[Tin nhanh sáng 30-11-2022] Người phụ nữ nghi tự tử để lại lời nhắn ‘em chọn cách ra đi’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ nghi tự tử để lại lời nhắn “em chọn cách ra đi”; Va chạm với xe container, ô tô 4 chỗ lật ngửa trên đường; Dùng súng tự chế “xử lý” hàng xóm; Mỹ cải thiện hệ thống cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên; Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-15, kết nối thành công với trạm Thiên Cung.

Người phụ nữ nghi tự tử để lại lời nhắn “em chọn cách ra đi”

Tối 29-11, người dân sống bên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Bến xe Bình Dương), phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên đường, tay nạn nhân có vết thương chảy nhiều máu.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, công an địa phương đã đến hiện trường và phát hiện có tờ giấy nghi của nạn nhân viết với nội dung “em là vợ nhưng em sẽ không đánh ghen đâu mà em chọn cách ra đi…”. Theo thông tin ban đầu, nhờ được bác sĩ kịp thời cấp cứu nên người phụ nữ đã giữ được tính mạng. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Va chạm với xe container, ô tô 4 chỗ lật ngửa trên đường

Chiều tối 29-11, nam tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS: 51G-334.26 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Quốc lộ 1K lên vòng xoay An Phú. Khi gần đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (thuộc địa phận phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe 4 chỗ này va chạm với xe container chạy cùng chiều bên phải. Sau va chạm, chiếc ô tô bị ủi đi một đoạn rồi lật ngửa.

Nam tài xế mắc kẹt bên trong ô tô và được người đi đường giải cứu ra ngoài, tài xế bị thương ở mặt và tinh thần hoảng loạn. Công an thành phố Dĩ An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Dùng súng tự chế “xử lý” hàng xóm

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Hải Đăng (25 tuổi, trú thôn Tư Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) để làm rõ việc thanh niên này nổ súng tự chế đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác.

Hoàng Hải Đăng tại cơ quan điều tra
Hoàng Hải Đăng tại cơ quan điều tra

Cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh Hoàng Tuấn Anh (18 tuổi, trú cùng thôn) nên Đăng nảy sinh ý định trả thù. Sáng 25-11, Đăng dùng khẩu súng do mình tự chế và lấy bật lửa châm vào ngòi phát hỏa, đồng thời chĩa nòng súng về phía anh Hoàng Tuấn Anh. Súng nổ nhưng may mắn viên đạn không trúng ai. Tại cơ quan điều tra, Đăng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Mỹ cải thiện hệ thống cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hãng Yonhap đưa tin, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian quân đội Mỹ, Tướng James Dickinson ngày 29-11 cho biết nước này đang nỗ lực cải thiện hệ thống cảnh báo tên lửa, tiếp sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên, trong đó có cả các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Bình Nhưỡng đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo kể từ cuối tháng 9, đồng thời tiến hành vụ thử ICBM lần thứ 10 trong năm vào ngày 18-11 vừa qua.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-15, kết nối thành công với trạm Thiên Cung

Tối 29-11, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu-15 đưa 3 phi hành gia nước này lên quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh cuối trong kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Tàu Thần Châu-15 sau đó đã kết nối thành công với trạm Thiên Cung vào rạng sáng 30-11.

Tàu Thần Châu-15 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F

Tàu Thần Châu-15 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F

Đây là sứ mệnh phóng thứ 6 trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc trong năm nay và là chuyến bay cuối cùng trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc ở quỹ đạo của Trái đất.