[Tin nhanh sáng 3-3-2021] Trang Facebook cá nhân của “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh bị chiếm đoạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Trang Facebook cá nhân của “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh bị chiếm đoạt; Dùng ngày sinh đặt mật khẩu ATM, nhiều người bị trộm rút sạch tiền; Lâm Đồng: Xe container rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc; Đại sứ Liên minh châu Âu rời Venezuela sau lệnh trục xuất; Máy bay tạo mưa chống hạn đâm xuống khu dân cư, 5 người chết; Afghanistan: 3 nữ nhân viên truyền hình thiệt mạng trong 2 vụ tấn công.

Trang Facebook cá nhân của “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh bị chiếm đoạt

Chiều 2-3, chị Phùng Thị Thủy, vợ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - bất ngờ thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng tài khoản Facebook của chồng mình đã bị kẻ xấu chiếm quyền điều khiển.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu giúp bé gái thoát nạn

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu giúp bé gái thoát nạn

Sau khi biết thông tin trên, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của kẻ xấu. Không ít người lo ngại kẻ xấu có thể lợi dụng tài khoản Facebook cá nhân của anh Mạnh để lừa đảo hoặc trục lợi.

Rất may, một thời gian ngắn sau đó, chị Thủy cho biết, anh Mạnh đã giành lại được quyền kiểm soát tài khoản Facebook cá nhân.

Dùng ngày sinh đặt mật khẩu ATM, nhiều người bị trộm rút sạch tiền

Ngày 2-3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TP Quy Nhơn vừa bắt đối tượng Lý Minh Tấn (35 tuổi, trú khu vực 2, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lý Minh Tấn. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định

Đối tượng Lý Minh Tấn. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 11-2020 đến cuối 1-2021, Tân khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm tài sản trong xe ô tô trên địa bàn TP Quy Nhơn do bị hại để xe ngoài đường nhưng quên không khóa cửa.

Trong đó, nhiều vụ trộm gây thiệt hại lớn là do bị hại để thẻ ATM cộng với giấy tờ tùy thân trên xe nên Tấn đã lấy thẻ rồi nhập mật khẩu ngày tháng năm sinh từ chứng minh nhân dân để rút tiền.

Lâm Đồng: Xe container rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc

Một chiếc xe container đã bị rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) sau khi xảy ra va chạm với xe tải vào lúc 16h25 ngày 2-3.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container kéo theo rơ moóc có biển số của TP Hồ Chí Minh do tài xế Trần Thanh Liêm (trú ở Kiên Giang) điều khiển, đến khúc cua gần Tượng Đức Mẹ thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 51C-318.57 do tài xế Nguyễn Trí Thông (trú ở TP Hồ Chí Minh) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Sau đó, xe container lao sang bên kia đường và rơi xuống vực sâu khoảng 30-40m, rất may lái xe chỉ bị xây xát nhẹ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đại sứ Liên minh châu Âu rời Venezuela sau lệnh trục xuất

Ngày 2-3, Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) tại Venezuela, bà Isabel Brilhante Pedrosa, đã rời khỏi quốc gia Nam Mỹ sau khi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro hôm 24-2 tuyên bố bà là nhân vật “không được hoan nghênh” nhằm đáp trả việc EU áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của nước này.

Trước đó, Chính phủ Venezuela đã yêu cầu bà Pedrosa rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ sau khi ra quyết định, tuy nhiên thời hạn này sau đó đã được kéo dài vì lý do hậu cần liên quan đến tình hình thực tế của các chuyến bay.

Máy bay tạo mưa chống hạn đâm xuống khu dân cư, 5 người chết

5 người đã thiệt mạng khi 1 chiếc máy bay thực hiện chuyến bay tạo mưa chống hạn đâm xuống khu dân cư ở phía Đông Trung Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Giang Tô

Hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Giang Tô

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Cát An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào chiều 1-3-2021. 5 người thiệt mạng gồm 2 phi công trên máy bay và 3 người dưới mặt đất. Ba ngôi nhà cũng bị hư hại và 1 người dân làng bị thương.

Afghanistan: 3 nữ nhân viên truyền hình thiệt mạng trong 2 vụ tấn công

Ngày 2-3-2021, truyền thông Afghanistan đưa tin 3 nữ nhân viên truyền hình đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở thành phố Jalalabad, miền Đông nước này.

Trao đổi với báo giới, Giám đốc Đài truyền hình Enikass TV Zalmai Latifi cho biết, 3 nữ nhân viên của đài đã thiệt mạng do trúng đạn trong 2 vụ tấn công riêng rẽ.

Vụ việc xảy ra sau khi 3 người này rời khỏi trụ sở để trở về nhà. Cả ba đều làm việc tại bộ phận lồng tiếng của Đài truyền hình Enikass. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện các vụ tấn công trên.