

Số lượng lớn hàng hóa gồm 20 tivi màn hình tinh thể lỏng, 156 kg nho sấy khô, 22 thùng thuốc nhuộm tóc, dưỡng tóc, 559 kg bít tất các loại, 592 kg phụ tùng xe máy các loại, 43 đèn trang trí các loại và nhiều hàng hóa khác.

Theo khai nhận, lái xe Nguyễn Đại Dương chở số hàng hóa nói trên từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào TP.HCM để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đồng Nai: Quyết định kỷ luật 2 nữ sinh đánh bạn

Chiều 29-12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật em Đ.C.T.D. ở mức hình thức khiển trách, kỷ luật em P.H.L. ở mức nhắc nhở, cả hai đều là nữ sinh của Trường Trung học cơ sở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), vì đã tham gia đánh 1 nữ sinh lớp 6.

Theo lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Gia Kiệm, 3 nữ sinh trên là bạn bè, chơi thân với nhau nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây giữa các em xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên chửi nhau trên mạng xã hội.

Mỹ phát hiện biến chủng nCoV từ Anh

Mỹ đã phát hiện ca nhiễm biến chủng nCoV đầu tiên tại bang Colorado và đang xác định các trường hợp có nguy cơ khác thông qua truy vết tiếp xúc.

Nhân viên y tế Mỹ tại một điểm xét nghiệm Covid-19

Nhân viên y tế Mỹ tại một điểm xét nghiệm Covid-19

“Hôm nay chúng tôi phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến chủng B.1.1.7 tại Colorado, giống với loại được phát hiện tại Anh”, Thống đốc Jared Polis ngày 29-12 viết trên Twitter. Ông cho biết bệnh nhân là “nam giới, ngoài 20 tuổi, đang cách ly tại quận Elbert và không có lịch sử du lịch”.

Thái Lan cho nghỉ thêm 8 ngày để kích cầu du lịch

Nội các Thái Lan ngày 29-12 đã thông qua kế hoạch tạo thêm 8 ngày nghỉ đặc biệt trong năm 2021, nhằm kích cầu du lịch trong bối cảnh số du khách nước ngoài tới quốc gia Đông Nam Á này vào năm tới được dự báo chỉ bằng 1/8 mức của năm 2019.

Phó phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul cho biết, nước này sẽ cho phép người dân nghỉ thêm 8 ngày trong năm 2021, trong đó kỳ nghỉ Tết Songkran vào tháng 4 (hay còn gọi là Lễ hội té nước) sẽ có thêm 1 ngày nghỉ nữa. Những ngày nghỉ còn lại được bố trí vào những dịp khác trong năm.