[Tin nhanh sáng 3-8-2022] Thủ đoạn của nhóm đánh cắp tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Thủ đoạn của nhóm đánh cắp tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng; Phát hiện thi thể phân hủy tại bờ sông Tô Lịch; Bắt giữ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng hung khí; Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ vì chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi; Trực thăng quân sự rơi, 3 tướng Pakistan tử nạn.

Thủ đoạn của nhóm đánh cắp tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Vỹ (SN 1995), Lý Hoàng Diệu (SN 2000) cùng trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Trương Công Hay (SN 1995) và Nguyễn Thế Hiển (SN 1993) cùng trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

4 đối tượng tại cơ quan công an cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

4 đối tượng tại cơ quan công an cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhóm này thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng, sau đó, giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện để liên lạc, tư vấn cho khách hàng, thông báo tài khoản của họ đang gặp sự cố do lỗi, chuyển nhầm tiền, hoặc bị khóa... Sau đó các đối tượng gửi cho chủ tài khoản 1 đường link giả mạo là website ngân hàng và yêu nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu, cung cấp mã OTP... để “khắc phục sự cố”.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân của chủ tài khoản rồi chiếm đoạt quyền đăng nhập để chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Từ năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều chủ tài khoản là khách hàng trên cả nước với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Phát hiện thi thể phân hủy tại bờ sông Tô Lịch

Chiều 2-8, người dân tại phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện 1 thi thể ở sát bờ sông Tô Lịch.

Theo lãnh đạo Công an quận Đống Đa, thi thể phân hủy trên là nam giới, tử vong đã lâu. Công an quận đã hoàn tất công tác khám nghiệm và đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Bắt giữ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng hung khí

Ngày 2-8, Trung tá Trần Bá Quân, Trưởng công an phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc 2 nhóm thanh niên mang mã tấu, rựa đến “điểm hẹn” để giải quyết mâu thuẫn, cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng đi xe máy mang theo hung khí đến “điểm hẹn” hỗn chiến. Ảnh: Zing

Các đối tượng đi xe máy mang theo hung khí đến “điểm hẹn” hỗn chiến. Ảnh: Zing

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 29-7, Nguyễn Văn Cương (SN 1985, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) cùng 6 đồng bọn mang theo 4 mã tấu và một số vỏ chai thủy tinh đến “điểm hẹn” bên đường lộ ở địa phương để đánh nhau với Nguyễn Quang Sâm (SN 1997, trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) cùng 5 đối tượng mang theo 2 cây rựa.

Công an phường Hòa Hiệp Trung đã tạm giữ 13 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên nêu trên, thu 2 cây rựa, 2 mã tấu là hung khí nguy hiểm.

Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ vì chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi

Trong cuộc trao đổi với Đại sứ Mỹ Nicholas Burns, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong bày tỏ “phản đối mạnh mẽ” chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới đảo Đài Loan, nơi Bắc Kinh xem là một phần lãnh thổ chờ thống nhất. “Động thái này cực kỳ sai lầm và hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc sẽ không ngồi yên”, hãng Tân Hoa xã dẫn lời Thứ trưởng Tạ Phong nói.

Chuyến thăm của bà Pelosi, quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Đài Loan trong 25 năm, đã khiến căng thẳng leo thang giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi Bắc Kinh coi đây là hành động khiêu khích đáng ngại.

Trực thăng quân sự rơi, 3 tướng Pakistan tử nạn

Chiếc trực thăng quân sự tham gia cứu trợ lũ lụt ở tỉnh Balochistan mất tích vào đêm 1-8 cùng với 6 người trên khoang, trong đó có Trung tướng Sarfraz Ali, Tư lệnh quân đoàn 7 của quân đội Pakistan và là người giám sát hoạt động cứu trợ.

Trực thăng quân sự bay trên dãy núi Karokoram, vùng Hunza, Pakistan

Trực thăng quân sự bay trên dãy núi Karokoram, vùng Hunza, Pakistan

Quân đội Pakistan ngày 2-8 xác nhận trực thăng rơi vì thời tiết xấu và tất cả 6 người trên khoang thiệt mạng, bao gồm 2 chuẩn tướng.

Tin cùng chuyên mục