[Tin nhanh sáng 3-8-2021] Cô gái tự cởi nội y giữa cầu Trường Tiền, quay clip phát tán lên mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã khi tuần tra phòng chống dịch Covid-19; Đồng Tháp khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ; Cô gái tự cởi nội y giữa cầu Trường Tiền, quay clip phát tán lên mạng; Hai công nhân thi chạy trong giờ giải lao, 1 người tử vong; Mỹ đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 70% dân số; Hải quân Ai Cập tiếp nhận tàu ngầm hiện đại của Đức.

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã khi tuần tra phòng chống dịch Covid-19

Lúc 15h30 chiều 2-8, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang tuần tra trên đường Lý Tự Trọng, khi đến trước số nhà 206 đường Lý Tự Trọng thì bắt quả tang đối tượng Đặng Bình Dương (27 tuổi) trú tại thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn về sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đặng Bình Dương tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Đặng Bình Dương tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Kiểm tra tại thời điểm đó xác định Dương đang tàng trữ 1 gói nhỏ nghi là ma túy. Tiếp tục xác minh, Công an phường Thanh Bình phát hiện Dương đang là đối tượng truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Công an phường Thanh Bình tiến hành lập hồ sơ, phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Hải Châu để tiến hành xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng Tháp khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Trung, 29 tuổi, ngụ khóm Sở Thượng, phường An Lạc, TP Hồng Ngự, để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 1-8, Nguyễn Minh Trung điều khiển xe máy biển số 66H1-256.80 đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Sở Thượng thuộc khóm 2, phường An Thạnh, thì bị lực lượng chức năng trong chốt phòng, chống dịch yêu cầu dừng xe và xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Do Trung không xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ, đồng thời lớn tiếng và dùng tay đánh vào mặt anh Lê Văn Đệ (là chốt trưởng), nên lực lượng chức năng khống chế đối tượng này. Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Trung thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai do trong người có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân và thực hiện hành vi đánh, chống người thi hành công vụ.

Cô gái tự cởi nội y giữa cầu Trường Tiền, quay clip phát tán lên mạng

Tối 31-7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip thể hiện hình ảnh 1 cô gái trẻ ngồi trên xe máy và có hành động cởi bỏ nội y ngay giữa cầu Trường Tiền ở TP Huế.

Công an mời cô gái lên làm việc. Ảnh: Dân Trí

Công an mời cô gái lên làm việc. Ảnh: Dân Trí

Công an TP Huế sau đó đã vào cuộc và mời cô T.T.M.T. (SN 1996, trú ở phường Thủy Xuân, TP Huế) lên làm việc do có hành động phản cảm nơi công cộng. Thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, cô T. nhận bản thân đã tự ghi hình và phát tán clip. Hiện sự việc đang được cơ quan Công an TP Huế làm rõ.

Hai công nhân thi chạy trong giờ giải lao, 1 người tử vong

Chiều 2-8, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nam công nhân tên Đ.U.T. (SN 1984) cho gia đình để làm thủ tục mai táng. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ việc xảy ra chiều 1-8. Thời điểm đó, anh T. - công nhân 1 công ty thuộc trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), cùng đồng nghiệp được nghỉ giải lao.

Lúc này, anh T. cùng 1 đồng nghiệp thi nhau chạy bộ trong khuôn viên công ty. Sau khi về đích, anh T. ngồi xuống nghỉ, bất ngờ cảm thấy khó thở rồi ngã vật xuống đất. Mọi người nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân được cho là tử vong do đột quỵ.

Mỹ đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 70% dân số

Ngày 2-8, Mỹ đã đạt cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với 70% dân số nước này được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-9, muộn hơn gần 1 tháng so với mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra là vào ngày 4-7.

Thông báo trên do Giám đốc Dữ liệu Covid-19 của Nhà Trắng Cyrus Shahpar công bố trên trang Twitter cá nhân. Ngoài ra, ông Shahpar cũng cho biết, mức tiêm chủng bình quân trong 7 ngày tại Mỹ đạt 441.000 người, mức cao nhất trong hơn 1 tháng.

Hải quân Ai Cập tiếp nhận tàu ngầm hiện đại của Đức

Người phát ngôn các Lực lượng vũ trang Ai Cập Tamer al-Refai ngày 2-8 thông báo, hải quân nước này đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm thứ 4 lớp 209/1400 của Đức. Đây là chiếc cuối cùng trong bộ 4 tàu ngầm Ai Cập đặt mua của Đức trong các năm 2011 và 2014.

Tàu ngầm S44 tới căn cứ quân sự ở thành phố cảng Alexandria của Ai Cập

Tàu ngầm S44 tới căn cứ quân sự ở thành phố cảng Alexandria của Ai Cập

Việc bổ sung tàu ngầm S44 sẽ giúp củng cố năng lực chiến đấu của Hải quân Ai Cập, duy trì lợi ích quốc gia tại khu vực Biển Đỏ và Địa Trung Hải, cũng như đảm bảo an ninh hàng hải của Kênh đào Suez.