[Tin nhanh sáng 3-12-2022] Sau khi nhậu, cầm dao xông vào nhà chém 2 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Sau khi nhậu, cầm dao xông vào nhà chém 2 người thương vong; Giết người, cướp tài sản trong căn nhà hoang; Nam thanh niên tử vong sau "tiệc ma túy" trong nhà nghỉ; Bé gái 13 tuổi bị bán vào quán karaoke; Tấn công đền thờ Hồi giáo tại Nigeria khiến nhiều người bị thương; Cuba đón trên 1,7 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm.

Sau khi nhậu, cầm dao xông vào nhà chém 2 người thương vong

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Long (SN 1992, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hoàng Đức Long

Đối tượng Hoàng Đức Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 2-12, sau khi uống rượu, Long cầm dao rựa đi lang thang trong khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa.

Khi tới trước nhà bà Phạm Thị T. (SN 1955, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa), Long xông vào chém nhiều nhát vào người bà T. và chồng bà T. Hậu quả bà T. tử vong tại hiện trường, chồng bà T. bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Giết người, cướp tài sản tại căn nhà hoang

Ngày 2-12, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ và di lý đối tượng Hồ Văn Thương (SN 2000, quê An Giang) từ Đắk Lắk về Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo lời khai của Thương, do không có tiền tiêu xài, ngày 14-7, Thương mang theo một dao Thái Lan đi bộ trên đường với mục đích tìm người để cướp tài sản.

Khi đi ngang một căn nhà bỏ hoang ở khu phố 6, phường Thới Hòa, TX Bến Cát (Bình Dương) Thương phát hiện 1 xe máy đang dựng dưới sân nhà. Thương bước vào trong, đi lên lầu thì thấy một người đàn ông đang tháo trộm các khung cửa.

Đối tượng Hồ Văn Thương (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Hồ Văn Thương (Ảnh: Công an nhân dân)

Thương dùng dao đâm một nhát vào phía sau người đàn ông này. Bị đâm bất ngờ, người đàn ông quay lại giằng co với Thương thì bị ngã xuống chân cầu thang tầng trệt, nằm bất động. Thương cướp điện thoại của người này rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Huân, SN 1988, quê Thanh Hóa.

Sau thời gian truy xét, mới đây, Phòng CSHS nhận được nguồn tin Thương cùng vợ con đang sinh sống tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk nên đã cử một tổ trinh sát tiến hành bắt giữ Thương.

Nam thanh niên tử vong sau "tiệc ma túy" trong nhà nghỉ

Ngày 2-12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Hải (SN 1993, trú tại thôn Tháng 10, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19-11, Đinh Văn Hải tổ chức cho Bình (SN 1994, cùng ở huyện Hàm Yên) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Bảo Yến thuộc xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Sau khi sử dụng ma túy, Bình có biểu hiện bị sốc và tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé gái 13 tuổi bị bán vào quán karaoke

Ngày 2-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Quốc Huy (SN 1993, trú huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, hồi tháng 10, Huy chuyển 2 triệu đồng cho một người đàn ông ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, để nhận một bé gái 13 tuổi quê Điện Biên.

Sau đó, Huy đưa bé đến các quán karaoke tại thị trấn Bình Gia làm nhân viên phục vụ. Bị can ép nạn nhân phải khai gian tuổi trước khi đến quán hát.

Làm việc tại những cơ sở trên, nạn nhân được trả 120.000 đồng/giờ. Sau khoảng 10 ngày, nạn nhân xin nghỉ việc thì bị Huy bắt phải trả nhiều khoản tiền mới cho về.

Ngày 29-11, bé gái đến trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo.

Tấn công đền thờ Hồi giáo tại Nigeria khiến nhiều người bị thương

Giới chức Nigeria ngày 2-12 cho biết các phần tử có vũ trang đã tấn công một đền thờ Hồi giáo ở miền Nam nước này nhằm bắt cóc một giáo sỹ Hồi giáo.

Vụ bắt cóc bất thành nhưng cuộc tấn công đã khiến 11 tín đồ bị thương.

Đền thờ bị tấn công nằm ở thị trấn Ughelli, bang Delta. Các tay súng chọn thời điểm diễn ra buổi cầu nguyện buổi sáng để tiến hành vụ tấn công này.

Cuba đón trên 1,7 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm

Theo số liệu công bố ngày 2-12 của Văn phòng Thông tin và Thống kê Quốc gia (Onei), lượng khách du lịch tới Cuba trong 10 tháng đầu năm cao gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 3 con số của cả năm 2021. Canada tiếp tục là thị trường cung cấp du khách lớn nhất cho Cuba, theo sau là người Cuba định cư ở nước ngoài, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Anh, Pháp, Italy và Mexico.

Tuy nhiên, so với thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, số lượng du khách nước ngoài đến Cuba vẫn còn kém xa. Con số ghi nhận trước đại dịch là 3,5 triệu lượt trong năm 2019